MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vốn tư nhân

TS Phạm Sanh: Vốn tư nhân là "đòn bẩy" trong phát triển hạ tầng giao thông

TS Phạm Sanh: Vốn tư nhân là "đòn bẩy" trong phát triển hạ tầng giao thông

12/03/2018 15:21

Huy động nguồn vốn tư nhân cho các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đang được nhiều địa phương coi là “phép màu” để thay đổi hạ tầng giao thông. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Phạm Sanh (chuyên gia giao thông - đô thị).

Hút vốn tư nhân: Bí quyết phát triển hạ tầng giao thông

Hút vốn tư nhân: Bí quyết phát triển hạ tầng giao thông

05/03/2018 15:17

Thu hút thành công khối tư nhân tham gia phát triển hạ tầng, một số địa phương như Quảng Ninh đã vươn lên trở thành điển hình đáng ngưỡng mộ trong việc kiến tạo những công trình giao thông "để đời" như sân bay, cảng biển….

Vì sao Trung Quốc sắp vượt mặt Mỹ khi chiếm tới 1/4 startup tỷ đô trên thế giới?

Vì sao Trung Quốc sắp vượt mặt Mỹ khi chiếm tới 1/4 startup tỷ đô trên thế giới?

05/10/2017 10:34

Năm 2010, hầu như tất cả các công ty startup có mức vốn trên 1 tỷ USD, hay còn gọi là kỳ lân (Unicorm) đều tham gia thị trường Mỹ hay Châu Âu. Tuy nhiên, tình hình hiện nay có vẻ đã khác.

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về chi tiêu cho hạ tầng

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về chi tiêu cho hạ tầng

15/09/2017 15:00

Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á về chi tiêu cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, chiếm 5,7% GDP.

Tổng giám đốc Mekong Capital: Thành tích của ngành quỹ PE Việt Nam tốt hơn nhiều người tưởng

Tổng giám đốc Mekong Capital: Thành tích của ngành quỹ PE Việt Nam tốt hơn nhiều người tưởng

06/07/2017 18:42

Mekong Capital, một trong số các nhà quản lý quỹ mạnh nhất VN với hơn 30 thương vụ đầu tư và thoái vốn hiệu suất cao, đặt cược vào công thức "đầu tư định hướng tầm nhìn" cho phép các công ty danh mục đầu tư suy nghĩ dài hạn và thu lợi nhuận tối thiểu gấp 5 lần.

Sẽ có hàng loạt chính sách ưu ái lĩnh vực kinh tế tư nhân

Sẽ có hàng loạt chính sách ưu ái lĩnh vực kinh tế tư nhân

15/06/2017 07:15

Dự kiến vốn Nhà nước sẽ chỉ chiếm 31-34% trong khi vốn tư nhân chiếm 45-48% trong tổng đầu tư xã hội trong giai đoạn 2016-2020.

Việc gọi vốn tư nhân xây trụ sở cơ quan nhà nước sẽ như thế nào?

Việc gọi vốn tư nhân xây trụ sở cơ quan nhà nước sẽ như thế nào?

29/05/2017 14:00

Việc cho phép áp dụng hình thức đầu tư đối tác công - tư xây dựng các trụ sở cơ quan nhà nước sẽ được điều chỉnh theo hướng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan nhà nước.

Việt Nam vẫn “khát vốn” đầu tư vào cơ sở hạ tầng dù dẫn đầu Đông Nam Á

Việt Nam vẫn “khát vốn” đầu tư vào cơ sở hạ tầng dù dẫn đầu Đông Nam Á

24/03/2017 12:15

Đứng thứ 2 châu Á sau Trung Quốc về đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng Việt Nam vẫn đang lâm vào tình trạng thiếu vốn cho lĩnh vực này. Trong khi đó, các nguồn vay ODA đang ngày một trở nên đắt hơn…

Hoàn thiện thể chế PPP, hút đầu tư ngoại vào giao thông

Hoàn thiện thể chế PPP, hút đầu tư ngoại vào giao thông

20/11/2016 09:32

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó vụ trưởng Vụ PPP (Bộ GTVT) đã có cuộc trao đổi với Báo Giao thông.

Dòng tiền sẵn sàng chờ cơ hội

Dòng tiền sẵn sàng chờ cơ hội

10/10/2016 09:27

Dòng tiền là một trong những chỉ báo quan trọng nhất để dự báo xu hướng của TTCK và có vẻ như thị trường đang đón nhận những nguồn tiền lớn đến từ nhiều phía.

Khơi thông tiềm năng PPP để hút vốn tư nhân cho các dự án

Khơi thông tiềm năng PPP để hút vốn tư nhân cho các dự án

19/08/2015 12:16

Sau khi Nghị định 15 đi vào đời sống, xu hướng phát triển của các dự án PPP gia tăng rõ rệt, một số dự án bị bỏ quên, vướng mắc đã phần nào được khai thông.

Muốn thu hút đầu tư, giá điện phải phù hợp

Muốn thu hút đầu tư, giá điện phải phù hợp

25/01/2015 19:12

Ngân hàng Thế giới Việt Nam tại (WB) vừa có buổi thuyết trình Dự thảo Báo cáo cuối cùng về xây dựng kế hoạch cải thiện tình hình tài chính cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên.

Trung Quốc khuyến khích thành lập ngân hàng tư nhân

Trung Quốc khuyến khích thành lập ngân hàng tư nhân

20/11/2013 15:20

Riêng trong hai tuần đầu tháng này, Tổng cục Công Thương quốc gia Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập 14 ngân hàng tư nhân, nâng tổng số ngân hàng tư nhân ở nước này lên con số 36.

Trở lên trên