MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biển người đổ về Phú Thọ

Thùy Linh | 25-04-2026 - 10:07 AM | Lifestyle

Cảnh tượng ngày càng đông đúc trong thời gian gần đây.

Tính từ đầu năm đến ngày 24/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón khoảng 4 triệu lượt người về dâng hương và tham gia các hoạt động trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, những ngày gần đây, lượng người đổ về khu di tích tăng cao, tạo nên cảnh tượng đông đúc. Không khí hành hương vừa trang nghiêm, thành kính, vừa sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc diễn ra xuyên suốt lễ hội.

Đại diện ban tổ chức cho biết, số lượng du khách năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ngày càng lớn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, chen lấn. Lực lượng công an, y tế cùng thanh niên tình nguyện được bố trí tại nhiều điểm trọng yếu để hỗ trợ người dân và du khách. Đồng thời, các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi hoặc tình huống quá tải cục bộ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Dòng người hành hương về Đền Hùng vừa thể hiện lòng tri ân đối với công lao các Vua Hùng, vừa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn, qua đó củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc trong đời sống hiện đại.

Theo thông tin từ Báo Phú Thọ, Lễ hội Đền Hùng năm nay không chỉ dừng lại ở một sự kiện thường niên, mà thực sự trở thành điểm hội tụ văn hóa quy mô lớn, nơi các giá trị bản sắc được tôn vinh và tinh thần đoàn kết dân tộc được củng cố mạnh mẽ.

Hành trình trở về với cội nguồn được mở đầu bằng việc phục dựng nguyên bản các nghi lễ tế truyền thống. Hình ảnh những đoàn rước kiệu từ các làng quanh khu di tích, với trang phục áo thụng, cờ ngũ sắc và tiếng trống hội rộn ràng, không chỉ tạo nên không khí lễ hội mà còn thể hiện rõ nét sự kế thừa văn hóa qua nhiều thế hệ.

Tại khu vực trung tâm, các nghệ nhân đến từ những phường Xoan cổ như An Thái, Thét, Phù Đức, Kim Đới… đã mang đến những làn điệu Xoan mộc mạc, sâu lắng. Những câu hát “cửa đình” vang lên giữa không gian núi rừng Nghĩa Lĩnh không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật, mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện nỗ lực gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa truyền thống của người Việt.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là việc đưa các yếu tố văn hóa vào trải nghiệm thực tế. Ban tổ chức đã biến lễ hội thành một “trường học di sản” quy mô lớn, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia, tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa cội nguồn.

Biển người đổ về Phú Thọ - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, du khách có thể ghé qua đồi chè Long Cốc từ lâu đã được xem là một trong những vùng chè đẹp bậc nhất cả nước. Những quả đồi nhỏ xếp lớp, nối tiếp nhau tạo thành khung cảnh trùng điệp, mềm mại như những con sóng xanh. Vào thời điểm cuối thu, đầu đông, khi sương mù bao phủ, cả khu đồi chìm trong vẻ huyền ảo, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng vừa ấn tượng, thu hút đông đảo du khách và giới nhiếp ảnh.

Không xa đó, Vườn quốc gia Xuân Sơn lại là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái, đặc biệt vào mùa hè. Nơi đây gây ấn tượng bởi sự biến chuyển thời tiết trong ngày: buổi sáng dịu nhẹ, buổi trưa nắng ấm, chiều thoáng mát và tối se lạnh. Ngoài cảnh quan rừng núi nguyên sơ, du khách còn có cơ hội khám phá đời sống văn hóa của cộng đồng dân tộc địa phương như người Dao, người Mường thông qua các hoạt động sinh hoạt và giao lưu truyền thống.

Biển người đổ về Phú Thọ - Ảnh 3.

Một lựa chọn thư giãn khác là suối khoáng nóng Thanh Thủy, sở hữu nguồn nước khoáng tự nhiên nằm dọc theo sông Đà. Nước khoáng tại đây có nhiệt độ dao động từ 37 đến 43 độ C, được khai thác từ độ sâu hàng trăm mét, được nhiều người tin rằng có lợi cho làn da và sức khỏe. Không gian thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên giúp du khách dễ dàng tận hưởng cảm giác thư thái sau những ngày làm việc căng thẳng.

Tại Việt Trì, nơi giao thoa của ba con sông lớn Lô, Hồng và Đà, ẩm thực mang đậm hương vị sông nước. Trong đó, cá lăng sông Đà là món ăn nổi bật với phần thịt chắc, ngọt và ít xương. Cá có thể được chế biến theo nhiều cách như nướng riềng mẻ, rang muối hay nấu măng chua, mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú cho du khách.

Biển người đổ về Phú Thọ - Ảnh 4.

Thịt chua Thanh Sơn cũng là món ăn đặc trưng của vùng. Thịt lợn được ướp gia vị, trộn thính rồi lên men tự nhiên, khi ăn thường cuốn cùng lá sung và chấm nước mắm hoặc tương ớt, tạo nên hương vị chua nhẹ, đậm đà. 

Ngoài ra, các loại quả theo mùa như trám, cọ cũng góp phần làm phong phú bữa ăn địa phương, thường được dùng để kho cá hoặc chế biến cùng đường. Một món khác không thể bỏ qua là xáo chuối với sự kết hợp giữa chuối xanh, sườn lợn và gia vị, mang vị bùi béo và hơi chát đặc trưng.

Sự hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng cho Phú Thọ, khiến vùng đất này trở thành điểm dừng chân đáng trải nghiệm đối với du khách.

(Tổng hợp)

Thùy Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên