MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trần Quốc Khánh

Những điểm đặc biệt của nhân sự cấp cao Bộ Công thương

Những điểm đặc biệt của nhân sự cấp cao Bộ Công thương

27/05/2018 09:59

Hiện 5 Thứ trưởng của Bộ Công thương hầu hết đều thuộc thế hệ 6X. Trong đó, 2 Thứ trưởng có kinh nghiệm quản lý cả nhà nước lẫn doanh nghiệp, 2 người chỉ có kinh nghiệm quản lý nhà nước và 1 người chỉ có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trước khi được bổ nhiệm cấp Thứ trưởng.

Thứ trưởng Bộ Công thương tiết lộ bí quyết cắt giảm điều kiện kinh doanh siêu tốc

Thứ trưởng Bộ Công thương tiết lộ bí quyết cắt giảm điều kiện kinh doanh siêu tốc

22/11/2017 12:56

Tại cuộc tọa đàm "Cắt giảm điều kiện kinh doanh tại Bộ Công thương: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp", sáng 22/11, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng chia sẻ "bí quyết" sửa đổi ít nhất 16 Nghị định ngay trong tháng 11 để cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh.

Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017

Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017

22/06/2017 17:16

Văn phòng chính phủ vừa có thông báo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 vừa ký quyết định thay đổi thành viên Ủy ban này.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Xin đừng buộc tội nhà làm chính sách giết doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Xin đừng buộc tội nhà làm chính sách giết doanh nghiệp vừa và nhỏ”

27/09/2016 14:03

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã trần tình như vậy trước bức xúc của nhiều doanh nghiệp liên quan những quy định về đầu tư, kinh doanh do Bộ này quản lý.

447 thủ tục hành chính: Bộ Công Thương lấy ý kiến doanh nghiệp để tinh gọn và cắt giảm

447 thủ tục hành chính: Bộ Công Thương lấy ý kiến doanh nghiệp để tinh gọn và cắt giảm

27/09/2016 10:26

Số lượng thủ tục hành chính hiện nay tại Bộ Công Thương là 447, không nhiều như các Bộ ngành khác nhưng có nhiều nội dung gây tranh cãi trong cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ Công Thương điều động 2 nhân sự quan trọng

Bộ Công Thương điều động 2 nhân sự quan trọng

27/09/2016 08:20

Bộ Công Thương điều động 02 Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ và Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Điều chuyển lãnh đạo: Bộ Công thương thay Vụ trưởng Tổ chức cán bộ

Điều chuyển lãnh đạo: Bộ Công thương thay Vụ trưởng Tổ chức cán bộ

07/09/2016 11:20

Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Huy làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao sáng 7/9 tại trụ sở Bộ Công Thương.

Thêm một công ty đa cấp chấm dứt hoạt động

Thêm một công ty đa cấp chấm dứt hoạt động

13/07/2016 07:40

Ngày 12/7, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, Công ty Cổ phần Mạng lưới Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu), trụ sở tại 32 Nguyễn Quý Đức, phường An Phú, quận 2, TPHCM, đã có văn bản chính thức xin chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tính từ 16/6/2016.

Sẽ rút giấy phép các công ty đa cấp nhiều vi phạm

Sẽ rút giấy phép các công ty đa cấp nhiều vi phạm

12/07/2016 09:58

Trao đổi với chúng tôi chiều 11/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, trong thời gian tới không loại trừ việc rút giấy phép một số công ty đa cấp có nhiều vi phạm. Kết luận kiểm tra Thiên Ngọc Minh Uy cũng sẽ được sớm công khai.

800 triệu đồng cho một bài báo công bố quốc tế

800 triệu đồng cho một bài báo công bố quốc tế

25/05/2016 15:54

Chi phí cho một bài báo được công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín trung bình hết 800 triệu đồng...

“Việt Nam có đủ thời gian trình TPP tại kỳ họp Quốc hội thứ nhất”

“Việt Nam có đủ thời gian trình TPP tại kỳ họp Quốc hội thứ nhất”

24/05/2016 17:54

“Theo quy định của Luật pháp nếu muốn trình Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ra Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước cần phải trình trước kỳ họp 30 ngày.

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, Amway... đóng góp 500 tỷ đồng ngân sách năm 2015

Đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy, Amway... đóng góp 500 tỷ đồng ngân sách năm 2015

06/04/2016 20:40

Hiện nhiều công ty kinh doanh đa cấp có nhiều biểu hiện biến tướng, gây thiệt hại cho người dân. Song loại hình này cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.

Sân chơi TPP: Có thể bị xử lý hình sự khi vi phạm sở hữu trí tuệ

Sân chơi TPP: Có thể bị xử lý hình sự khi vi phạm sở hữu trí tuệ

23/03/2016 15:33

Tại Hà Nội, sáng nay (23.3), cuộc tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Sở hữu trí tuệ trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)” đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều khách mời từ các đơn vị như Bộ Công Thương, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

“Nắm bắt cơ hội trong TPP thế nào? Tôi không biết!”

“Nắm bắt cơ hội trong TPP thế nào? Tôi không biết!”

17/03/2016 15:48

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh là Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam tham gia đàm phán TPP từ những ngày đầu, ông được rất nhiều doanh nghiệp hỏi làm thế nào để nắm bắt cơ hội trong TPP, ông trả lời “Tôi không biết!”

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và “thách thức lớn nhất” của TPP

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và “thách thức lớn nhất” của TPP

10/12/2015 08:59

Thời gian gần đây, ngày càng ít người giỏi đi vào khu vực quản lý Nhà nước...

TPP không yêu cầu mở cửa thị trường mua sắm của chính quyền địa phương và quốc phòng

TPP không yêu cầu mở cửa thị trường mua sắm của chính quyền địa phương và quốc phòng

10/10/2015 09:06

Sẽ không có các điều kiện dự thầu mang tính ưu tiên đối với các nhà thầu cũng như hàng hóa và dịch vụ trong nước khi tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: "Nếu Quốc hội một vài nước không thông qua TPP có thể có rủi ro"

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: "Nếu Quốc hội một vài nước không thông qua TPP có thể có rủi ro"

10/10/2015 09:04

TPP có thiết kế một điều khoản về việc Hiệp định TPP có hiệu lực như thế nào, với quy định cũng tương tự như các hiệp định quốc tế khác, có quy định là ít nhất bao nhiêu, chiếm ít nhất bao nhiêu % GDP thì mới có thể có hiệu lực.

Tham gia TPP: Ngân sách sẽ không bị tác động lớn

Tham gia TPP: Ngân sách sẽ không bị tác động lớn

09/10/2015 17:44

Khi xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình, thu từ thuế nhập khẩu có thể giảm nhưng bù lại, số thu từ các sắc thuế khác sẽ tăng lên do sản xuất, kinh doanh phát triển, bù đắp số thu mất đi từ thuế nhập khẩu.

Thứ trưởng Công thương: Nếu tiếp tục làm ăn “manh mún”, ngành nông nghiệp sẽ “thua”

Thứ trưởng Công thương: Nếu tiếp tục làm ăn “manh mún”, ngành nông nghiệp sẽ “thua”

22/04/2015 07:22

"Nếu tiếp tục cách làm ăn manh mún, cổ điển như hiện nay, ngành nông nghiệp sẽ thua và không đủ sức cạnh tranh. Do vậy, đã đến lúc ngành nông nghiệp cần nghĩ đến đường dài, làm ăn lớn, không phải chu kỳ 5-6 năm, mà ít nhất là chu kỳ 10 năm".

Việt Nam sẽ ký kết nhiều hiệp định thương mại trong năm nay

Việt Nam sẽ ký kết nhiều hiệp định thương mại trong năm nay

17/04/2015 10:18

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết trong năm nay, Việt Nam sẽ ký kết nhiều hiệp định thương mại.

Trở lên trên