VN-Index vượt ngưỡng 550 điểm sau 3 phiên bị bán mạnh
Thanh khoản tiếp tục giảm so với các phiên trước, đạt 2.200 tỷ đồng trên sàn HoSE. SSI, STB giảm nhẹ trong khi một số cổ phiếu được đẩy lên mức giá trần vào cuối phiên.
Phiên giao dịch hôm qua (05/10), dấu hiệu mua vào cổ phiếu giá thấp đã xuất hiện từ giữa đợt 2 khi các cổ phiếu bất động sản được đẩy lên giá trần, song cuối phiên VN-Index vẫn giảm nhẹ do SSI và STB không giữ được đà tăng. Sáng nay, nhà đầu tư trong nước được hỗ trợ bởi thông tin TTCK Mỹ tăng điểm trở lại, Dow Jones tăng 1,18% lên gần 9.600 điểm, S&P500 và Nasdaq cũng tăng trên dưới 1%.
Thị trường tăng điểm khi Goldman Sachs nâng xếp hạng đối với các ngân hàng lớn, cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo và JP Morgan Chase tăng điểm, chỉ số ISM của các đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực phi sản xuất tăng lên mức cao nhất từ tháng 10/2007. Tuy nhiên chủ tịch FED ngày 01/10 tuyên bố tăng trưởng kinh tế năm 2010 không đủ để khiến tỷ lệ thất nghiệp giảm, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ ở trên mức 9% cho đến cuối năm 2010.
Trong khi đó, xu hướng bán mạnh trong 3 phiên vừa qua chủ yếu do các nhà đầu tư lo lắng về việc sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ dẫn tới việc bán tháo ồ ạt nếu thị trường có dấu hiệu giảm sút. Tuy nhiên trong phiên giao dịch hôm qua thì hiện tượng này đã dừng lại và thay vào đó, một số cổ phiếu đã được mua vào khối lượng lớn.
VN-Index mở đầu phiên giao dịch sáng nay tăng mạnh 5,08 điểm lên 554,08 điểm. Khối lượng giao dịch trong đợt 1 đạt 3,3 triệu đơn vị, tương đương 205,83 tỷ đồng. Nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào các cổ phiếu giảm mạnh trong đợt trước như SJS, DIG…khiến các mã này tăng trần. SSI và STB đầu phiên tăng nhẹ lên 77.500 đồng và 31.700 đồng/cp.
VN-Index co xu hướng đuối dần trong suốt đầu đợt 2, đến 9h45, chỉ số này chỉ còn tăng nhẹ 1,5 điểm. Tuy nhiên sau đó lượng mua tăng mạnh trở lại kéo VN-Index đóng cửa tăng 3.03 điểm lên 552.03 điểm. Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm so với phiên trước, đạt 44,41 triệu đơn vị, tương đương 2.290 tỷ đồng.
Thống kê trên sàn vào cuối phiên có 89 mã tăng giá, 60 mã giảm giá và 28 mã đứng giá. Các mã tăng trần từ đầu đến cuối phiên là ACL, KSH, FMC, RDP, SCD, SZL, TS4, VPH, trong đó VPH đầu phiên không có giao dịch, cuối phiên tăng trần lên 105.000 đồng/cp, tăng trần liên tục 19 phiên kể từ khi chào sàn, giá tham chiếu 30.000 đồng/cp. Trong khi đó, cổ phiếu VNI chào sàn cùng ngày với VPH hiện đã có phiên giảm sàn thứ 4 sau khi đã tăng trần 15 phiên liên tiếp, cổ phiếu BAS giảm sàn phiên thứ 3 sau khi tăng trần hơn 20 phiên liên tiếp.
Một số cổ phiếu cuối phiên được đẩy mạnh mua vào dẫn đến đóng cửa tại mức giá trần là GMD, VIP, TDH, TMP, PAC, NTL…
Tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng tăng nhẹ 1,48 điểm (0,84%) lên 176,87 điểm sau khi mất 9,69 điểm trong 4 phiên trước.
Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 153 mã tăng giá, 49 mã giảm và 22 mã đứng giá.
Nhóm các cổ phiếu chủ chốt không có nhiều biến động mạnh: ACB giảm 100 đồng, SHB giảm 300 đồng, PVI giảm 200 đồng, KBC giảm 500 đồng, VCG đứng giá, PVS tăng 200 đồng… Đáng chú ý nhất là PVX tăng trần lên 28.900 đồng với lượng dư mua cuối ngày còn hơ nửa triệu đơn vị.
Phía tăng giá có tới 54 mã đóng cửa tại giá trần, chủ yếu vẫn là nhóm cổ phiếu Vinaconex (CTN, CTM, V11, VC1, VC5, VC6, XMC…), Sông Đà (S12, S55, S64, S91, S96, S99, Sd2, SD8, SDU…). Ngoài ra là một số mã khác như BHC, CMC, DAC, EFI, QNC, SPP, VNC…
Tính đến nay, S96 đã có 20 phiên tăng trần liên tiếp.
Có 2 mã giảm sàn là VDL và VMG.
Thanh khoản tiếp tục sụt giảm với 25,3 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 988 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên giá trị giao dịch giảm xuống dưới 1.000 tỷ đồng kể từ 10/9.
Phương Mai - Quốc Thắng