MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại sẽ vẫn dẫn dắt thị trường

Theo ông Phạm Ngọc Bích, Giám đốc Khối phát triển khách hàng tổ chức, CTCK SSI, vốn mới vào TTCK Việt Nam sắp tới chủ yếu sẽ từ NĐT nước ngoài.

Thanh khoản của TTCK sụt giảm nghiêm trọng đang là mối lo lớn của NĐT. Để giải quyết vấn đề này, cần ưu tiên thực hiện 4 giải pháp chính.

Thứ nhất, nới room sở hữu cổ phần cho NĐT nước ngoài thay vì khóa ở tỷ lệ 49% như hiện tại. Trong khi cổ phiếu mới, có chất lượng lên sàn rất ít kể từ năm 2008 đến nay, thì số cố phiếu niêm yết đã lâu và có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu của NĐT nước ngoài hiện đã hết room như: FPT, SSI, VNM… Điều này đang cản trở dòng vốn ngoại vào TTCK. Có nhiều cách để xử lý vấn đề này, trong đó, có một giải pháp khả thi và có thể làm sớm là tăng room sở hữu cổ phần cho NĐT nước ngoài, chẳng hạn lên 60 - 70%, nhưng họ chỉ có quyền biểu quyết với tỷ lệ tối đa 49%, số cổ phần sở hữu còn lại chỉ được hưởng cổ tức và tự do chuyển nhượng. Cách làm này không phải sửa đổi các văn bản pháp lý nhiều.

Thứ hai, nhiều NĐT nước ngoài phản ánh, thủ tục xin cấp mã số giao dịch hiện khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Chính hạn chế này mà không ít NĐT nước ngoài đã bỏ qua TTCK Việt Nam để tìm kiếm cơ hội giao dịch ở các thị trường lân cận. Trong lúc thị trường đối mặt với nhiều khó khăn hiện tại, chúng ta nên quan tâm giải quyết phản ánh này để không đánh mất cơ hội thu hút dòng vốn ngoại một cách đáng tiếc.

Thứ ba, để gia tăng lượng hàng hóa có chất lượng cho TTCK, cần tiếp tục đẩy mạnh tiến trình CPH và niêm yết các DN lớn như Mobifone, Vietnam Airline... Cần niêm yết sớm các DN đã CPH nhưng cổ phiếu vẫn chỉ giao dịch trên thị trường OTC như Sabeco, Habeco, Saigon Coop... Cũng nên đẩy mạnh quá trình thoái vốn của SCIC và NHNN tại các cổ phiếu như FPT, VCB, CTG, VNM...

Thứ tư, việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều sẽ gia tăng thời gian và cơ hội giao dịch cho NĐT, đặc biệt là với NĐT nước ngoài có múi giờ chênh lệch với Việt Nam. Cùng với chất lượng hàng hóa và vĩ mô được cải thiện dần, việc kéo dài thời gian giao dịch, về dài hạn sẽ dần góp phần gia tăng thanh khoản cho thị trường.

Vốn mới vào TTCK Việt Nam sắp tới chủ yếu sẽ từ NĐT nước ngoài, vì vốn trong nước còn rất hạn chế. Năm nay, SSI được biết, có một số NĐT nước ngoài đang chuẩn bị lập quỹ đầu tư vào các thị trường mới nổi và các thị trường biên, trong đó, có TTCK Việt Nam.

Để hút dòng vốn này, điều quan trọng là sớm tạo ra nguồn hàng hóa có chất lượng cao và thanh khoản tốt, nếu không, họ sẽ đầu tư vào các thị trường lân cận hấp dẫn như Indonesia, Ấn Độ…

Theo ĐTCK

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên