Vị 'khách sộp' lớn nhất bất ngờ né tránh Nga, từ chối nhận tàu chở 800.000 thùng dầu của Moscow: Chuyên gì đang xảy ra?

Ấn Độ không cho phép một tàu chở 100.000 tấn dầu của Nga cập cảng vào hôm 27/3.
Reuters trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cơ quan điều hành cảng Ấn Độ đã từ chối nhập cảnh đối với một tàu chở dầu thô cũ của Nga vào hôm 27/3, do không có đủ giấy tờ. Động thái này cho thấy Ấn Độ đã giám sát chặt chẽ hơn đối với các tàu chở dầu của Nga.
Ấn Độ là quốc gia mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga. Dầu của Nga chiếm khoảng 35% tổng lượng nhập khẩu dầu thô vào năm 2024 của Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới.
Dữ liệu vận chuyển cho thấy, tàu Andaman Skies treo cờ Tanzania, chở khoảng 100.000 tấn, tương đương 800.000 thùng, dầu Varandey của Nga do Lukoil bán từ cảng Murmansk ở phía bắc. Tàu này đang trong lộ trình đến cảng Vadinar ở Ấn Độ để giao hàng cho công ty lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước là Indian Oil Corp.
Theo quy định nhập cảng của Ấn Độ, các tàu chở dầu có thời gian hoạt động trên 20 năm phải có chứng nhận đủ điều kiện di chuyển trên biển do một thành viên của Hiệp hội phân loại Quốc tế hoặc một tổ chức được cơ quan quản lý hàng hải Ấn Độ cấp phép.
Trong khi đó, tàu Andaman Skies,đóng vào năm 2004, được cấp chứng nhận của Dakar Class, tổ chức tại Ấn Độ nhưng không được các cơ quan quản lý vận tải biển nước này công nhận. Trước đó, tàu này đã đến Ấn Độ vào tháng 12. Theo 2 nguồn tin chuyên về các tài liệu của tàu, Andaman Skies có bảo hiểm bảo vệ và bồi thường (P&I) từ công ty Soglasie của Nga.
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt nghiêm ngặt vào tháng 1, nguồn cung dầu của Nga đến Ấn Độ và Trung Quốc đã giảm mạnh. Moscow chịu ảnh hưởng lớn khi hơn 100 tàu bị đưa vào danh sách trừng phạt, khiến các nhà buôn dầu của nước này khó tìm được tàu để vận chuyển.
Tháng trước, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ cho biết các nhà máy lọc dầu của nước này sẽ chỉ mua dầu Nga do các công ty và tàu không vi phạm lệnh trừng phạt cung cấp. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ thường mua dầu của Nga theo hình thức giao hàng với tàu, bảo hiểm và các dịch vụ khác do bên bán sắp xếp.
Mặc dù tàu Andaman Skies phải chịu lệnh trừng phạt của Anh và Liên minh Châu Âu (EU), nhưng không bị Mỹ hoặc Liên hợp quốc áp lệnh trừng phạt. Ấn Độ tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Tham khảo Reuters
Nhịp sống thị trường