MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ SSI: Con trai ông Nguyễn Duy Hưng được bầu vào HĐQT

Đại diện Dragon Capital nhận định, mục tiêu lợi nhuận 2015 (khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 30%) là rất thách thức cho SSI.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đang tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 tại TP.HCM

Báo cáo của ban điều hành SSI cho biết, năm ngoái công ty đạt tổng doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 744 tỷ đồng.

Trong đó mảng dịch vụ chứng khoán đóng góp 546 tỷ đồng doanh thu với 32% thị phần môi giới khách hàng nước ngoài.

SSI đặt mục tiêu doanh thu này tăng lên 628 tỷ đồng với giả định thị trường năm 2015 có thanh khoản trung bình trên 3.000 tỷ đồng/phiên.

Cả năm 2015, SSI đặt mục tiêu doanh thu 1.318 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.021 tỷ đồng. So với năm 2014, mục tiêu lợi nhuận của SSI tăng khoảng 30%.

Trong con số này, công ty dự kiến lãi từ công ty liên kết là 85 tỷ đồng, đặc biệt SSI dự báo sẽ hoàn nhập dự phòng khoảng 273 tỷ đồng. Riêng chi phí hoạt động và quản lý là 655 tỷ đồng.

Kết thúc quý I, công ty mẹ SSI đã đạt 360 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận khoảng 230 tỷ đồng.

Năm 2014, có 2 TV HĐQT xin từ nhiệm là ông Alistar Marshall Bulloch và bà Phan Thị Thanh Bình cùng với ông Nguyễn Duy Hưng sẽ hết nhiệm kỳ vào năm 2015, nên HĐQT đề nghị bầu 3 TV HĐQT bao gồm ông Nguyễn Duy Hưng, ông Hironori Oka và ông Nguyễn Duy Khánh.

Ông Hironoki Oka là Giám đốc điều hành của Daiwa Securities Châu Á và Châu Đại Dương.

Ông Nguyễn Duy Khánh, con trai ông Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1991, là cử nhân Tài chính tại The George Washington University, Mỹ.

Trong thời gian thảo luận với các cổ đông công ty, ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch HĐQT đã trả lời nhiều câu hỏi. Đây là những điểm chính

1.   SSI lựa chọn chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu thay vì chia tiền mặt nhằm mục đích tăng cường năng lực tài chính cho năm 2015.

2.   Đại diện Dragon Capital nhận định, mục tiêu lợi nhuận 2015 (khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 30%) là rất thách thức cho SSI.

3.   Khoản trái phiếu SSI chuẩn bị phát hành sẽ có lãi suất khoảng 7,5%.

4.   Bloomberg đưa tin Daiwa tăng tỷ lệ sở hữu tại SSI là không chính xác. Đại diện SSI khẳng định chưa nhận được thông tin chính thức nào.

5.   Một cổ đông cá nhân chi sẻ giá cổ phiếu của SSI “thấp” khiến nhà đầu tư có cảm giác “thất vọng”.

6.   SSI đang lên kế hoạch thực hiện việc mua 10% cổ phiếu quỹ. Các thông tin chính thức sẽ được công bố kịp thời.

7.   Không có con số thống kê về tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân thành công khi mở tài khoản tại SSI.

8.   Không có cam kết của chủ tịch SSI về việc mua lại cổ phiếu của ANZ ngay từ khi phát hành cho tổ chức này như tin đồn trên thị trường.

9.    Năm 2015 nếu công ty đạt được mục tiêu lợi nhuận, ông Hưng muốn được chia cổ tức bằng tiền mặt.

Các ứng viên ứn cử vào Hội đồng quản trị đều đã trúng cử.

An Huy

PV

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên