MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự báo xu hướng biến động VN-Index

| | Thị trường chứng khoán

Có thể “mô hình hoá” diễn biến chỉ số VN- Index trong vài tháng tới một cách tương đối như sau: VN- Index vẫn đang có xu hướng tăng lên.

Ngày 28/7/2000, thị trường chứng khoán Việt Nam mở sàn giao dịch đầu tiên. Với điểm xuất phát là 100, chỉ chưa đầy một năm sau ngày ra đời, vào ngày 25/6/2001, Chỉ số VN- Index đã “phi mã” lên 571,04 điểm.

Có lẽ do mới ra đời, nên thị trường chứng khoán đã có sức “hấp dẫn” lớn đối với nhiều nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư có “máu liều” cao.

Chính vì vậy, dù chỉ có rất ít cổ phiếu trên sàn, nhưng giá trị giao dịch đã đạt tương đối cao với đơn vị tính là chục tỷ, trăm tỷ đông, có một số phiên đã đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Sau khi đạt “đỉnh” 571,04 điểm, chỉ số VN- Index đã sụt giảm dần và hơn hai năm sau, chính xác là vào ngày 24/10/2003, đã rơi xuống “đáy” 130,04 điểm. VN- Index phải “trườn bò” mãi cho đến tận ngày 25/4/2006 mới đạt “đỉnh” mới là 632,69 điểm!

Như vậy, tính từ ngày 25/6/2001 đến 25/4/2006, Chỉ số VN- Index đã biến động theo hình chữ U, với “đáy” rất thấp (cách “đỉnh” trên dưới 500 điểm) và kéo dài khá lâu (gần 5 năm).

Sau khi đạt “đỉnh” mới 632,69 điểm vào ngày 25/4/2006, Chỉ số VN- Index lại giảm dần, để rồi sau đó hơn ba tháng, vào ngày 2/8/2006, lại “rơi” xuống “đáy” 399,8 điểm. Tuy nhiên, sau đó VN – Index đã “phi mã” lên “đỉnh” mới 1.170,67 điểm vào ngày 12/3/2007.

Như vậy, trong gần một năm, từ ngày 25/4/2006 đến 12/3/2007, VN- Index đã biến động theo hình chữ V, với “đỉnh” 632,69 điểm, “đáy” 399,8 điểm và “đỉnh” 1.170,67 điểm.

Trong gần 7 tháng, từ ngày 12/3/2007 đến 3/10/2007, VN- Index biến động theo hình chữ W: 1.170,67 điểm (ngày 12/3/2007); 905,53 điểm (ngày 24/4/2007); 1.113,19 điểm (ngày 23/5/2007); 883,9 điểm (ngày 6/8/2007); 1.106,6 điểm (ngày 3/10/2007). Đây là giai đoạn mà “đỉnh” và “đáy” thuộc loại cao nhất từ trước tới nay, nhưng có xu hướng thấp dần (“đỉnh” sau thấp hơn “đỉnh” trước, “đáy” sau thấp hơn “đáy” trước).

Trong gần một năm, từ ngày 3/10/2007 đến 26/8/2008, VN - Index biến động theo hình chữ V: 1.106,6 điểm (ngày 3/10/2007); 366,02 điểm (ngày 20/6/2008); 561,67 điểm (ngày 26/8/2008). ở giai đoạn này, “đỉnh” sau đã thấp xa so với “đỉnh” trước và “đáy” sau thấp xa so với các “đáy” trước.

Sau khi đạt “đỉnh” 561,67 điểm vào ngày 26/8/2008, Chỉ số VN- Index đã “rơi” xuống “đáy” 235,5 điểm vào ngày 24/2/2009 và ngày 19/5/2009 đạt 400, 9 điểm.

Từ diễn biến trên, có thể “mô hình hoá” diễn biến chỉ số VN- Index trong vài tháng tới một cách tương đối như sau: Thứ nhất, 400,9 điểm chưa phải là “đỉnh”, có nghĩa là VN- Index vẫn đang có xu hướng tăng lên.

Thứ hai, nếu VN- Index vẫn tiếp xu hướng cũ (“đỉnh” sau thấp hơn “đỉnh” trước, “đáy” sau thấp hơn “đáy” trước như mô hình của hai thời kỳ trước), thì “đỉnh” mới tới đây sẽ thấp hơn “đỉnh” 561,67 điểm trước đây.

Nếu VN- Index có xu hướng như cuối năm 2006 (đỉnh sau cao hơn đỉnh trước) thì khả năng “đỉnh” mới tới đây sẽ cao hơn 561,67 điểm, bởi cả dòng tiền lẫn cả lòng tin đang quay lại với thị trường chứng khoán. “Đỉnh” mới có thể đạt vào tháng 6 tới.

Nếu diễn biến như trên thì Chỉ số VN- Index sẽ biến động theo hình chữ V, với “đỉnh” 561,67 điểm, “đáy” 235,5 điểm, “đỉnh” cao hơn 561,67 điểm.

Thứ ba, nếu VN- Index biến động theo hình chữ W thì “đỉnh” 561,67 điểm, đáy 235,5 điểm, “đỉnh” mới cao hơn 561,67 điểm, “đáy” mới cao hơn 235,5 điểm và “đỉnh” mới còn cao hơn 2 “đỉnh” trước. “Đáy” mới có thể rơi vào tháng 8/2009, “đỉnh” mới sẽ rơi vào cuối năm nay hay đầu năm sau.

Tất nhiên, nói hình chữ U, V, W là nói tới một mô hình trong một thời kỳ tương đối dài, còn hình “răng cưa” (phiên tăng, phiên giảm) vẫn là diễn biến trong thời gian ngắn!

Theo Minh Nhung
Đầu tư

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên