MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tổ chức hành chính

Bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Chẳng nước nào có mô hình như vậy

Bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Chẳng nước nào có mô hình như vậy

15/11/2019 13:50

Theo ĐB Đinh Văn Nhã, ông không thấy một nước nào có mô hình cải cách hành chính theo hướng tăng cường cấp trung gian và bỏ chính quyền cơ sở.

Giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020

Giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020

26/08/2019 11:28

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao số lượng biên chế cụ thể đối với từng Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Bộ Nông nghiệp sẽ cắt giảm 2,5% biên chế trong năm 2019

Bộ Nông nghiệp sẽ cắt giảm 2,5% biên chế trong năm 2019

07/01/2019 15:08

Hiện Bộ Nông nghiệp có khoảng trên 2.000 biên chế hành chính. Việc cắt giảm 2,5% biên chế sẽ tương đương với việc giảm khoảng 50 biên chế...

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tạm dừng sắp xếp các sở, ngành

Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tạm dừng sắp xếp các sở, ngành

07/12/2018 10:18

Bộ Nội vụ yêu cầu các tỉnh, thành thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) và cấp huyện (phòng, ban).

Bao nhiêu người sẽ được hưởng biên chế Nhà nước trong năm 2019?

Bao nhiêu người sẽ được hưởng biên chế Nhà nước trong năm 2019?

16/08/2018 09:20

Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt biên chế công chức được hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính và biên chế của các hội có tính chất đặc thù trong phạm vi cả nước năm 2019.

Ngân sách sẽ phải trả lương cho bao nhiêu công chức năm 2018?

Ngân sách sẽ phải trả lương cho bao nhiêu công chức năm 2018?

07/02/2018 22:07

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

“Siêu” uỷ ban quản lý vốn: “Yếu tố kỹ trị phải nhiều hơn chính trị”

“Siêu” uỷ ban quản lý vốn: “Yếu tố kỹ trị phải nhiều hơn chính trị”

20/01/2018 17:15

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Phát triển, Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho rằng việc lập "siêu" uỷ ban này sẽ tránh được tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi". Tuy nhiên theo quan điểm của ông Thành, uỷ ban này phải có yếu tố kỹ trị nhiều hơn chính trị, như vậy mới có sự chuyển đổi thực chất.

Một loạt địa phương có bộ máy “phình” to, vượt gần 8.000 biên chế

Một loạt địa phương có bộ máy “phình” to, vượt gần 8.000 biên chế

17/10/2017 16:01

Theo thống kê, hiện nay có 11 địa phương sử dụng vượt tới 7.951 biên chế so với số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao.

Trưởng đặc khu kinh tế do Thủ tướng bổ nhiệm sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng

Trưởng đặc khu kinh tế do Thủ tướng bổ nhiệm sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng

01/09/2017 10:00

Về tổ chức hành chính ở các đặc khu kinh tế, Chính phủ thống nhất phương án tổ chức chính quyền đơn vị theo mô hình Trưởng đơn vị do Thủ tướng bổ nhiệm, không tổ chức HĐND. Trưởng đặc khu kinh tế sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng, các bộ, UBND cấp tỉnh.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Tinh giản đừng ngại va chạm!

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Tinh giản đừng ngại va chạm!

05/06/2017 13:32

Một cơ quan phải làm nhiều việc. Đó là một trong những định hướng quan trọng trong việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Từ 10/3, nhiều công sở Hà Nội làm việc cả sáng thứ 7

Từ 10/3, nhiều công sở Hà Nội làm việc cả sáng thứ 7

03/03/2017 07:41

Từ 10/3, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các TTHC thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết.

Chủ tịch Chung yêu cầu bố trí cán bộ các sở, ngành làm việc sáng thứ 7

Chủ tịch Chung yêu cầu bố trí cán bộ các sở, ngành làm việc sáng thứ 7

25/02/2017 10:53

Theo Chủ tịch Chung, sáng thứ 7 là ngày nghỉ nên đây là thời điểm thuận lợi để người dân và doanh nghiệp đi làm thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ có 19 vụ, cục

Văn phòng Chính phủ có 19 vụ, cục

13/11/2016 07:22

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định Văn phòng Chính phủ có 21 đơn vị: 16 vụ, 3 cục, Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Trung tâm tin học.

Nữ Giám đốc Sở: Luật không cấm tuyển người thân

Nữ Giám đốc Sở: Luật không cấm tuyển người thân

21/09/2016 10:37

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho rằng pháp luật không cấm việc tuyển người thân vào biên chế. Nhiều người nhà làm ở một đơn vị có thể do trùng hợp.

Trở lên trên