MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Viên chức

Bí thư Hậu Giang viết thư đề nghị cán bộ, công chức hiến kế

Bí thư Hậu Giang viết thư đề nghị cán bộ, công chức hiến kế

23/04/2021 14:33

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, mục tiêu đề ra trong giai đoạn mới là đưa Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Đây không phải là món quà có sẵn mà là mục tiêu đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hết sức nỗ lực, phấn đấu...

INFOGRAPHIC: 07 khoản phụ cấp của công chức, viên chức dự kiến áp dụng từ 01/7/2022

INFOGRAPHIC: 07 khoản phụ cấp của công chức, viên chức dự kiến áp dụng từ 01/7/2022

13/03/2021 10:48

Bên cạnh việc sắp xếp lại các khoản phụ cấp của công chức, viên chức, tổng quỹ phụ cấp sẽ chỉ chiếm tối đa 30% tổng quỹ tiền lương.

Công chức, viên chức Hà Nội được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán

Công chức, viên chức Hà Nội được nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán

25/12/2020 20:11

Theo thông báo của UBND thành phố Hà Nội, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 7 ngày liên tục, từ ngày 10/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Infographic: Những trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế

Infographic: Những trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế

15/12/2020 13:23

Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do cơ cấu lại nhân sự theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác là một trong những trường hợp bị tinh giản biên chế.

Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là công chức, viên chức từ 5/9

Bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là công chức, viên chức từ 5/9

05/09/2020 07:10

Từ hôm nay ngày 5/9, người giải quyết tố cáo sẽ chính thức có thẩm quyền bảo vệ người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Từ 1/7, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào viên chức

Từ 1/7, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào viên chức

29/06/2020 09:57

Theo Luật cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi bổ sung, từ ngày 1/7/2020, nhiều quy định mới về chế độ làm việc, xét tuyển viên chức có hiệu lực.

Chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2020

Chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2020

11/06/2020 11:21

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020.

Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức và người lao động

Lộ trình tăng lương cho cán bộ, công chức và người lao động

28/04/2020 07:55

Quy định lộ trình tăng lương từ nay đến 2030 cho cán bộ, công chức, viên chức được nêu tại Nghị quyết 107 NQ-CP về cải cách chính sách tiền lương.

Bỏ chế độ 'viên chức suốt đời': Biện pháp ngăn chặn những người 'chỉ ăn rồi đi kiện'

Bỏ chế độ 'viên chức suốt đời': Biện pháp ngăn chặn những người 'chỉ ăn rồi đi kiện'

27/11/2019 19:23

Ông Thang Văn Phúc cho rằng, quy định bỏ chế độ "viên chức suốt đời" sẽ ngăn chặn hiện tượng tiêu cực cán bộ "chỉ ăn rồi đi kiện" trong nền công vụ.

Bỏ biên chế suốt đời: Ai mừng, ai lo?

Bỏ biên chế suốt đời: Ai mừng, ai lo?

26/11/2019 07:51

Bỏ biên chế suốt đời để những cán bộ, viên chức có năng lực thực sự được cống hiến, được trả lương đúng với giá trị lao động họ đã bỏ ra.

Công chức, viên chức được vay 900 triệu đồng mua nhà

Công chức, viên chức được vay 900 triệu đồng mua nhà

29/06/2019 09:13

Ngày 28-6, Công đoàn Viên chức TP HCM triển khai hướng dẫn Chương trình vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở cho công chức, viên chức - lao động (CCVC-LĐ) có thu nhập thấp thuộc Khối Dân - Chính - Đảng.

Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Luật Viên chức

Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Luật Viên chức

13/07/2018 11:32

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức vì hiện nay thực tiễn triển khai các quy định của Luật Viên chức còn một số vướng mắc, bất cập.

TP HCM báo cáo việc cán bộ đi nước ngoài

TP HCM báo cáo việc cán bộ đi nước ngoài

02/10/2017 21:23

Từ năm 2007 đến nay, mỗi năm TP HCM có từ 475 đến trên 500 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp nhà nước được xét duyệt đi nước ngoài.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017: Người lao động được nghỉ 3 ngày

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017: Người lao động được nghỉ 3 ngày

07/08/2017 08:37

Căn cứ theo Luật Lao động thì dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày.

Ý kiến trái chiều về đề xuất thí điểm bỏ công chức, viên chức đối với giáo viên

Ý kiến trái chiều về đề xuất thí điểm bỏ công chức, viên chức đối với giáo viên

24/05/2017 12:38

Đã có những ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất triển khai thí điểm bỏ công chức, viên chức đối với giáo viên.

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017

Tăng công tác phí cho công chức, viên chức từ ngày 1/7/2017

17/05/2017 11:31

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức đều được điều chỉnh tăng.

Mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2017

Mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2017

26/04/2017 21:12

Từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng.

Vượt gần 9.000 người hưởng lương nhà nước

Vượt gần 9.000 người hưởng lương nhà nước

23/02/2017 09:41

Năm 2016, tổng số người hưởng lương, phụ cấp thực tế trong bộ máy của hệ thống chính trị vượt 8.743 người so với số được giao.

Cán bộ hưởng lương ngân sách có nghĩa vụ phải công khai tài sản

Cán bộ hưởng lương ngân sách có nghĩa vụ phải công khai tài sản

15/02/2017 10:22

Đã là công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thì nghĩa vụ phải công khai, còn nếu không kê khai thì buộc họ phải từ bỏ công chức.

Sắp tăng tiền công tác phí cho công chức, viên chức

Sắp tăng tiền công tác phí cho công chức, viên chức

10/11/2016 11:28

Tiền khoán thuê phòng nghỉ khi đi công tác dự kiến sẽ tăng, tùy đối tượng và vùng miền đi công tác, công chức, viên chức có thể được nhận 450.000 đồng/ngày/người...

Trở lên trên