MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trả nợ ngân hàng

Xe bạc tỷ bị siết nợ ồ ạt: Màn đấu tố và hậu quả của cơn tăng nóng vay tiền mua xe?

Xe bạc tỷ bị siết nợ ồ ạt: Màn đấu tố và hậu quả của cơn tăng nóng vay tiền mua xe?

22/07/2020 12:23

Năm 2018 – đầu 2019 là khoảng thời gian bùng nổ hoạt động cho vay mua ô tô tại Việt Nam. Và đến tháng 6/2020, thị trường bắt đầu chứng kiến hàng loạt tin rao thanh lý xe ô tô từ các ngân hàng.

Vợ chồng thu nhập 30 triệu/tháng, vay ngân hàng 1 tỷ mua nhà, sau 2 năm phải bán gấp để mua căn hộ ít tiền hơn nhưng mọi việc vẫn không như ý

Vợ chồng thu nhập 30 triệu/tháng, vay ngân hàng 1 tỷ mua nhà, sau 2 năm phải bán gấp để mua căn hộ ít tiền hơn nhưng mọi việc vẫn không như ý

15/07/2020 09:23

Riêng việc mua nhà, vợ chồng trẻ phải tính toán thật cẩn thận, đừng để vừa mua nhà đã phải bán gấp vì trả nợ ngân hàng như vợ chồng Minh - Nguyệt.

Nhà đầu tư nguy cơ khó trả nợ, Bộ GTVT nói không thể giảm phí trên Quốc lộ 51

Nhà đầu tư nguy cơ khó trả nợ, Bộ GTVT nói không thể giảm phí trên Quốc lộ 51

10/07/2020 16:49

Bộ GTVT cho biết, không thể giảm thêm mức phí với ô tô qua trạm thu phí BOT Quốc lộ 51 do mức thu đã giảm sâu, số tiền phí thu được thấp hơn dự tính, nguy cơ nhà đầu tư khó trả nợ, trở thành nợ xấu.

Thương vụ Phước Kiển và dấu hỏi lớn với Quốc Cường Gia Lai

Thương vụ Phước Kiển và dấu hỏi lớn với Quốc Cường Gia Lai

06/07/2020 10:59

Việc nhanh chóng rót gần 2.900 tỷ để QCGL trả nợ ngân hàng và tiếp tục giải phóng mặt bằng cho thấy sự tin tưởng rất lớn của đối tác. Dù vậy, tiến độ chậm chạp của dự án sau 3 năm không tránh khỏi dẫn tới những nghi ngại về năng lực cũng như sự nghiêm túc của lãnh đạo QCGL.

Đăk Lăk khơi thông nguồn vốn, đẩy lùi tín dụng đen

Đăk Lăk khơi thông nguồn vốn, đẩy lùi tín dụng đen

15/05/2020 13:57

Nhờ sự linh hoạt trong khơi thông nguồn vốn vay kịp thời tới người dân của các ngân hàng, nạn tín dụng đen ở Đăk Lăk đã từng bước được đẩy lùi.

Kinh doanh thua lỗ do Covid-19, không có tiền trả nợ ngân hàng: Người vay có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Kinh doanh thua lỗ do Covid-19, không có tiền trả nợ ngân hàng: Người vay có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

16/04/2020 08:42

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời gian qua, không ít cá nhân, tổ chức kinh doanh gặp khó khăn, thậm chí là thua lỗ đến mức không có tiền trả nợ cho ngân hàng. Nhiều người lo lắng mình sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên theo Luật sư thì đây chỉ là sự hiểu nhầm của người vay tiền.

Doanh nghiệp đầu tiên bị buộc phá sản khi đang niêm yết: Những ngân hàng nào là chủ nợ của SPP?

Doanh nghiệp đầu tiên bị buộc phá sản khi đang niêm yết: Những ngân hàng nào là chủ nợ của SPP?

30/03/2020 11:27

Từ năm 2013, những sản phẩm mang tính cạnh tranh đem lại doanh thu và vị thế cho doanh nghiệp, song mặt ngược lại đây cũng là năm SPP bắt đầu khó khăn về nguồn vốn.

Lương giảm vì dịch bệnh, vợ chồng “liêu xiêu” lo khoản vay mua nhà trả góp

Lương giảm vì dịch bệnh, vợ chồng “liêu xiêu” lo khoản vay mua nhà trả góp

17/03/2020 09:47

Vì dịch bệnh, công ty không làm ăn được nên giảm lương... Trước đây thu nhập của 2 vợ chồng từ 30-40 triệu đồng/tháng thì nay giảm xuống chỉ còn khoảng 10 triệu đồng/tháng khiến vợ chồng chị T. lâm cảnh khó khăn với khoản vay mua nhà trả góp.

Giá nhà đất hạ nhiệt

Giá nhà đất hạ nhiệt

07/01/2020 09:59

Các chuyên gia nhận định dấu hiệu chững lại của thị trường bất động sản đã lộ rõ.

Đông Á Hotel (DAH) liên tục chuyển nhượng tài sản

Đông Á Hotel (DAH) liên tục chuyển nhượng tài sản

06/01/2020 15:41

Trước đó vào cuối tháng 11, HĐQT Đông Á Hotel cũng đã ra quyết định bán khách sạn Đông Á 2.

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định khuyến khích ngư dân kiện bảo hiểm PJICO ra tòa

Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định khuyến khích ngư dân kiện bảo hiểm PJICO ra tòa

03/01/2020 17:46

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu nói rằng, nếu trong tuần tới bảo hiểm PJICO chưa có câu trả lời sẽ bán bảo hiểm hay không thì ngư dân có quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu khắc phục tất cả thiệt hại trong thời gian tàu cá nằm bờ.

Giám đốc diễn 'trò phù thủy', ngân hàng giải ngân hàng chục tỷ đồng

Giám đốc diễn 'trò phù thủy', ngân hàng giải ngân hàng chục tỷ đồng

10/12/2019 08:27

Cựu Giám đốc công ty TNHH Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân là Thạch Tuấn Anh đã diễn 'trò phù thủy' để được PGBank Thăng Long giải ngân hàng chục tỷ đồng.

Liều mình đầu tư vào đất vùng ven Tp.HCM, vợ chồng anh công nhân đổi đời, lãi đậm 4 tỷ

Liều mình đầu tư vào đất vùng ven Tp.HCM, vợ chồng anh công nhân đổi đời, lãi đậm 4 tỷ

05/12/2019 08:52

Chấp nhận vay nợ để mua đất xây nhà nhưng chỉ sau 7 năm vợ chồng anh Trung trúng mánh, lãi đậm hơn 4 tỷ khi mua đất tại quận 9.

Diễn biến mới vụ tài xế tố bị “lừa mua xe Fadil” dẫn tới vỡ nợ

Diễn biến mới vụ tài xế tố bị “lừa mua xe Fadil” dẫn tới vỡ nợ

21/11/2019 10:29

Chiều 20/11, FastGo thông báo mới về diễn biến mới trong vụ việc khởi kiện một số tài xế.

Ám ảnh nợ xấu vay tiền đóng tàu thép

Ám ảnh nợ xấu vay tiền đóng tàu thép

31/10/2019 07:48

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện nợ xấu cho vay theo Nghị định 67 đang có xu hướng tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố ven biển. Ngoài một số nguyên nhân khách quan, bất khả kháng dẫn đến ngư dân không thể trả được nợ vay thì còn do nhiều ngư dân có thái độ chây ì, thiếu trách nhiệm trả nợ ngân hàng, coi đây là nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

SPP: Thị giá chỉ hơn 2.000 đồng/cp, nợ quá hạn 644 tỷ đồng nhưng sắp bán 51% vốn cho nước ngoài thu về 50 triệu USD?

SPP: Thị giá chỉ hơn 2.000 đồng/cp, nợ quá hạn 644 tỷ đồng nhưng sắp bán 51% vốn cho nước ngoài thu về 50 triệu USD?

05/09/2019 14:04

Hiện, SPP đang làm việc với đối tác là Tập đoàn PHI Group, Inc của Mỹ để thu hút vốn đầu tư, với phương án dự kiến bán 51% vốn và thu về khoảng 50 triệu USD. Với số tiền thu được, Công ty dự sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng.

Bi hài hành trình trả ngân hàng khoản nợ 300 đồng, quá hạn gần 1.000 ngày của khách hàng

Bi hài hành trình trả ngân hàng khoản nợ 300 đồng, quá hạn gần 1.000 ngày của khách hàng

13/04/2019 16:42

Anh Phan Thanh Tùng (Hà Nội) cho biết anh nhận được thông báo của ngân hàng về khoản nợ xấu gần 3 năm với số dư nợ 196 đồng, bị phạt 5 đồng, tổng khoản phải thanh toán là 300 đồng.

Chuyên gia BĐS hiến kế: Vợ chồng trẻ thu nhập 15-20 triệu/tháng đủ sức mua nhà tiền tỷ thành phố

Chuyên gia BĐS hiến kế: Vợ chồng trẻ thu nhập 15-20 triệu/tháng đủ sức mua nhà tiền tỷ thành phố

11/03/2019 13:48

Với số tiền tích lũy không nhiều, đa số người trẻ mua nhà thành phố đều phải vay ngân hàng. Các chuyên gia kinh tế và bất động sản dưới đây sẽ đưa ra lời khuyên để giúp giấc mơ sở hữu căn nhà của người trẻ thành sự thực.

Nỗi lo trong cơn lốc “vàng đen”

Nỗi lo trong cơn lốc “vàng đen”

07/03/2019 10:30

Nhiều năm trước, hồ tiêu được ví như "vàng đen" vì đem lại lợi nhuận rất lớn. Thấy lợi trước mắt, nông dân các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai đã ồ ạt xuống giống. Việc bùng nổ diện tích đã dẫn đến hệ lụy cung vượt cầu.

Khách nữ báo 1,5 tỷ đồng tiền gửi "biến mất", đại diện ngân hàng: 100% do khách rút

Khách nữ báo 1,5 tỷ đồng tiền gửi "biến mất", đại diện ngân hàng: 100% do khách rút

18/01/2019 11:17

Trong khi chị H nói số tiền 1,5 tỷ gửi tiết kiệm trước đó đã "biến mất" thì đại diện ngân hàng khẳng định người rút tiền chính là chị này.

Trở lên trên