MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bo-gddt

Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng

Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng

08/12/2022 08:06

Chiều 7/12, trong khuôn khổ Hội nghị giao ban công tác tháng 11, Bộ GD&ĐT công bố Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đối với PGS.TS Huỳnh Văn Chương.

Sách giáo khoa vẫn thiếu: Bộ GD&ĐT vào cuộc

Sách giáo khoa vẫn thiếu: Bộ GD&ĐT vào cuộc

14/09/2022 12:22

Học sinh vào học chính thức đã được 2 tuần, nhưng sách giáo khoa (SGK) vẫn thiếu. Bộ GD&ĐT tiếp tục làm việc với các nhà xuất bản.

MỚI: Sở GD&ĐT TP.HCM lên phương án tiêm vắc xin cho học sinh sau ngày 30/9

MỚI: Sở GD&ĐT TP.HCM lên phương án tiêm vắc xin cho học sinh sau ngày 30/9

28/09/2021 10:47

Đây là nội dung được Sở GD&ĐT TP.HCM triển khai đến khoảng 1.500 trường học từ mầm non đến THPT, trung tâm GDTX về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh, giáo viên sau ngày 30/9.

Bộ GD&ĐT 'chốt' cho học sinh nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng

Bộ GD&ĐT 'chốt' cho học sinh nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng

28/07/2020 10:53

Theo Bộ GD&ĐT, năm học 2020-2021 học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng.

Vì sao Bộ GD&ĐT phải 'làm khó' các trường ĐH về thi tuyển sinh?

Vì sao Bộ GD&ĐT phải 'làm khó' các trường ĐH về thi tuyển sinh?

08/05/2020 10:19

Tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình và nâng cao chất lượng. Bất kỳ một cuộc thi nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc về chất lượng, công bằng đối với tất cả các thí sinh tham dự. Vì thế, đơn vị tổ chức thi phải công khai minh bạch các điều kiện quy định, quy trình tổ chức thi để thí sinh chuẩn bị, để xã hội và cơ quan chức năng giám sát.

Những điều mới nhất trong quy chế thi THPT Quốc gia năm nay

Những điều mới nhất trong quy chế thi THPT Quốc gia năm nay

26/03/2020 08:09

Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT, nhiều điểm mới nhằm tiếp tục siết chặt kỷ cương phòng thi và công tác chấm thi.

Toàn cảnh “bức tranh” tiến sĩ Việt Nam

Toàn cảnh “bức tranh” tiến sĩ Việt Nam

29/11/2017 07:44

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam hiện nay có khoảng trên 24.000 tiến sĩ. Trong khi đó, số liệu của Bộ GD&ĐT cho thấy năm học 2016-2017 vừa qua, cả nước có 16.514 giảng viên ĐH có trình độ tiến sĩ. Bộ GD&ĐT cũng vừa được Chính phủ phê duyệt ngân sách 14.000 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ tiếp nối đề án 911. Vậy bức tranh tiến sĩ của Việt Nam hiện nay và trong vòng 10 năm nữa sẽ ra sao?

Vì sao cần đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ cho các trường ĐH,CĐ?

Vì sao cần đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ cho các trường ĐH,CĐ?

10/11/2017 14:49

Dự kiến, trong thời gian tới sẽ đào tạo thêm 9000 tiến sĩ làm giảng viên cho các trường ĐH,CĐ sư phạm với số tiền dự kiến khoảng 12.000 nghìn tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải đào tạo thêm trong khi ta đã có có trên 24.300 tiến sĩ và nguồn kinh phí để đào tạo sẽ được lấy từ đâu?

Sinh viên sư phạm sẽ không còn lo thất nghiệp?

Sinh viên sư phạm sẽ không còn lo thất nghiệp?

19/08/2017 08:45

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề đang thiếu nhân lực để sinh viên ngành sư phạm có nhiều cơ hội việc làm hơn...

225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Hệ quả của mở trường đại học ồ ạt

225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp: Hệ quả của mở trường đại học ồ ạt

31/05/2016 11:34

Hiện nay cả nước có 412 trường ĐH,CĐ tính bình quân mỗi tỉnh, thành phố có khoảng 6,6 trường ĐH,CĐ; cả nước có khoảng 2,2 triệu sinh viên trong tổng dân số 95 triệu dân, cao hơn cả các quốc gia phát triển.

Giám đốc PISA nói về học sinh Việt Nam giỏi hơn Anh, Mỹ

Giám đốc PISA nói về học sinh Việt Nam giỏi hơn Anh, Mỹ

07/12/2013 08:35

Tham gia PISA, OECD kiểm tra dữ liệu rất khắt khe. Rồi họ còn kiểm tra khả năng ngẫu nhiên để xem học sinh Việt Nam có được “gà bài” hay không.

“Điểm mặt, chỉ tên” sai phạm tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

“Điểm mặt, chỉ tên” sai phạm tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

02/12/2013 11:27

Trước những tố cáo sai phạm liên quan đến trách nhiệm của cá nhân ông Trần Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (SPKT Hưng Yên), Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc làm rõ.

'Hoa thơm' mỗi Bộ, Ngành hưởng một tý?

'Hoa thơm' mỗi Bộ, Ngành hưởng một tý?

21/05/2013 10:33

Gần đây nhiều "đại gia" đang bị buộc phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo của Chính phủ. Câu hỏi đặt ra là ngành giáo dục có liên quan đến chuyện đầu tư ngoài ngành, có cần thoái vốn?

Trở lên trên