MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tín dụng đen

Công an TPHCM phá 3 băng ‘tín dụng đen’ cho vay với lãi suất 900%/năm

Công an TPHCM phá 3 băng ‘tín dụng đen’ cho vay với lãi suất 900%/năm

15/12/2023 13:36

Các băng ‘tín dụng đen’ này cho người dân vay với lãi suất từ 420% đến 900%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Công an bắt đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm, tạm giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Công an bắt đối tượng cho vay lãi nặng 360%/năm, tạm giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

12/12/2023 16:21

Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Mạnh khi đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi tại khu vực phường Trường An, thành phố Vĩnh Long.

Có người nước ngoài núp bóng cho vay lãi suất “cắt cổ” trên 1.000%/năm

Có người nước ngoài núp bóng cho vay lãi suất “cắt cổ” trên 1.000%/năm

30/11/2023 13:46

Có trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam thành lập, thu mua hoặc thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn tài chính... cho vay lãi suất cao ngất ngưởng.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng "tín dụng đen" lên tới hơn 180%/năm

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng "tín dụng đen" lên tới hơn 180%/năm

20/11/2023 11:37

Ngày 20/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi theo kiểu "tín dụng đen" với mức lãi suất lên tới 180%/năm.

Đang uy hiếp, đánh đập con nợ, ổ nhóm tín dụng đen bị công an hốt gọn

Đang uy hiếp, đánh đập con nợ, ổ nhóm tín dụng đen bị công an hốt gọn

19/11/2023 20:57

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn.

Giải pháp nào phát triển tín dụng tiêu dùng, hạn chế tình trạng "bùng nợ"?

Giải pháp nào phát triển tín dụng tiêu dùng, hạn chế tình trạng "bùng nợ"?

17/11/2023 07:34

Nhằm tìm ra những giải pháp căn cơ và tổng thể để tháo gỡ những bất cập trong thu hồi nợ cho vay tiêu dùng, ngày 16/11, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng (TCTD) và vấn đề thu hồi nợ hiện nay”. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú tham dự và phát biểu tại Hội thảo.

Tăng trưởng cho vay tiêu dùng thấp nhất trong 5 năm, nợ xấu tăng cao vì hiện tượng "bùng nợ"

Tăng trưởng cho vay tiêu dùng thấp nhất trong 5 năm, nợ xấu tăng cao vì hiện tượng "bùng nợ"

16/11/2023 15:40

Tỷ lệ nợ xấu của các công ty tài chính có nguy cơ tăng trên 15%, nhiều công ty lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí thua lỗ do phải trích dự phòng rủi ro nợ xấu tăng cao.

Bắt nhóm đối tượng lấy tên giả cho vay lãi suất "cắt cổ", đến 556%/năm

Bắt nhóm đối tượng lấy tên giả cho vay lãi suất "cắt cổ", đến 556%/năm

09/11/2023 12:41

Nhóm đối tượng cho hơn 100 người vay tiền với lãi suất "cắt cổ" lên đến 556%/năm.

Tạm ngừng cung cấp dịch vụ, khoá 2 chiều những số điện thoại có hành động này

Tạm ngừng cung cấp dịch vụ, khoá 2 chiều những số điện thoại có hành động này

06/11/2023 06:20

Những hình ảnh quảng cáo, rao vặt xuất hiện dày đặc trên các bờ tường, cột đèn, trụ điện, cây xanh công cộng... là vấn đề làm mất mỹ quan đô thị, gây phản cảm trong cộng đồng.

Tín dụng tiêu dùng: Cần hạ mạnh lãi suất vay

Tín dụng tiêu dùng: Cần hạ mạnh lãi suất vay

02/11/2023 21:04

Các chuyên gia cho rằng, để đẩy lùi tín dụng đen, các cơ quan chức năng phải làm sao mở rộng kênh cho vay tiêu dùng chính thống. Nhưng đặc biệt hơn, lãi suất cho vay tiêu dùng cũng phải hạ mạnh thay vì hiện tại vẫn ở mức cao.

Khách rủ nhau 'bùng', nợ xấu vay tiêu dùng tăng cao

Khách rủ nhau 'bùng', nợ xấu vay tiêu dùng tăng cao

02/11/2023 05:25

Thị trường tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tín dụng đen cùng nhiều yếu tố khách quan khác đã đẩy nhiều công ty tài chính tiêu dùng, ngân hàng khó tiếp cận người vay cùng tỉ lệ nợ xấu ngày càng tăng.

Vì sao nợ xấu của các công ty tài chính tăng vọt, có đơn vị lên tới 20% dư nợ?

Vì sao nợ xấu của các công ty tài chính tăng vọt, có đơn vị lên tới 20% dư nợ?

31/10/2023 15:49

Theo Hiệp hội Ngân hàng, nợ xấu của các công ty tài chính đến nay đã lên đến 8-10%, cá biệt có công ty nợ xấu lên đến 20%. Nhiều công ty lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí thua lỗ do phải trích dự phòng rủi ro nợ xấu tăng cao.

Cho vay tiêu dùng đuối sức vì khách "bùng" nợ vay

Cho vay tiêu dùng đuối sức vì khách "bùng" nợ vay

31/10/2023 14:19

Theo báo cáo Fiin group, nợ xấu tại các công ty tài chính đã tăng từ 10,7% cuối năm 2022 lên tới 12,5% sau 6 tháng năm 2023.

Tình hình các công ty tài chính hết sức khó khăn, dư nợ giảm hơn 60.000 tỷ, nợ xấu có đơn vị lên tới 20%

Tình hình các công ty tài chính hết sức khó khăn, dư nợ giảm hơn 60.000 tỷ, nợ xấu có đơn vị lên tới 20%

31/10/2023 10:17

Theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng, dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống của 16 công ty tài chính tính đến 31/8 đạt 135.945,36 tỷ đồng, giảm hơn 60.000 tỷ so với cuối năm 2022.

Bắt giữ nhóm cưỡng đoạt tài sản sau khi cho vay lãi nặng

Bắt giữ nhóm cưỡng đoạt tài sản sau khi cho vay lãi nặng

29/10/2023 14:23

Sau khi cho người dân vay lãi nặng, nếu người vay chậm trả tiền, các đối tượng đe dọa, dùng vũ lực để cưỡng đoạt tài sản.

TP Hồ Chí Minh: Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi liên quận

TP Hồ Chí Minh: Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi liên quận

21/10/2023 08:23

Công an Quận 3 (TP Hồ Chí Minh) vừa bắt khẩn cấp băng nhóm cho vay nặng lãi liên quận về tội “Cưỡng đoạt tài sản, gồm: Phan Minh Hoàng (SN 1987, ngụ Quận 8), Lê Việt Anh (SN 1987); Vũ Minh Hiếu (SN 1998, cùng ngụ huyện Bình Chánh) và Trần Võ Khương An (SN 1987, ngụ Quận 7).

Trắng tay vì tín dụng đen

Trắng tay vì tín dụng đen

19/10/2023 14:16

Nhiều vùng quê đã không còn yên bình bởi hình thức "tín dụng đen" mà người đi vay và cho vay đều quen biết, cho nhau vay trực tiếp với lãi suất cao.

Sự thật đằng sau các nhóm “bùng nợ”, người dùng cẩn thận mất tiền khi tham gia

Sự thật đằng sau các nhóm “bùng nợ”, người dùng cẩn thận mất tiền khi tham gia

13/10/2023 11:35

Một hiện tượng rất đáng lo ngại là nhiều thành viên hội nhóm “bùng nợ” không ngại khoe khoang chiến tích bùng nợ của mình, lấy đó như một cái cớ để quảng cáo, mời chào các thành viên khác sử dụng dịch vụ “hỗ trợ trốn nợ, xóa nợ”, hoặc thậm chí dẫn đến vay một App tín dụng đen khác với lãi suất cắt cổ.

Hệ lụy từ làn sóng bùng nợ vay tiêu dùng

Hệ lụy từ làn sóng bùng nợ vay tiêu dùng

13/10/2023 07:53

Tình trạng bùng nợ vay tiêu dùng đang gia tăng. Nếu không tìm ra cơ chế quản lý tốt thì cả người vay và tổ chức cho vay chính thống sẽ gặp khó, để lại hệ lụy khôn lường.

Trở lên trên