MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xung đột Nga - Ukraine: Kỳ vọng tại cuộc đàm phán thứ 3

06-03-2022 - 12:15 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Vladimir Putin thông báo vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine đã được lên kế hoạch

Lực lượng Nga ngày 5-3 tuyên bố đã ngừng bắn ở gần 2 thành phố của Ukraine, cho phép người dân sơ tán khỏi vùng giao tranh một cách an toàn nhưng cuộc tấn công trên diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra, trong đó thủ đô Kiev đang bị nhắm mục tiêu.

Hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của họ đã mở các hành lang nhân đạo gần 2 TP Mariupol và Volnovakha, nơi đang bị quân đội Nga bao vây. Tuy nhiên, tối cùng ngày, giới chức TP Mariupol phải tạm hoãn sơ tán dân thường và cáo buộc quân đội Nga vi phạm lệnh ngừng bắn.

Các tình nguyện viên và cơ quan khẩn cấp tại TP Volnovakha cũng gấp rút sơ tán người dân. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Ukraine dự định sơ tán khoảng 200.000 người dân ở Mariupol và 15.000 người ở Volnovakha.

Hiện vẫn chưa rõ liệu lệnh ngừng bắn có được mở rộng sang các khu vực khác hay không khi cuộc xung đột tại Ukraine đã bước sang ngày thứ 10. Các cơ quan cứu trợ đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra khi thực phẩm, nước uống, nguồn cung y tế cạn kiệt và dòng người tị nạn đổ về phía Tây Ukraine cũng như các nước châu Âu lân cận.

Trong khi đó, Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã tập trung bao vây Kiev và Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine. Đại diện phái đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 3-3 cho rằng vòng đàm phán thứ 2 với Nga không mang lại kết quả như chính quyền Kiev mong đợi nhưng hai bên đã đạt được sự đồng thuận trong việc mở ra các hành lang nhân đạo.

Xung đột Nga - Ukraine: Kỳ vọng tại cuộc đàm phán thứ 3 - Ảnh 1.

Người dân chờ lên tàu đến Ba Lan tại ga TP Lviv - Ukraine ngày 5-3Ảnh: Reuters


Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Christopher Robinson ngày 4-3 cho biết Mỹ hy vọng các cuộc đàm phán Nga - Ukraine sẽ đạt tiến triển tích cực, đồng thời kêu gọi Nga ngừng chiến dịch quân sự và rút quân khỏi Ukraine.

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức, Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo rằng vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn tiếp tục đối thoại với Ukraine và mong muốn hòa bình với điều kiện là tất cả các yêu cầu an ninh của Nga phải được đáp ứng.

Cũng trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức, ông Vladimir Putin bày tỏ hy vọng chính quyền Kiev sẽ có "lập trường hợp lý và mang tính xây dựng" trong vòng đàm phán thứ 3. Theo Tân Hoa Xã, ông Podolyak cho rằng cả Nga và Ukraine đều có quan điểm cứng rắn nên các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn nhưng chúng vẫn sẽ diễn ra.

Hơn một tuần sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, các nhà phân tích quân sự đánh giá chiến dịch này không hoàn toàn diễn ra theo kế hoạch, dường như thiếu sự tổ chức và phối hợp. Theo giới phân tích, ban đầu Nga kỳ vọng sẽ thắng lợi lớn và không đối mặt sự kháng cự mạnh mẽ từ các lực lượng Ukraine khi tấn công các thị trấn và thành phố ở phía Bắc, Đông và Nam Ukraine. Tuy nhiên, các lực lượng Nga cho đến nay chỉ tuyên bố kiểm soát TP Kherson.

Các nhà nghiên cứu quân sự cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương lập luận Nga đã mắc những sai sót chiến lược quan trọng trong tuần xung đột đầu tiên tại Ukraine, nhất là sự thất thế của lực lượng không quân. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự thừa nhận ưu thế hải quân của Nga ở biển Đen đã góp phần tạo nên thành công trong các hoạt động ở khu vực phía Nam. Nga đang hướng đến bao vây thủ đô Kiev, TP Kharkiv và dường như đã chuyển sang chiến lược tấn công tầm xa gây thiệt hại đáng kể trong các khu dân cư.

Ông Andrius Tursa, cố vấn về Trung và Đông Âu tại Công ty Tư vấn Teneo Intelligence (Mỹ), cho rằng dù đà tiến công của các lực lượng Nga có vẻ chậm, tốn kém và đầy thách thức nhưng xu hướng chung vẫn là bất lợi cho phía Ukraine. Trong khi đó, ông Jack Jacobs, đại tá quân đội Mỹ về hưu, nhận định với CNBC rằng Nga đã đánh giá thấp sự phản kháng của phía Ukraine và không thể nhanh chóng đạt được các mục tiêu bởi một số lực lượng có vẻ như không được trang bị tốt.

Theo Xuân Mai

Người lao động

Trở lên trên