VN-Index sẽ leo lên như... kiến bò
Áp dụng siết chặt biên độ, thị trường sẽ phục hồi nhưng VN-Index sẽ leo lên như ...kiến bò, ngưỡng 1.100 điểm rất lâu mới đạt được.
Sự phục hồi của thị trường là do tác động đồng bộ từ các giải pháp của Chính phủ
Ngày đầu tiên áp dụng biên độ dao động giá mới (27-3), VN-Index đã tăng 4,08 điểm (tương đương 0,81%), đóng cửa ở mức 508,75 điểm.
Thị trường chưa ổn định
Theo bà Võ Thị Huyền Lan, Trưởng đại diện Jaccar Capital Fund tại VN, thị trường vẫn còn nhiều dấu hiệu chưa ổn định. Các NĐT vẫn có tâm lý đầu tư theo “bầy đàn”. Kết quả là khi thị trường giảm thì giảm kịch sàn, khi tăng lại đua nhau tăng trần, không hề có sự phân biệt tốt - xấu. Vì thế, việc thu hẹp biên độ dao động giá ở thời điểm này là cần thiết. Tuy nhiên, nếu áp dụng biên độ này quá lâu sẽ khiến thị trường phục hồi chậm chạp.
VN-Index sẽ leo lên như... kiến bò (?)
|
ÔNG NGUYỄN SƠN, TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:
Sẽ nới lại biên độ vào lúc thích hợp
Thị trường mới tăng một phiên chưa thể nói lên điều gì nhưng chắc chắn sự lên điểm này không phải do thu hẹp biên độ. Khi thị trường xuống nhanh, có hai biện pháp can thiệp là thu hẹp biên độ hoặc đóng cửa. Do chúng ta không có hệ thống ngắt mạch, đóng cửa tự động như thị trường quốc tế nên phải dùng biện pháp này. Khi thị trường tích cực sẽ nới lỏng ra. Đã là giải pháp tạm thời không thể biết thời hạn áp dụng bao lâu. Nếu thị trường tăng trưởng đều kịch trần, nhiều phiên sẽ nới lỏng biên độ để quay về quỹ đạo bình thường. Một giải pháp đưa ra không thể thỏa mãn tất cả mọi nhà đầu tư nên nhà đầu tư có những phản ứng khác nhau là đương nhiên. Giới lướt sóng sẽ không ủng hộ nhưng các nhà đầu tư nhỏ đang thua lỗ trầm trọng sẽ yên tâm hơn. Nếu Chính phủ không kịp thời có công văn 1909 và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không có giải pháp tình thế này, thị trường cứ rớt thêm mỗi ngày hai ba chục điểm, VN-Index xuống 200-300 điểm là đổ vỡ ngay.
P.Anh ghi |
Theo Bạch Hoàn
NLĐ