MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lực cầu lớn đẩy VN-Index lên cao nhất trong 18 tháng

| | Thị trường chứng khoán

Vượt ngưỡng 590 điểm ngoạn mục, giá trị giao dịch hai sàn trên 5000 tỷ đồng, nhà đầu tư tranh mua trần cổ phiếu là những gì diễn ra trên sàn CK Việt Nam sáng nay (12/10/2009).

Từ ngày 09/10/2009, ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 21 sửa đổi về việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung và dài hạn. Theo đó, mức hỗ trợ lãi suất 4% tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế nằm trong khoản thời gian từ 01/4/2009 đên ngày 31/12/2011.

Như vậy các doanh nghiệp nằm trong diện được cho vay hỗ trợ lãi suất sẽ tiếp tục được sử dụng nguồn vốn vay giá rẻ trong 2 năm tới để đẩy mạnh sản xuất.

Trong khi đó, ngày 08/10/2009, Indochina Capital Holding Vietnam Limited (ICV) đã ra báo cáo tháng 9 trong đó đã nêu rõ, quỹ này đã bán 60% danh mục cổ phiếu niêm yết đang nắm giữ trong tháng 9/2009, tăng tỷ lệ tiền mặt lên trên 74%, giảm tỷ lệ cổ phiếu niêm yết trong danh mục xuống 13,4%.

Thông báo này của ICV hỗ trợ tích cực cho tâm lý các nhà đầu tư sáng nay, khi VN-Index đang tiếp cận dần với ngưỡng cản trên 580 điểm và xa hơn là mốc tâm lý 600 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 12,31 điểm lên 594,3 điểm, mức cao nhất trong vòng 18 tháng. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng so với phiên trước, đạt 76,23 triệu cổ phiếu, tương đương 3.843 tỷ đồng.

Toàn thị trường đóng cửa có 151 mã tăng giá, trong đó 87 mã tăng trần, 15 mã giảm giá trong đó có duy nhất BAS giảm sàn và 14 mã đứng giá,

Các tân binh mới lên sàn hầu hết đều tăng trần. Sáng nay, HoSE đón chào cổ phiếu thứ 180 là cổ phiếu TIC của CTCP Đầu tư điện Tây Nguyên. TIC niêm yết 16,582 triệu cổ phiếu trên HoSE với giá tham chiếu là 20,000 đồng/cp; giá đóng cửa của mã này sáng nay là 24.000 đồng/cp, dư mua trần hơn 34.000 đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu LGL của CTCP Đầu tư phát triển đô thị Long Giang và cổ phiếu SRC của CTCP Cao su Sao vàng có dư mua trần lần lượt là 1,2 triệu đơn vị và 819.000 đơn vị.

Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% của cổ phiếu HPG, mã này đã bị khối ngoại bán ra hơn 5 triệu đơn vị trong tháng 9, sáng nay tăng 2,000 đồng lên 73.500 đồng/cp.

Các cổ phiếu bất động sản tăng trần đồng loạt: CII, DIG, HBC, NBB, NTL, SJS...sau một thời gian điều chỉnh, các cổ phiếu vận tải cũng tăng mạnh như HTV, VIP, VTO, VST, VNS...

Sự phân hóa các cổ phiếu theo ngành không còn rõ nét, và thay vào đó các cổ phiếu bắt đầu phân hóa theo các tin tức về kết quả kinh doanh quý 3 đang dần được công bố. Rất nhiều cổ phiếu đã hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận năm như AAM, HAP (9 tháng hoàn thành 128,3% kế hoạch), CII (137%), VNM (120,7%), SFC (135,5%), VIP (102,8%)....Mặc dù vậy, cổ phiếu VNM sáng nay lại giảm nhẹ 500 đồng xuống 88.500 đồng/cp, cho dù các mã khác tăng trần đồng loạt.

Nhóm các cổ phiếu bluechips dẫn dắt thị trường ngoài SJS tăng trần, còn lại hầu hết chỉ tăng nhẹ từ 1 – 3% như HAG, HPG, BVH, PVF, STB, DPM, FPT....Trong đó, STB khớp lệnh nhiều nhất sàn với 4 triệu đơn vị, sau đó là ITA (3,3 triệu đơn vị), SSI, HPG, REE (2,1 triệu đơn vị)...

Nhóm chứng chỉ quỹ chỉ còn lại PRUBF1 tăng nhẹ 100 đồng, các mã khác đều tăng trần với dư mua lớn, VFMVF1 đang được gom mạnh trong 2 phiên trở lại đây, khi có dư mua trần gần 4 triệu đơn vị, giá 17.300 đồng/cp, VFMVF4 cũng có dư mua trần hơn 1,6 triệu đơn vị (tính cả ATO)...

Phiên này, các mã giảm giá nhiều nhất là BMC, BAS, RDP (giảm giá lần đầu sau chuỗi tăng trần gần 10 phiên liên tiếp), DHG, HLG...

Tại sàn Hà Nội, với 142 mã đóng cửa tại giá trần, HNX Index đã tăng 7,05 điểm (3,72%) lên 196,7 điểm. Thời gian vừa qua, do sự “lình xình” của các cổ phiếu lớn mà HNX Index rất ít khi biến động mạnh.

Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 202 mã tăng giá, 13 mã đứng giá và 11 mã giảm giá. Trong số hơn 140 cổ phiếu tăng trần thì chiếm đa số vẫn là những cổ phiếu Sông Đà, Vinaconex, Lilama, các cổ phiếu ngành xây dựng – VLXD, than… Nhiều cổ phiếu có lượng dư mua giá trần từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đơn vị như S12, SD7, SDA, EFI…

Một số cổ phiếu đã có chuỗi phiên tăng trần rất dài như S96, S91, VC3…. Tính đến hôm nay, S96 đã tăng trần 24 phiên liên tiếp.

Đối với nhóm cổ phiếu lớn, có 3 mã tăng trần với lượng dư mua lớn là KBC, VCG và VSP. Trong đó, KBC có dư mua trần hơn 2,2 triệu đơn vị. Các mã chủ chốt khác như ACB, SHB, PVI, PVS chỉ tăng nhẹ.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 41 triệu đơn vị, tương đương 1.671 tỷ đồng. SHB dẫn đầu với hơn 3,28 triệu đơn vị được chuyển nhượng, tiếp đến là KLS (2,78 triệu), SHS (2,43 triệu)…

Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GGG của CTCP ô tô Giải Phóng. Tổng cộng đã có 418.800 đơn vị được chuyển nhượng với giá bình quân đạt 26.900 đồng.

Phương Mai - Quốc Thắng

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên