Truy quét thủ phủ thời trang giá rẻ, cảnh sát tịch thu 7.600 sản phẩm hàng nhái thương hiệu xa xỉ, đóng cửa toàn bộ cửa hàng liên quan
Đây là đòn giáng mạnh vào nạn sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái hiện nay.
- 25-06-2025Đột kích 6 kho hàng lớn, triệt phá đường dây bán hàng giả quy mô 37.000 tỷ đồng, tịch thu gần 477.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, dầu gội, thực phẩm chức năng
- 24-06-2025Livestream bán hạt óc chó, mật ong giả kiếm 2,5 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng, dàn dựng video lấy lòng tin, cặp đôi 2 triệu người theo dõi bị toà án tuyên bố cái kết đắng
- 18-06-2025Ngôi sao bán hàng online bị phạt hơn 4.700 tỷ đồng vì trốn thuế, toàn ngành bão hoà, ‘thánh địa’ livestream biến thành toà nhà không ai thuê: Cơ hội nào để hồi sinh?
Trong chiến dịch truy quét gần đây tại Quảng Châu – thủ phủ thời trang tại Trung Quốc, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7.600 sản phẩm hàng giả tại các trung tâm mua sắm và cửa hàng.
Theo thông báo của Cục Giám sát Thị trường thành phố Quảng Châu, các sản phẩm bị thu giữ trong 17 vụ vi phạm bao gồm: đồ da, quần áo, giày dép, mỹ phẩm và đồng hồ nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Dior, Louis Vuitton, Gucci và Versace.
Đây được xem là đòn mạnh giáng vào nạn buôn bán hàng giả quanh khu vực ga Quảng Châu, nơi tập trung nhiều chợ và trung tâm thương mại lớn.
Toàn bộ sản phẩm nghi là hàng giả đã được lập biên bản, tịch thu theo đúng quy định pháp luật. Tất cả các cửa hàng, quầy bán liên quan cũng đã bị buộc đóng cửa để phục vụ điều tra.
Chiến dịch được triển khai ngay sau khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng phóng sự phản ánh tình trạng hàng giả tràn lan tại khu vực quanh nhà ga.
Cơ quan chức năng cho biết sẽ tăng cường thực thi pháp luật và mở rộng các chiến dịch xử lý hàng giả trong thời gian tới, nhằm duy trì kiểm soát các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tại khu vực này.
Theo một quản lý cửa hàng (giấu tên), giá cả giữa hàng thật và hàng nhái chính là nguyên nhân khiến tình trạng làm hàng giả ngày càng phổ biến. Ví dụ, một thắt lưng da chính hãng có giá khoảng 800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,8 triệu đồng), trong khi hàng nhái thường chưa đến 180 tệ (khoảng 640.000 đồng).
Tính riêng nửa đầu năm 2024, các cơ quan chức năng tại Quảng Châu đã điều tra 181 vụ sản xuất và buôn bán hàng giả, với tổng giá trị vi phạm lên tới khoảng 169 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 600 tỷ đồng).
Một nhân viên văn phòng tại quận Tianhe cho biết: “Các chiến dịch chống hàng giả cần được thực hiện thường xuyên. Hàng giả tuy đánh trúng tâm lý thích thể hiện của một bộ phận người tiêu dùng, nhưng lại phá vỡ trật tự thị trường và gây tổn hại cho những nhà sản xuất chân chính”.
Ông Wu Chengbin, cán bộ chính quyền địa phương, nhận định: “Hàng giả vẫn tràn lan vì lợi nhuận quá cao, trong khi chi phí sản xuất lại thấp. Chúng ta cần có những biện pháp mạnh và hiệu quả hơn để xử lý triệt để”.
Cũng theo thông tin từ giới chức Trung Quốc, chỉ trong 1 tuần của năm 2024, hơn 3.300 tấn hàng giả và hàng kém chất lượng, trị giá khoảng 330 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 1.170 tỷ đồng) đã bị tiêu hủy tại 21 tỉnh, thành trên toàn quốc.
Theo ChinaDaily
Đời sống và Pháp luật