Hai sàn đồng loạt mất điểm, VN-Index về sát ngưỡng 560 điểm
Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, VN-Index mất 25,41 điểm (-4,33%) còn HNX Index giảm 11,36 điểm (-5,7%).
Tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư và dòng tiền lớn đã kéo VN-Index tăng từ 549 điểm lên 633 điểm (trong phiên) trong vòng 3 tuần (từ 05/10 đến 23/10) và hiện tại khi thông tin về gói kích cầu hai dường như không thỏa mãn kỳ vọng của các nhà đầu tư trong khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số Dow Jones của mỹ giảm 2,51%, tương đương giảm 249,85 điểm xuống 9,712 điểm, ngay sau phiên tăng mạnh nhờ thông tin tăng trưởng GDP của Mỹ đã khiến các nhà đầu tư trong nước lo lắng về một đợt điều chỉnh mạnh trên toàn cầu.
Tuần này nhà đầu tư Mỹ đón nhận thông tin về tình hình thất nghiệp và con số này sẽ phản ánh chính xác nhất về thực trạng sức khỏe của nền kinh tế. Trong khi đó, tuần làm việc này, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi Luật Ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng.
VN-Index kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 tại 561,71 điểm, giảm 25,41 điểm (-4,33%) so với phiên trước.
Toàn thị trường có 8 mã tăng giá, 1 mã đứng giá và 175 mã giảm giá.
Đa số các cổ phiếu đóng cửa tại sàn với cột dư mua trống trơn. Các cổ phiếu chủ chốt như SSI, STB, HAG, HPG… cũng không nằm ngoài số này.
Nhóm tăng giá có 4 mã tăng trần là DIC, KMR và SZL. Đầu ngày DIC vẫn giảm sàn nhưng sau đó đã được đặt mua rất mạnh và có dư mua giá trần cuối ngày khá lớn.
Các mã khác tăng giá là VCB (+1.0), MCG (+2.0), PHT (+0.1), SCD (+1.3) và TCM (+0.9).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 64,75 triệu đơn vị, trị giá 2.853 tỷ đồng, giảm 300 tỷ so với phiên cuối tuần trước.
STB dẫn đầu với 6,42 triệu đơn vị được chuyển nhượng.Tiếp đến là EIB với xấp xỉ 6 triệu đơn vị, trong đó, khối ngoại mua vào hơn 3 triệu đơn vị. Tuần trước, họ cũng đã mua ròng hơn 4 triệu đơn vị.