VN-Index lưỡng lự trước ngưỡng 620 điểm
Vn-Index tăng nhẹ gần 2 điểm vào cuối phiên, lên trên 618 điểm. KLGD tăng lên 94 triệu cổ phiếu song thị trường vẫn đang phải chống đỡ trước nguồn cung khổng lồ đang về tài khoản NĐT.
Kỳ họp Quốc hội khóa VI đã khai mạc hôm qua (20/10), Thủ tuớng đã đăng đàn báo cáo những điểm quan trọng của nền kinh tế nuớc ta 9 tháng đầu năm cũng như những chỉ tiêu của năm sau. Có thể sớm nói rằng năm nay lạm phát sẽ không cao, GDP vẫn tăng và doanh nghiệp nói chung đã thoát khỏi khủng hoảng.
Về gói hỗ trợ lãi suất, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đề nghị chấm dứt cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn đúng thời hạn, song kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay trung và dài hạn. Cụ thể những khoản vay trung và dài hạn theo quyết định 443 và cho vay hỗ trợ mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quyết định 497 được giải ngân đến ngày 30/6/ 2010.
Cũng nằm trong dự kiến sơ bộ về các giải pháp trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị năm 2010 không tiếp tục áp dụng các chính sách miễn giảm thuế. Song, tiếp tục giãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 tháng đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt may, da, giầy…để giúp các doanh nghiệp giảm gánh nặng thuế do dồn kỳ nộp từ năm 2009.
Hôm qua, sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đã chính thức công bố ngày niêm yết đầu tiên của hơn 875 triệu cổ phiếu Eximbank trên sàn HoSE là ngày thứ 2 (27/10/2009). Việc Eximbank chào sàn với giá 28.000 đồng/cp được coi là hợp lý và sẽ làm tăng tính thanh khoản cho thị trường.
Các thông tin kinh tế vĩ mô diễn biến theo chiều hướng tốt cùng với thanh khoản thị trường liên tục duy trì ở mức cao (90 triệu cổ phiếu giao dịch/phiên trên sàn HoSE) đã khiến Vn-Index sáng nay (21/10) tiếp tục đà tăng điểm cho dù TTCK Mỹ giảm điểm và nguồn cung giá thấp đã về đến tài khoản nhà đầu tư.
Áp lực chốt lời đè nặng lên thị trường khiến VN-Index đã có lúc rung lắc nhẹ vào đầu đợt 2 sau đó duy trì đà tăng trên 3 điểm đến cuối đợt khớp lệnh liên tục. VN-Index đã có lúc vượt ngưỡng 620 điểm nhờ cổ phiếu dẫn dắt thị trường là SSI có dư mua trần hơn 3 triệu đơn vị giá 102 nghìn đồng/cp. SSI tăng điểm là động lực chống đỡ toàn thị trường. Khi VN-Index tăng điểm trở lại vào đầu đợt 2, nhà đầu tư lại đẩy mạnh mua vào cổ phiếu là ITA, HAG và các cổ phiếu thị giá nhỏ.
Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 1,9 điểm lên 618,48 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 94 triệu cổ phiếu, tương đương 4.449 tỷ đồng. Thị trường đóng cửa với 100 mã tăng giá, 64 mã giảm giá và 19 mã đứng giá.
Các cổ phiếu tạo bất ngờ trong phiên là CSM của Casumina (giảm xuống 121.000 đồng/cp sau đó cuối phiên tăng trần lên 128.000 đồng/cp, dư mua trần hơn 170 nghìn đơn vị), DQC (đầu phiên giảm xuống 34.700 đồng, cuối phiên dư mua trần hơn 200 nghìn đơn vị giá 37.600 đồng); HRC (đầu phiên giảm sàn xuống 43.700 đồng, cuối phiên tăng trần lên 48.100 đồng); HSG (đầu phiên giảm xuống 59.500 đồng, cuối phiên dư mua trần 1,58 triệu cổ phiếu giá 63.000)….
Tại sàn Hà Nội, HNX Index chốt ngày tại 217,74 điểm, tăng 2,87 điểm (1,34%) so với phiên trước.
Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 146 mã tăng giá (88 mã tăng trần), 71 mã giảm và 12 mã đứng giá.
Trong nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, ngoài PVX và PVI tiếp tục tăng trần thì NTP cũng tăng kịch trần lên 131.600 đồng. Hôm qua, PVS cũng tăng trần nhưng hôm nay chỉ còn đứng giá tham chiếu.
Đáng chú ý là về cuối ngày ACB đã tăng 2.200 đồng lên 48.500 đồng với hơn 3,71 triệu đơn vị được chuyển nhượng. VCG sau chuỗi phiên liên tục vừa qua đã giảm 2.900 đồng xuống 78.000 đồng.
Nhiều cổ phiếu nhỏ vẫn tiếp tục mạch tăng trần như AGC, B82, CAN, CDC, CTM, KMF, TLC, TLT, nhóm cổ phiếu sách, nhóm Sông Đà như S12, S55, S74, SD8, SD9…
Phương Mai - Quốc Thắng