MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Uỷ ban kinh tế quốc Hội

Các cao tốc Bắc Nam giai đoạn II lo thiếu hụt nguồn đất cát đắp nền đường

Các cao tốc Bắc Nam giai đoạn II lo thiếu hụt nguồn đất cát đắp nền đường

11/09/2023 14:03

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT), tổng nhu cầu vật liệu đất, đá, cát cho đắp nền đường 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn II 2021 - 2025 là hơn 93 triệu m3, gồm: Khoảng 27 triệu m3 cát, 48 triệu m3 đất và 18 triệu m3 đá. Tuy nhiên, đến nay, nguồn cung ứng tại các địa phương đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị không cấm "đòi nợ thuê"

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị không cấm "đòi nợ thuê"

15/11/2019 11:18

Trong tờ trình, Chính phủ đề nghị đưa ngành, nghề "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trong vai trò thẩm tra, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng không lên cấm nhưng cần đưa ra các quy định phù hợp.

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên: Nhà nước và doanh nghiệp sẽ ngồi cùng thuyền trong các dự án PPP

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên: Nhà nước và doanh nghiệp sẽ ngồi cùng thuyền trong các dự án PPP

11/11/2019 13:38

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cơ quan được giao trách nhiệm thẩm tra Dự thảo Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) vừa được trình Quốc hội xem xét, nhấn mạnh đây là hợp đồng dân sự về kinh tế, nhà nước và nhà đầu tư phải bình đẳng.

Chính phủ "kiên định" chỉ tiêu nhập siêu

Chính phủ "kiên định" chỉ tiêu nhập siêu

18/10/2019 18:41

Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đã hơn một lần lên tiếng song Chính phủ vẫn "kiên định" với chỉ tiêu nhập siêu...

Chính phủ muốn thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ muốn thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

16/10/2019 12:42

Chính phủ muốn thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước nhưng Uỷ ban Kinh tế Quốc hội còn băn khoăn...

Ba năm liền dự báo nhập siêu, kết quả đều xuất siêu?

Ba năm liền dự báo nhập siêu, kết quả đều xuất siêu?

05/10/2019 10:40

Ba năm liền đều dự báo nhập siêu, nhưng kết quả là cả 3 năm liền xuất siêu. Vậy thì dự báo này để làm gì, giúp cho việc gì?...

PPP loay hoay suốt 10 năm vì một việc làm chưa có tiền lệ

PPP loay hoay suốt 10 năm vì một việc làm chưa có tiền lệ

30/08/2019 18:50

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư, ông Đặng Huy Đông thì Ngân hàng Thế giới đã đưa Việt Nam vào thế khó từ dự án thí điểm theo hình thức PPP Dầu Giây - Phan Thiết...

Dự báo 85% lao động ngành may ảnh hưởng bởi công nghiệp 4.0 có chính xác?

Dự báo 85% lao động ngành may ảnh hưởng bởi công nghiệp 4.0 có chính xác?

13/07/2019 12:34

Câu chuyện 85% lao động ngành may mất việc sẽ không xảy ra trong 10 năm tới...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế chia sẻ hình phạt "kinh khủng" nhất với thao túng, lũng đoạn chứng khoán

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế chia sẻ hình phạt "kinh khủng" nhất với thao túng, lũng đoạn chứng khoán

06/06/2019 19:14

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cho rằng hình phạt đáng sợ nhất với hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán là cấm tham gia thị trường.

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên: Với tiêu chí như hiện nay, nhà thầu Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế trong dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên: Với tiêu chí như hiện nay, nhà thầu Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế trong dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông

23/05/2019 10:27

Ngay cả các nhà thầu hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức cũng khó đáp ứng được các yêu cầu về xây dựng đường cao tốc như của Trung Quốc.

Chủ nhiệm UBKT Quốc hội Vũ Hồng Thanh: Đề nghị làm rõ tình hình tồn ngân Kho bạc Nhà nước

Chủ nhiệm UBKT Quốc hội Vũ Hồng Thanh: Đề nghị làm rõ tình hình tồn ngân Kho bạc Nhà nước

20/05/2019 10:45

Đây là một trong những kiến nghị được Uỷ ban Kinh tế Quốc hội nêu ra trong Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Tiền tệ và tài khoá đã hết "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"?

Tiền tệ và tài khoá đã hết "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"?

04/05/2019 14:30

Năm 2019 dư địa về tài khoá và tiền tệ gần như đã cạn, khi mà tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam đã ở mức 130% ...

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

25/04/2019 18:10

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết năm 2018, GDP bình quân đầu người tăng lên 2.590 USD/người, tăng thêm khoảng 201,6 USD/người so với năm 2017 và gấp 1,23 lần so với năm 2015.

Phó thống đốc nói về một điểm rất khó khăn của "big 4" ngân hàng

Phó thống đốc nói về một điểm rất khó khăn của "big 4" ngân hàng

25/04/2019 17:34

Có một điểm rất khó khăn với 4 ngân hàng thương mại nhà nước, đó là vấn đề tăng vốn, theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng...

Áp lực lạm phát có đáng lo?

Áp lực lạm phát có đáng lo?

20/04/2019 11:55

Việc điều chỉnh giá bán điện tăng 8,63% được thực hiện từ cuối quý 1 sẽ có tác động tiêu cực đến sản xuất và tiêu dùng...

Kinh tế năm 2019 tiềm ẩn những rủi ro nào?

Kinh tế năm 2019 tiềm ẩn những rủi ro nào?

22/10/2018 15:19

Bên cạnh những khó khăn từ chính nội tại, kinh tế Việt Nam trong năm 2019 gặp thách thức không nhỏ bởi các yếu tố bên ngoài như giá dầu, lãi suất USD, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

"10 cuộc họp Thường trực Chính phủ thì 7 cuộc xử lý việc cũ"

"10 cuộc họp Thường trực Chính phủ thì 7 cuộc xử lý việc cũ"

16/10/2018 09:59

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ: "10 cuộc họp Thường trực Chính phủ thì 7 cuộc xử lý việc cũ, 3 cuộc làm những cái mới, rất vất vả"...

GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 2.540 USD

GDP bình quân đầu người Việt Nam đạt khoảng 2.540 USD

15/10/2018 15:34

Theo Bộ KH&ĐT, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.540 USD, tăng 155 USD so với 2017 và 325 USD so với 2016. Nếu so với năm 2015, chỉ tiêu này của Việt Nam đã tăng 1,21 lần.

Chỉ tiêu lao động qua đào tạo: "Bộ không tự nghĩ ra được"

Chỉ tiêu lao động qua đào tạo: "Bộ không tự nghĩ ra được"

09/10/2018 17:59

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội phản hồi về chỉ tiêu gây tranh cãi ...

“Vinachem cần soi lại mình, cái gì còn trông chờ nhà nước phải bỏ ngay”

“Vinachem cần soi lại mình, cái gì còn trông chờ nhà nước phải bỏ ngay”

19/09/2018 15:59

“Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng. Nếu không cạnh tranh được với tư nhân phải lùi lại, giải phóng nguồn lực để các thành phần kinh tế khác phát triển”, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết.

Trở lên trên