MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 triệu người mua chiếc iPhone ‘tệ nhất từ trước đến nay’ - Đúng là chỉ có Apple mới tạo ra thứ quyền lực tối thượng đó

06-03-2024 - 17:55 PM | Thị trường

Bạn có nằm trong nhóm 30 triệu người này không?

30 triệu người mua chiếc iPhone ‘tệ nhất từ trước đến nay’ - Đúng là chỉ có Apple mới tạo ra thứ quyền lực tối thượng đó- Ảnh 1.

Khi Apple ra mắt dòng iPhone 14 vào năm 2022, các báo công nghệ thế giới đã không tiếc lời chê bai chiếc smartphone này. Nó thậm chí được gọi là chiếc iPhone “tệ nhất trong lịch sử” - không phải vì nó là một chiếc điện thoại tồi mà đơn giản chỉ vì nó gần như không khác biệt so với iPhone 13. Chính xác hơn, có thể gọi nó là một chiếc iPhone 13.5.

PhoneArena gọi đây là “bản nâng cấp tồi tệ nhất từ trước đến nay của Apple” và là “món hàng tồi tệ nhất bạn có thể mua” nếu không bao gồm các chương trình giảm giá/khuyến mại.

Tuy nhiên mới đây, khi Canalys công bố 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất năm 2023, chiếc iPhone “tệ nhất từ trước đến nay” lại đứng top 3, chỉ sau 2 “người anh em” khác của nó là iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max.

Bỏ những câu chuyện đùa sang 1 bên thì có vẻ như giờ đây, Apple dường như trở thành biểu tượng đến mức họ có ra mắt thứ gì, người dùng vẫn sẽ tiếp tục mua iPhone - ngay cả khi nó quay trở lại với 1 camera duy nhất, màn hình LCD vv…

Trên hết, Apple là nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới. Các thiết bị Android cao cấp thậm chí không có bất cứ cái tên nào nằm trong top 10 mẫu bán chạy nhất.

Bất chấp việc Samsung, Google liên tục công bố các cải tiến về AI hay vòng đời hỗ trợ phần mềm, những con số vẫn nói lên 1 điều: iPhone là điện thoại cao cấp được quan tâm nhất vào năm 2024.

iPhone 15 là một bản nâng cấp tuyệt vời, đồng nghĩa bạn sẽ có 1 chiếc smartphone đầy chất lượng, bất chấp bạn chọn phiên bản gì. Nhưng hãy nhớ iPhone 14 vốn tương đối kém ấn tượng vẫn là chiếc smartphone cao cấp bán chạy thứ 3 toàn thị trường năm 2023. Điều này phần nào nói lên sự thống trị một cách đáng sợ của Apple.

30 triệu người mua chiếc iPhone ‘tệ nhất từ trước đến nay’ - Đúng là chỉ có Apple mới tạo ra thứ quyền lực tối thượng đó- Ảnh 2.

Công ty có trụ sở tại Cupertino đang có quá nhiều quyền lực và ảnh hưởng – đây là điều chắc chắn. Chúng ta đã thấy nó diễn ra nhiều lần: Apple thực hiện những thay đổi gây tranh cãi trên iPhone và điện thoại Android sau đó lại chạy theo vì đó là xu hướng.

Nếu so với iPhone 15, dòng Galaxy S23 của Samsung có thêm 7 tháng xuất hiện trên thị trường vào năm 2023. Mặc dù vậy, những chiếc Galaxy S23 vẫn chưa thể sánh được con số 70-80 triệu máy bán ra của iPhone 15. Nếu điện thoại Galaxy S không làm được điều đó, điện thoại Pixel của Google tất nhiên lại càng không.

Về cơ bản, iPhone 15 năm nay sẽ (ít nhất) đạt được thành công của phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, Galaxy S24 khó đạt được mức doanh số mà hãng mong muốn vì nó đắt hơn trước - ngay cả khi nó được coi là chiếc điện thoại tốt nhất bạn có thể mua thời điểm này và nó phá vỡ kỷ lục bán hàng của Samsung tại Hàn Quốc.

Một số người đặt câu hỏi, Apple sẽ làm gì với iPhone 16 sắp tới? iPhone 15 đã là một bản nâng cấp ấn tượng. Do đó, iPhone 16 gần như chắc chắn là một sản phẩm tốt, ngay cả khi nó chẳng làm nổi ai ngạc nhiên.

Nên nhớ, nhà sản xuất này cũng đang thống trị thị trường máy tính xách tay cao cấp, máy tính bảng và cả thiết bị đeo (Apple Watch và AirPods). Thậm chí, mẫu kính Vision Pro họ vừa ra mắt cũng đang bán chạy hơn mong đợi dù có giá từ 3.500 USD.

Dù bạn có sử dụng iPhone hay không thì khó có thể phủ nhận – đó là thế giới của Apple và chúng ta đang sống trong đó. Kiếm tiền, thúc đẩy người dùng mua sản phẩm của họ - Tim Cook đã biến Apple thành một cỗ máy tối thượng.

Nguồn: PhoneArena

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên