CEO ANZ: GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,5%
Quan điểm của AZZ về việc thoái vốn tại Ngân hàng Sacombank hay không, ông Smith nói: Chúng tôi vẫn duy trì phát triển hữu cơ theo dạng NH 100% vốn và cả đối tác đang có.
Tổng giám đốc tập đoàn ANZ, ông Mike Smith, trong cuộc trò chuyện với các phóng viên hôm 2-3 nhân chuyến thăm Hà Nội, đã nhấn mạnh rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 6,5% trong năm 2010.
“Các nhận định của ANZ đưa ra thường hết sức cẩn trọng còn riêng cá nhân tôi thì cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 6,5%. Thậm chí con số này có thể cao hơn nếu Trung Quốc tăng trưởng như dự báo và có những tín hiệu tốt hơn trong khu vực”, ông Smith nói.
“Tôi nghĩ rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ luôn tìm đến nơi nào nó cảm thấy yên tâm nhất và chỗ tốt nhất để nó chảy đến. Việt Nam là quốc gia trong thời gian vừa qua luồng FDI tỏ ra tăng đều đặn và rất cao”, ông trả lời câu hỏi của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online.
Ông giải thích rằng ba năm trước đây, Việt Nam vấp phải vấn đề là luồng tiền nóng đổ vào quá nhiều và nhanh, nên 3 năm vừa rồi dòng tiền này đã được điều chỉnh lại và điều chỉnh xuống. Nếu nhìn toàn cục, về độ hấp dẫn để có thể đưa các nguồn tiền lâu dài vào thì Việt Nam vẫn là quốc gia có nhiều triển vọng nhất.
"Khi bạn phụ trách một ngân hàng, quan trọng là tầm nhìn của bạn phải dài hạn. Và nếu muốn duy trì một nền kinh tế có độ bền vững cao, quan điểm dài hạn lại càng quan trọng hơn, nếu chỉ tập trung vào ngắn hạn thì sẽ sớm hay muộn vấp phải chuyện gì đấy", ông nói.
Trả lời các băn khoăn về lạm phát, ông Smith bày tỏ rằng lạm phát luôn là một vấn đề nhưng thà chúng ta phải giải quyết vấn đề đó còn hơn là chúng ta phải đương đầu với vấn đề mà các quốc gia trên thế giới hiện nay đang vấp phải, đó là việc phục hồi kinh tế quá chậm và vẫn đang thiểu phát.
"Tôi
cũng biết Chính phủ Việt Nam có những khó khăn khi tính
nên làm gì. Việt Nam đang đặt mục tiêu giữ giá đồng
tiền, ngăn lạm phát và đảm bảo mức tăng trưởng kinh
tế. Đó là những mục tiêu nhiều lúc đối nghịch nhau.
Nhưng điều quan trọng theo tôi là làm thế nào để các nhà đầu tư vẫn thấy Việt Nam là điểm đến hấp dẫn để họ đưa tiền vào và Chính phủ vẫn đang không ngừng tiếp tục quá trình cổ phần hóa và tư nhân hóa", ông Smith nói.
Về câu hỏi ANZ còn giữ quan điểm về việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) hay không, ông Smith nói: “Kế hoạch phát triển của chúng tôi tại các thị trường bao giờ cũng nhấn mạnh vào việc tự phát triển và tự xây dựng theo sự phát triển hữu cơ của hoạt động của thị trường đó.
Đối
với việc tham gia cổ phần mà cổ phần không chi phối,
cổ phần nhỏ trong một đối tác khác luôn là vấn đề
được chúng tôi xem xét.
Việc tham gia này không dẫn đến một sự hợp tác về chiến lược toàn diện và lâu dài trong tương lai thì giá trị của những cổ phần đó đều có những giá trị hạn chế. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì phát triển hữu cơ theo dạng ngân hàng 100% vốn và cả đối tác đang có”.
Theo
Hồng Phúc
TBKTSG