MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vn-Index khó thấp hơn mức đáy tháng 3-2008

| | Thị trường chứng khoán

Mặc dù thị trường tiếp tục ảm đạm nhưng nhiều nhà đầu tư tin rằng chỉ số VN-Index khó xuống thấp hơn mức đáy 496,64 điểm thiết lập ngày 25/3.

Việc giảm mua bất ngờ có thể là chiến thuật của nhà đầu tư nước ngoài. Có thể khi VN-Index sát ngưỡng 500 điểm họ lại tăng mua.
 
Trong phiên giao dịch ngày 22/4, thị trường chứng khoán (TTCK) lại tiếp tục ảm đạm. Trên sàn TPHCM (VN-Index), giá cổ phiếu (gọi chung cả chứng chỉ quỹ) tiếp tục giảm, khối lượng và giá trị giao dịch đạt mức thấp nhất kể từ ngày nới rộng biên độ (7/4) tới nay. Toàn thị trường có tới 105 mã cổ phiếu giảm giá, 12 mã đứng giá và chỉ có 37 mã tăng giá.
 
Khối ngoại bất ngờ giảm mua
 
Sau nhiều phiên liên tiếp gia tăng gom cổ phiếu, có những ngày chiếm trên 50% giá trị giao dịch toàn thị trường, ngày 22/4, các nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ giảm mạnh lượng mua vào.
 
Trong ngày, họ chỉ mua gần 1,3 triệu cổ phiếu, giảm khoảng 65% so với bình quân của 7 phiên trước đó. Do lượng mua thấp nên khối ngoại chỉ tập trung vào một số mã chủ chốt như: DPM, VNM, PVD, VSH, ITA...
 
Số mua của nước ngoài bất ngờ giảm, số mua trong nước thấp, làm cho khối lượng giao dịch khớp lệnh toàn thị trường TPHCM chỉ còn 4,2 triệu cổ phiếu, trị giá 194 tỉ đồng, giảm 50% so với bình quân của tuần trước.
 
Theo dự đoán của một số chuyên gia, việc giảm mua bất ngờ là một chiến thuật mới của nhà đầu tư nước ngoài. Có thể khi VN-Index xuống sát ngưỡng 500 điểm, họ lại tiếp tục tăng mua.
 
Sau khi nới rộng biên độ, thị trường tan băng, tính thanh khoản tăng lên, nhưng do tâm lý nhà đầu tư chưa yên nên sức mua giảm sút, làm cho thị trường tiếp tục ảm đạm.
 
Ông Lê Công, một nhà đầu tư cá nhân gắn bó với thị trường nhiều năm, cho biết giá cổ phiếu hiện nay đã trở nên rất rẻ, nhiều người muốn mua nhưng do nền kinh tế trong nước và thế giới chưa ổn định nên họ vẫn chần chừ. "Khi lạm phát trong nước được ngăn chặn, thị trường tín dụng ổn định, chứng khoán sẽ khởi sắc ngay", ông Công nói.
 
Cuối năm nay, VN-Index đạt 600 điểm
 
Mặc dù thị trường tiếp tục ảm đạm nhưng nhiều nhà đầu tư tin rằng chỉ số VN-Index khó xuống thấp hơn mức đáy 496,64 điểm thiết lập ngày 25/3.
 
Niềm tin đó dựa trên các cơ sở như: Nền kinh tế VN vẫn phát triển, hầu hết các công ty niêm yết vẫn làm ăn tốt, duy trì mức lợi nhuận cao. Chỉ số tăng giá tiêu dùng đã có dấu hiệu hạ nhiệt và có thể được ngăn chặn từ tháng 5 tới. Giá nhiều loại cổ phiếu trên sàn đã thấp hơn giá trị sổ sách.
 
Do nước ngoài đã và đang muốn đầu tư mạnh vào TTCK VN nên họ cũng cố gắng nâng đỡ không để thị trường xuống quá sâu, khi có cơ hội sẽ đẩy thị trường đi lên. Nếu thấy cần thiết, Chính phủ sẽ thực thi nhiều giải pháp mạnh để cứu thị trường, không để nó sụp đổ...
 
Do có nhiều cơ sở đặt niềm tin nên cuối tuần trước, Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) dự báo cuối năm nay VN-Index sẽ đạt 600 điểm, qua đó đưa ra khuyến cáo với các nhà đầu tư nước ngoài nên dành 1% vốn đầu tư vào TTCK VN.
 
Tỉ lệ này đã tăng gấp đôi so với những khuyến cáo trước đó. Các tổ chức nước ngoài có quy mô vốn rất lớn nên dù chỉ được 1% thì số ngoại tệ ấy cũng sẽ khá lớn.
 
Trong khi quy mô TTCK Thái Lan, Malaysia hay Indonesia lớn gấp 5 - 10 lần VN thì họ cũng chỉ được HSBC khuyến cáo đầu tư từ 0,5% - 2,5% vào mỗi nước. Riêng Philippines, New Zealand và Pakistan, tỉ lệ này là 0%. Qua sự khuyến cáo đó của HSBC cho thấy giá cổ phiếu tại TTCK VN đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều nước khác ở châu Á.
 
Theo Trần Phú Minh
NLĐ

thanhtu

Trở lên trên