MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trương Văn Phước

"Bốc quẻ" cho tỷ giá

"Bốc quẻ" cho tỷ giá

08/03/2018 15:51

Đến thời điểm hiện tại, dự trữ ngoại hối quốc gia đã đạt mức 60 tỷ USD...

Lãi suất, tỷ giá “chưa thấy vấn đề gì”

Lãi suất, tỷ giá “chưa thấy vấn đề gì”

26/02/2018 06:58

Tình huống vốn ngoại đảo chiều với tỷ giá, lượng tiền lớn liên tục đưa ra mua ngoại tệ có dồn ép đến lạm phát?...

Áp lực đẩy mạnh cho vay tín chấp

Áp lực đẩy mạnh cho vay tín chấp

30/01/2018 13:03

Nếu không giải tỏa tâm lý bị hình sự hóa các ngân hàng sẽ rất rụt rè cho vay nhất là cho vay tín chấp

TS. Trương Văn Phước dự báo gì về tăng trưởng, tỷ giá năm 2018 và bitcoin?

TS. Trương Văn Phước dự báo gì về tăng trưởng, tỷ giá năm 2018 và bitcoin?

21/12/2017 14:36

Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đưa ra góc nhìn riêng về tăng trưởng trong năm 2018 và cho rằng, tỷ giá tăng trong khoảng 1,5-2% là “chấp nhận được”, đồng thời đưa ra nhận định về bitcoin dưới góc độ của một người từng nhiều năm làm dealer tại Vietcombank.

TS.Võ Trí Thành: Bán Sabeco được giá, nhưng có tiền rồi thì sử dụng những đồng tiền đó như thế nào?

TS.Võ Trí Thành: Bán Sabeco được giá, nhưng có tiền rồi thì sử dụng những đồng tiền đó như thế nào?

20/12/2017 09:46

Theo ông Thành, cách tồi nhất là dùng cho chi thường xuyên. Cách tốt nhất là phải đưa vào những lĩnh vực tạo được sự lan toả tốt, ví dụ như đầu tư vào kết cấu hạ tầng, đầu tư vào đào tạo nhân lực.

Giải pháp nào để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017?

Giải pháp nào để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017?

14/11/2016 16:00

Theo ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch UB Giám sát Tài chính Quốc gia, Việt Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và kích cầu tiêu dùng nội địa.

TS. Trương Văn Phước: Trích 70.000 tỷ dự phòng nợ xấu, lợi nhuận ngân hàng vẫn sẽ tăng

TS. Trương Văn Phước: Trích 70.000 tỷ dự phòng nợ xấu, lợi nhuận ngân hàng vẫn sẽ tăng

11/11/2016 07:48

Ông Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết: 5 năm trở lại đây lợi nhuận, cổ tức của ngân hàng xuống rất thấp chủ yếu do chi phí dự phòng rủi ro cao. Tuy nhiên năm nay lợi nhuận của ngân hàng bật tăng trở lại đạt khoảng 40.000 tỷ đồng dù đã phải trích lập 2/3 lợi nhuận cho dự phòng rủi ro.

Ông Trương Văn Phước: Cần 25 tỷ USD để xử lý dứt điểm nợ xấu trong 5 năm tới

Ông Trương Văn Phước: Cần 25 tỷ USD để xử lý dứt điểm nợ xấu trong 5 năm tới

12/10/2016 11:16

Trong suốt 5 năm qua đã có khoảng 12,5% GDP được đưa vào để xử lý nợ xấu, song theo tính toán của ông Trương Văn Phước, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, vẫn cần tới 25 tỷ USD mới xử lý được triệt để vấn đề này trong 5 năm tới.

“Ngân sách xử lý nợ xấu đâu phải cho không, biếu không”

“Ngân sách xử lý nợ xấu đâu phải cho không, biếu không”

26/09/2016 10:30

Đã đến lúc nợ xấu phải được đặt ra như một vấn đề cấp bách, để tìm cách xử lý nhanh...

Ông Trương Văn Phước: “Thông tư 06 không nuôi dưỡng rủi ro cho ngân hàng”

Ông Trương Văn Phước: “Thông tư 06 không nuôi dưỡng rủi ro cho ngân hàng”

08/06/2016 08:39

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho biết, việc xác lập hệ số rủi ro cho vay bất động sản theo Thông tư 06 ở mức 200% là phù hợp hiện nay.

Doanh nghiệp vay ngoại tệ: Không lo, nếu linh hoạt đúng liều lượng

Doanh nghiệp vay ngoại tệ: Không lo, nếu linh hoạt đúng liều lượng

30/05/2016 17:22

Đó là nhận định của ông Trương Văn Phước - phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - về hai điều chỉnh quan trọng của Ngân hàng (NH) Nhà nước nhằm tiếp sức cho doanh nghiệp (DN).

Vì sao dân ồ ạt bán ngoại tệ những tháng đầu năm?

Vì sao dân ồ ạt bán ngoại tệ những tháng đầu năm?

13/05/2016 08:45

“Bẫy thanh khoản” không hẳn là nói về việc thanh khoản ngân hàng đối mặt khó khăn...

Ngân hàng “xé rào” lãi suất huy động USD: Đã đến lúc thay đổi chính sách?

Ngân hàng “xé rào” lãi suất huy động USD: Đã đến lúc thay đổi chính sách?

09/05/2016 08:14

TS. Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận định, việc các tổ chức tín dụng mong muốn khách hàng gửi ngoại tệ là điều dễ hiểu. Và để làm điều này thì ngân hàng đương nhiên đã tìm cách “tri ân” khách hàng cho phù hợp.

FED không tăng lãi suất, có nên giữ USD?

FED không tăng lãi suất, có nên giữ USD?

20/03/2016 14:02

Liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) không tăng lãi suất và nhiều quốc gia đang áp dụng lãi suất âm sẽ tác động thế nào đến lãi suất , tỉ giá tại VN thời gian tới?

Hiện tượng​ găm giữ ngoại tệ trong dân đang tăng lên

Hiện tượng​ găm giữ ngoại tệ trong dân đang tăng lên

14/03/2016 20:17

Theo nhận định của ông Trương Văn Phước, chúng ta thành công đưa tỷ giá hối đoái về mức ổn định nhưng tỷ lệ đô la hoá, giữ đô la trong dân chúng lại tăng lên.

“Mất hết vốn thì mua bằng 0, sao đánh đồng với quốc hữu hoá?”

“Mất hết vốn thì mua bằng 0, sao đánh đồng với quốc hữu hoá?”

23/10/2015 08:48

Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lên tiếng trước một số ý kiến về việc mua “ngân hàng 0 đồng”...

Vụ EVN, PVN, TKV kêu lỗ hàng ngàn tỉ vì chênh lệch tỉ giá: “Cách tính lỗ là phiến diện”

Vụ EVN, PVN, TKV kêu lỗ hàng ngàn tỉ vì chênh lệch tỉ giá: “Cách tính lỗ là phiến diện”

05/09/2015 11:18

Đó là khẳng định của ông Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Báo Lao Động chiều 4.9 về việc ba tập đoàn lớn của Bộ Công Thương đồng loạt “kêu than” việc điều chính tỉ giá có thể khiến bị lỗ hàng ngàn tỉ do phải vay lượng lớn ngoại tệ để thực hiện các dự án.

Ủy ban GSTCQG nói gì về động thái phá giá tiền đồng của NHNN?

Ủy ban GSTCQG nói gì về động thái phá giá tiền đồng của NHNN?

13/08/2015 09:43

Với Việt Nam chúng ta là một nước láng giềng với TQ, chúng ta không chỉ xử lý vấn đề đơn lẻ với một đồng NDT của Trung Quốc

Hy Lạp vỡ nợ, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Hy Lạp vỡ nợ, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

02/07/2015 10:17

“Với cấu trúc của nền tài chính quốc gia hiện nay, Việt Nam có độ an toàn rất cao trước những biến động và khủng hoảng tài chính trên thế giới, cụ thể là Hy Lạp” - ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, khẳng định.

​Việt Nam không bao giờ vỡ nợ công

​Việt Nam không bao giờ vỡ nợ công

26/06/2015 19:29

Các nước như Hy Lạp hay Iceland trước đây, đã vấp phải trục trặc lớn là vỡ nợ công. Nỗi lo này cũng được đề cập ở VN.

Trở lên trên