MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Thắng lợi lớn": Ông Trump được tiếp thêm hy vọng sau một diễn biến bất ngờ ở bang Nevada

17-11-2020 - 16:54 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump vừa tuyên bố "thắng lợi lớn" ở bang Nevada sau khi có thông tin hạt Clark phải tổ chức bầu cử ủy viên hội đồng vòng 2 do có nhiều phiếu bầu "không nhất quán".

Khi các hạt đông dân nhất của bang Nevada bắt đầu xác nhận kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục "đăng đàn" thách thức chiến thắng của đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden ở bang này, hãng thông tấn AP đưa tin.

Theo đó, ông Biden giành được 33.596 phiếu bầu phổ thông - tương đương 50,06% - và chiến thắng ông Trump với cách biệt 2,39%. Kết quả này đã được 17 hạt của Nevada chứng nhận.

Tuy nhiên, tại hạt Clark thuộc Las Vegas, bang Nevada, kết quả bầu cử ủy viên hội đồng của hạt này đã bị ban hội thẩm bác bỏ và yêu cầu bỏ phiếu lại, do sự chênh lệch về số phiếu giữa hai ứng viên là không đáng kể: cụ thể là ứng viên Dân chủ Ross Miller chỉ dẫn trước ứng viên Cộng hòa Stavros Anthony 10 phiếu, sau khi hơn 153.000 phiếu bầu được kiểm đếm.

Giới chức hạt Clark cho biết họ đã xác định được hơn 936 trường hợp "không nhất quán" trong các phiếu bầu trên toàn hạt này - từ việc bỏ phiếu vô tình bị hủy bỏ, thẻ cử tri được kích hoạt lại và lỗi đăng ký tại các điểm bỏ phiếu. Do đó, hai ông Miller và Anthony sẽ phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ 2 - lần này phiếu bầu sẽ không bao gồm các lựa chọn ứng viên tổng thống như trước.

Mặc dù vậy, đối với đương kim Tổng thống Donald Trump, đây vẫn là một tin vui. Hôm 16/11, ông Trump đã vui mừng tuyên bố trên Twitter và Facebook về "thắng lợi lớn" ở bang Nevada, sau khi kết quả bầu ủy viên hội đồng hạt Clark bị bác bỏ.

"Vừa có thắng lợi lớn ở Bang Nevada cách đây không lâu", ông Trump viết. "Đến các quan chức hạt Clark còn chẳng tin tưởng vào kết quả bầu cử của chính họ. Tác động lớn!"

Thắng lợi lớn: Ông Trump được tiếp thêm hy vọng sau một diễn biến bất ngờ ở bang Nevada - Ảnh 1.

Được biết, hạt Clark là nơi chiếm đến gần 1/6 tổng số phiếu bầu của bang Nevada, nơi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Trump.

Dù kết quả bầu cử ủy viên hội đồng hạt Clark vòng 2 sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả bầu cử tổng thống, nhưng kết quả điều tra về "sự không nhất quán" của các phiếu bầu có thể trở thành một bước đệm nữa cho cuộc chiến pháp lý của ông Trump.

Hiện chưa rõ liệu đội ngũ pháp lý của Trump có tìm cách thách thức kết quả bầu cử tổng thống tại bang Nevada hay không. AP đã liên hệ với người phụ trách chiến dịch của ông Trump tại bang Nevada, tuy nhiên họ chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: "Hãy chờ đợi!"

Đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục từ chối thừa nhận thua cuộc và liên tục đăng tải các tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông "đã thắng cử" hoặc tiết lộ về những "vụ kiện lớn" sắp được tung ra, dù phía ông Trump vẫn đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh có tình trạng gian lận quy mô lớn có thể ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả bầu cử.

Theo Hồng Anh

Tổ Quốc

Trở lên trên