MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Xây dựng pháp luật

Xem xét cơ chế chính sách đặc thù cho Khánh Hòa

Xem xét cơ chế chính sách đặc thù cho Khánh Hòa

18/04/2022 09:41

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Tài chính: 'Chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất'

Bộ Tài chính: 'Chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất'

14/03/2022 16:46

Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Chính phủ thống nhất sửa 2 Luật tác động lớn đến thị trường bất động sản

Chính phủ thống nhất sửa 2 Luật tác động lớn đến thị trường bất động sản

10/02/2022 12:08

Chính phủ thống nhất xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, tháng 10/2022. Khi được thông qua, 2 Luật này sẽ có tác động lớn đến thị trường bất động sản.

Tạm ngưng xử phạt xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát

Tạm ngưng xử phạt xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát

09/07/2021 15:31

Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải đến hết ngày 31/12/2021

Dự kiến gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn

Dự kiến gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn

30/06/2021 12:43

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Nghị quyết này phải bảo đảm hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số người dân và đòi hỏi của thực tiễn.

Có 25 luật đang gây khó khăn cho đầu tư kinh doanh

Có 25 luật đang gây khó khăn cho đầu tư kinh doanh

13/06/2021 17:21

Tập trung sửa đổi những Luật thực sự bức xúc, cần phải sửa đổi ngay để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

[INFOGRAPHIC] Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước như thế nào?

[INFOGRAPHIC] Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước như thế nào?

24/03/2021 14:52

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội dành 7 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước, bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số chức danh khác.

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

02/03/2021 15:59

100% cử tri có mặt nơi công tác biểu quyết đồng ý giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng nay, khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV

Sáng nay, khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV

20/10/2020 08:33

Quốc hội dự kiến làm việc trong 19 ngày, đợt 1 trực tuyến từ 20-27/10 và tập trung từ 2-17/11.

28 lỗi vi phạm có thể bị trừ điểm trong giấy phép lái xe, hết 12 điểm phải thi lại

28 lỗi vi phạm có thể bị trừ điểm trong giấy phép lái xe, hết 12 điểm phải thi lại

04/09/2020 09:37

Trong Dự thảo, Bộ Công an đề xuất 28 hành vi và nhóm hành vi bị áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và trừ điểm trong giấy phép lái xe.

Chính phủ đồng ý giấy phép lái xe có 12 điểm/năm, vi phạm bị trừ hết điểm phải thi lại

Chính phủ đồng ý giấy phép lái xe có 12 điểm/năm, vi phạm bị trừ hết điểm phải thi lại

03/09/2020 07:37

Chính phủ vừa đồng ý đề xuất giấy phép lái xe được cấp 12 điểm mỗi năm, nếu tài xế không bị trừ hết điểm sẽ được cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm.

Bộ Xây dựng: Sẽ quy định rõ pháp lý cho condotel để tránh rủi ro cho người dân

Bộ Xây dựng: Sẽ quy định rõ pháp lý cho condotel để tránh rủi ro cho người dân

05/08/2020 15:45

Trong báo cáo thị trường BĐS quý 2/2020, Bộ Xây dựng cho biết Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ông nào không nên ngồi thì nhường người khác vào

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Ông nào không nên ngồi thì nhường người khác vào

04/11/2019 09:42

Bộ trưởng TN&MT chia sẻ với báo chí về đề xuất ông phát biểu trước QH "Bộ trưởng nhường ghế QH cho ĐB chuyên trách".

Phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ QH: Dự kiến chất vấn 15 bộ trưởng, trưởng ngành

Phiên họp thứ 36 Ủy ban Thường vụ QH: Dự kiến chất vấn 15 bộ trưởng, trưởng ngành

12/08/2019 09:11

Tại Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn, đối với 15 bộ trưởng, trưởng ngành, chương trình sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp vào ngày 15-8.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 7

20/05/2019 08:56

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm đổi mới đáng chú ý tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khai mạc vào sáng nay

Điểm đổi mới đáng chú ý tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khai mạc vào sáng nay

20/05/2019 08:38

Trong kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khai mạc vào sáng nay, có việc đổi mới theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, giúp các đại biểu Quốc hội thuận tiện hơn trong công việc.

2 cơ hội chính với CPTPP và áp lực thay đổi tư duy của Chính phủ, doanh nghiệp

2 cơ hội chính với CPTPP và áp lực thay đổi tư duy của Chính phủ, doanh nghiệp

03/05/2019 14:49

Thách thức lớn nhất trong hội nhập, tham gia các hiệp định như CPTPP không phải là áp lực cạnh tranh mà là thay đổi tư duy, thay đổi chính mình.

“Quấy rối tình dục phạt 200.000 đồng, đổi 1 USD phạt 90 triệu’

“Quấy rối tình dục phạt 200.000 đồng, đổi 1 USD phạt 90 triệu’

23/03/2019 09:03

Đây là ví dụ được nhiều ý kiến chuyên gia pháp lý nhắc tới khi trao đổi với Báo điện tử Chính phủ về những bất cập trong các quy định pháp luật. Các chuyên gia cũng kiến nghị cần tách bạch giữa bộ phận làm chính sách và bộ phận thực thi chính sách để tránh xung đột lợi ích, cài cắm chính sách.

Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng đưa tư duy cũ, xin cho vào văn bản

Thủ tướng: Chấm dứt tình trạng đưa tư duy cũ, xin cho vào văn bản

08/03/2019 15:37

Chiều 8/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 4 pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

22/12/2018 14:24

Với 100% ý kiến thành viên tán thành, sáng 22/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch.

Trở lên trên