Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10: VN-Index tăng nhẹ lên 587 điểm
Xu hướng chính trong phiên giao dịch sáng nay là canh bán khi được giá.
- 30-10-2009TTCK Việt Nam tăng mạnh cùng Dow Jones
- 30-10-2009Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị chuyển hướng kích thích kinh tế
- 30-10-200910 tháng, tăng trưởng nhập khẩu gấp 3 lần xuất khẩu
- 29-10-2009Trình gói kích cầu thứ hai
Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10, VN-Index tăng nhẹ 5,63 điểm lên 587,12 điểm. Khối lượng giao dịch giảm 20% so với phiên trước, đạt 67,73 triệu đơn vị,tương đương 3.166,97 tỷ đồng. Sự sụt giảm tính thanh khoản do nhà đầu tư vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin về gói hỗ trợ kinh tế thứ hai, sẽ được quyết vào chiều nay (30/10).
Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội sáng 29/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã chia sẻ thông tin đa số đại biểu Quốc hội đồng ý có một gói kích cầu thứ hai bằng nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ cho một số lĩnh vực nhưng tập trung, một phần cho giải quyết trước mắt, nhưng phần lớn cho những mục tiêu lâu dài. Tuy nhiên vấn đề các nhà đầu tư quan tâm hiện nay không chỉ là việc gói kích cầu có được thông qua hay không mà còn quan tâm đến quy mô và việc triển khai gói kích cầu như thế nào.
Xu hướng chính trong phiên giao dịch sáng nay là canh bán khi được giá. VN-Index đã có sự hồi phục đáng kể vào cuối phiên sau làn sóng bán ra đẩy chỉ số này chỉ tăng nhẹ 3 điểm vào giữa đợt 2, tuy nhiên mức tăng điểm vẫn thấp hơn so với giá mở cửa. Một số bluechips tăng điểm trở lại sau khi bị bán mạnh là SJS, SSI, SRC, CSM (SRC, CSM tăng trần vào cuối phiên). Hai mã REE, SAM cũng được đẩy mạnh giao dịch, SAM đóng cửa tại mức giá trần 36.700 đồng/cp.
Dòng tiền lại chuyển sang các cổ phiếu thị giá nhỏ với tâm lý.. “có giảm cũng giảm ít” và biên độ dao động không lớn như các cổ phiếu bluechips. Rõ ràng trong thời điểm hiện tại các nhà đầu tư tranh mua giá trần penny stocks đang gia tăng sự mạo hiểm trong đầu tư và dường như đang đánh cuộc với gói kích cầu thứ hai.
Các cổ phiếu penny tăng trần sáng nay là TNA, TCR, TYA, VID, VNE, VKP, VFC, KMR….Tuy nhiên một số penny stocks tăng giá do kết quả kinh doanh quý 3 khả quan hơn các quý trước.
Đóng cửa toàn thị trường có 132 mã tăng giá, 38 mã giảm giá và 14 mã đứng giá.
Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã tăng mạnh về cuối ngày, tuy nhiên, chỉ số này vẫn chưa thể trở lại được mốc 200 điểm. Chốt ngày, HNX Index đứng tại 199,38 điểm, tăng 3,24 điểm (1,65%) so với phiên trước.
Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 202 mã tăng giá, 8 mã đứng giá và 22 mã giảm giá. Trong đó có 90 mã đóng cửa tại giá trần.
Trong nhóm cổ phiếu chủ chốt, KBC tăng trần lên 73.000 đồng, ACB và SHB tăng 500 đồng, BVS tăng 4.200 đồng lên 78.000 đồng, PVI tăng 1.200 đồng. VCG tiếp tục đà giảm khi giảm 3.200 đồng xuống 64.000 đồng. PVX và VSP cũng giảm nhẹ 900 đồng và 1.300 đồng.
Nhiều cổ phiếu nhỏ trở lại tăng trần sau những phiên điều chỉnh vừa qua như YBC, VFR, V11, TST, TLC, SJM, SDH, S96, S12, DNP, CTM… Trong đó, SJM và TLC có dư mua hơn 1 triệu đơn vị.
Một số mã đang giảm sàn là HEV, HTP, MKV, SAP, SPP…
Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 41,6 triệu đơn vị, tương đương 1.786 tỷ đồng.
Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DBT của CTCP Dược Bến Tre. Tổng cộng đã có 173.500 đơn vị được chuyển nhượng với giá bình quân là 41.600 đồng.
Phương Mai - Quốc Thắng