MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyết rơi dày kỷ lục tại châu Âu dù Trái đất nóng lên

06-12-2023 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

Tuyết rơi dày kỷ lục tại châu Âu dù Trái đất nóng lên

Một khu vực rộng lớn tại châu Âu đang chìm trong tuyết trắng. Mùa đông năm nay châu lục này đang ghi nhận lượng tuyết rơi kỷ lục.

Các chuyên gia nhận định, tình trạng Trái đất nóng lên vẫn có thể khiến tuyết rơi dày hơn.

Sân bay Munich, sân bay lớn thứ hai của Đức và là trung tâm trung chuyển quan trọng của giao thông hàng không quốc tế, đã phải tạm dừng hoạt động trong sáng 5/12 do các đường băng bị đóng băng, trơn trượt. Hơn 300 chuyến bay đã bị ảnh hưởng. Khoảng 1.500 hành khách đã bị mắc kẹt ở sân bay Munich. Du khách được khuyến cáo hoãn các chuyến đi không cần thiết cho đến ngày 6/12.

Trên toàn bang Bavaria, lượng tuyết rơi dày ở mức kỷ lục trong vòng 17 năm qua. Riêng thành phố Munich đã ghi nhận tuyết rơi nhiều nhất trong tháng 12 kể từ năm 1933.

Tại Anh, tuyết rơi nhiều bất thường khiến giao thông bị tê liệt, 200 xe đã bị mắc kẹt trên đường tại Cumbria, miền Bắc nước này.

Tuyết rơi dày kỷ lục tại châu Âu dù Trái đất nóng lên - Ảnh 1.

Tuyết rơi cực dày ở Munich, Đức. (Ảnh: AP)

Ở thủ đô Moscow của Nga, nhiệt độ được dự báo xuống tới âm 18°C trong những ngày tới.

Bà Vera, người dân ở Moscow, Nga, nói: "Tôi còn nhớ lần tuyết rơi nhiều như thế này chính xác là cách đây 50 năm, khi ấy tôi sinh con trai tôi. Giờ con tôi vừa tròn 50 tuổi."

Theo các chuyên gia tại Cơ quan Thời tiết Đức, hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể khiến tần suất có tuyết ít hơn nhưng lượng tuyết rơi nhiều hơn. Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tăng cao hơn và bầu khí quyển giữ độ ẩm lớn hơn khi trời ấm lên. Điều này có thể dẫn đến hạn hán vào mùa hè vì hơi ẩm bốc hơi thay vì mưa xuống. Tuy nhiên, vào mùa thu và mùa đông, hơi ẩm được xả ra dưới dạng mưa lớn và nếu gặp nhiệt độ rất thấp, sẽ hình thành rất nhiều tuyết.

Theo Ban Thời sự

VTV

Trở lên trên