VN-Index đang tăng nhẹ trở lại
Cuộc giằng co giữa bên mua và bên bán vẫn chưa có hồi kết cho đến cuối giờ giao dịch hôm nay (25/09). Bluechips vẫn giữ giá, dòng tiền thông minh vẫn đi tìm cổ phiếu sinh lời lớn nhất.
Hôm qua (24/09), Tổng cục thống kê đã công bố chỉ số giá tháng 9/2009 tăng 0,62% so với tháng trước, lũy kế 9 tháng đầu năm CPI cả nước tăng 4,11% so với đầu năm. Như vậy sau 2 tháng giảm, CPI của cả nước đã tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9 khi giá xăng dầu tăng và vào thời điểm dịp Trung Thu, lễ Vu lan…Dự báo các tháng cuối năm lạm phát có thể tăng song nhìn chung con số lạm phát năm 2009 có thể được kiểm soát dưới 10%.
Về tình hình xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu tháng 9 tăng 3,5% so với tháng trước và giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,48 tỷ USD; kim ngạnh nhập khẩu tăng 6% so với tháng trước, ước đạt 6,2 tỷ USD.
Như vậy, trong 9 tháng đầu năm Việt Nam đã nhập siêu 6,54 tỷ đô la, bằng 15,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Dự báo cả năm 2009, nhập siêu dự kiến là 11 tỷ USD, bằng 19% kim ngạch xuất khẩu.
Phiên giao dịch hôm qua, thị trường Mỹ tiếp tục giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp, Dow Jones xuống sát 9.700 điểm, S&P500 giảm 0,95%, Nasdaq giảm 1,12% do doanh số bán nhà tại Mỹ tháng 8 bất ngờ giảm. FED tuyên bố sẽ giảm dần tốc độ mua các loại chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp bất động sản để giúp các hoạt động trên thị trường diễn ra sôi nổi hơn khi cho rằng thị trường đang ổn định trở lại, ngoài ra dự kiến có thể sẽ kết thúc chương trình này vào quý 1/2010.
Khối ngoại trong phiên giao dịch hôm qua đã có phiên bán ròng kỷ lục khi giá trị bán ròng lên tới hơn 424 tỷ đồng, các mã bị bán ròng hầu hết đều nằm trong danh mục thoái vốn của Indochina Capital như SJS, VNM, REE, HPG, GMD, ngoài ra còn có các cổ phiếu thị giá lớn khác như SSI, DIG, VIS, TDH…
Mở đầu đợt 1, VN-Index giảm nhẹ 0,68 điểm xuống 574,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 5,63 triệu đơn vị, tương đương 242,3 tỷ đồng.
Sang đợt 2, VN-Index đột ngột có lúc tăng hơn 5 điểm, vượt ngưỡng 580 điểm khi hầu hết các cổ phiếu trụ cột như SSI, STB, SJS, HAG tăng điểm trở lại.
Tính đến 9h25, thị trường giằng co mạnh. VN-Index tăng giảm liên tục.
Các cổ phiếu tăng trần từ đầu đến thời điểm hiện tại là AAM của Thủy sản Mekong (tăng 2.200 đồng lên 47.800 đồng/cp), DRC của Cao su Đà Nẵng (tăng trần lên 157.000 đồng/cp), DHA của CTCP Hóa An, ngoài ra còn có KSH, HLA, TMS, TS4, VNI, VPH…cổ phiếu PAC của Pin ắc Quy miền Nam đã lên ngưỡng 101.000 đồng/cp, tăng trần và hiện đang có dư mua trần hơn 15.000 đơn vị.
Trong khi đó, HPG, PPC, PVD, PVF..giảm giá, STB đang tăng 600 đồng, SSI đứng giá 80.000 đồng, SJS tăng nhẹ 2000 lên 192.000 đồng/cp.
Tại sàn Hà Nội,
tính đến 10h15, HNX Index tăng 2.5 điểm lên 183,27 điểm. Toàn thị trường có 112
mã tăng giá, 37 mã đứng giá và 70 mã giảm giá.Mặc dù STB
tăng trần nhưng 2 cổ phiếu ngân hàng ACB và SHB vẫn chỉ tăng nhẹ, lần lượt là
800 đồng và 200 đồng. Một số cổ phiếu chủ chốt khác như KBC, BVS, tăng nhẹ và
PVI, PVS giảm giá.VCG vẫn duy
trì được mạch tăng khi tăng 2.900 đồng lên 62.900 đồng. Đáng chú ý nhất là VSP
bất ngờ tăng trần lên 37.200 đồng sau một thời gian lình xình. Lượng giao dịch
cổ phiếu này cũng tăng đột biến lên gần 2,36 triệu đơn vị.Nhiều cổ phiếu
nhỏ vẫn duy trì được xu thế tăng như CCM, CTN, DCS, ILC, MIC, S91, S96, SD2,
SCJ, SD4, SD4, SJC, VC1, VC3, VC5, VC6, VGS, SPP. Như vậy các cổ phiếu đang
tăng trần chủ yếu vẫn là các cổ phiếu Sông Đà và Vinaconex.Tính đến hôm
nay, S96 đã có 14 phiên tăng trần liên tiếp, còn SPP ít hơn 1 phiên.
Phương Mai - Quốc Thắng