Nhà đầu tư tăng mua giá sàn vào cuối phiên, VN-Index vẫn thủng ngưỡng 550 điểm
Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, sáng nay (2/10), VN-Index giảm 19,26 điểm cho dù các nhà đầu tư đẩy mạnh mua giá sàn. Sàn Hà Nội khởi sắc trở lại sau khi sàn HoSE kết thúc giao dịch.
Ảnh hưởng mạnh từ TTCK Thế giới trong phiên giao dịch hôm qua (01/10) khi Dow Jones đã giảm xuống sát 9.500 điểm, TTCK Việt Nam sáng nay giảm mạnh khi các nhà đầu tư thi nhau chốt lời tại hầu hết các mã.
Đỉnh điểm, VN-Index giảm 24 điểm trong phiên. Tuy nhiên hoạt động thu gom giá sàn được đẩy mạnh từ cuối đợt 2 khiến chỉ số này cuối phiên giảm 19,26 điểm, đóng cửa tại 549,73 điểm. Toàn thị trường có 152 mã giảm giá, 18 mã tăng giá và 7 mã đứng giá.
Hoạt động thu gom diễn ra mạnh khiến một số cổ phiếu giảm nhẹ sau đó tăng trần vào cuối phiên là DQC, VIS và TS4. Các mã đi ngược thị trường và tăng trần từ đầu giờ giao dịch là PHT, RDP, KSH và VPH.
Trong khi đó, DRC đầu phiên có dư bán sàn hơn 200.000 đơn vị, đợt 3 khớp 186.000 đơn vị, còn dư bán sàn 1.700 cổ phiếu giá 161.000 đồng/cp; HAG, FPT, SSI, HPG, KDC, NTL…giữa phiên giảm sàn, cuối phiên đã xuất hiện dư mua.
Không một cổ phiếu nào mang tính dẫn dắt thị trường trong phiên giao dịch sáng nay, SSI cuối phiên giảm 2.500 điểm xuống 78.500 đồng/cp, khớp lệnh 4,2 triệu đơn vị; STB giảm 900 đồng xuống 31.400 đồng/cp, khớp lệnh 6,78 triệu đơn vị, SJS giảm sàn xuống 176.000 đồng/cp.
Thanh khoản trên thị trường vẫn giữ ở mức cao là yếu tố hỗ trợ thị trường duy nhất hiện nay. Đóng cửa, toàn thị trường có hơn 77,26 cổ phiếu được chuyển nhượng, đạt giá trị 3.842 tỷ đồng. Khi sàn Tp.HCM kết thúc phiên giao dịch, các nhà đầu tư chuyển sang mua giá sàn trên sàn Hà Nội khiến chỉ số HNX-Index đang giảm hơn 8 điểm chỉ còn giảm hơn 3 điểm vào cuối phiên.
Chính phủ tiếp tục xem xét thêm về khả năng thực hiện gói kích cầu thứ hai sau khi hoạt động hỗ trợ lãi suất ngắn hạn kết thúc vào cuối năm nay, và công bố quyết định vào cuối tháng 10.
Hiện đa số thành viên Ủy ban Kinh tế cho rằng, đã đến lúc dừng hỗ trợ lãi suất 4% cho vốn vay lưu động. Có chăng, chỉ nên duy trì phần hỗ trợ trung hạn vì đã cam kết đến hết 2010. Theo phân tích của Ủy ban Kinh tế, duy trì hỗ trợ lãi suất ngoài mặt tích cực, còn có tác dụng phụ là làm mất cân đối cung cầu nguồn vốn, cầu về tín dụng tiền đồng tăng quá mức trong khi cầu về ngoại tệ giảm.
Ủy ban Kinh tế khuyến cáo "chính sách tiền tệ nên theo đuổi chủ trương thận trọng và linh hoạt, song theo hướng nới lỏng hợp lý để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chính sách tiền tệ năm 2010 được dự báo chịu sức ép lớn. Bởi nếu muốn để nền kinh tế ổn định, thì cần theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Nhưng trong điều kiện kinh tế còn cần hỗ trợ, lãi suất hiện nay được cho là khá cao so với mặt bằng chung thế giới. Đây là bài toán khó cho điều hành chính sách vĩ mô" - (nguồn: VNExpress).
Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã mất ngưỡng 180 điểm khi giảm 4,12 điểm xuống 177,27 điểm. Toàn thị trường có 34 mã tăng giá, 172 mã giảm và 117 mã đứng giá.
Mặc dù cả 2 sàn đồng loạt giảm nhưng vẫn có nhiều cổ phiếu vẫn tăng trần kèm lượng dư mua lớn như PVG, SD2, BHC, DC4, EFI, S91, S96, SD5…
Phía giảm giá có 42 mã giảm sàn.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 43,8 triệu đơn vị, trị giá 1734 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với hôm qua. KLS dẫn đầu với xấp xỉ 6 triệu đơn vị, tương đương 270 tỷ đồng. Tiếp đến là VCG (3,8 triệu), ACB và SHB (2,5 triệu)…
Phương Mai - Quốc Thắng