Cận cảnh cuộc "giải cứu" PNJ trong 15s: 500 tỷ tung ra thổi bay hơn 10 triệu cổ phiếu chất sàn, NĐT bắt đáy tạm lãi 10%
Cú lội ngược dòng ngoạn mục của cổ phiếu PNJ là tâm điểm của thị trường chứng khoán ngày 8/7.
Tâm điểm chú ý trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 8/7 là cuộc “giải cứu” cổ phiếu PNJ sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp. Trong vòng chưa đầy 15s sau ATO, gần 500 tỷ đồng đổ vào bắt đáy đã thổi bay hơn 10 triệu cổ phiếu chất bán giá sàn. Động thái này ngay lập tức đẩy thanh khoản của cổ phiếu lên mức cao kỷ lục kể từ khi niêm yết.
PNJ thoát sàn sau chưa đầy 15s kể từ khi kết thúc ATO
Đây là tiền đề cho một cú lội ngược dòng ngoạn mục của PNJ. Cổ phiếu PNJ đóng cửa cao nhất phiên tại mức 52.000 đồng/cp, ghi nhận mức tăng 2,4%. Như vậy, nhà đầu tư bắt đáy giá sàn đang tạm lãi 10% ngay tại ngày T0, tuy nhiên chưa thể chốt lời. Dù chưa thể khẳng định cổ phiếu đã thực sự tạo đáy hay chưa nhưng diễn biến trên cũng phần nào giải toả bớt áp lực cho cổ đông PNJ.
Một điểm đáng chú ý là lực cầu bắt đáy chủ yếu đến từ nhà đầu tư trong nước trong khi khối ngoại bán ròng mạnh hơn 4,5 triệu đơn vị. Đây là một hiện tượng hiếm thấy trên PNJ bởi cổ phiếu này trước đây rất đắt hàng trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Room ngoại của PNJ thường xuyên trong tình trạng không còn khoảng trống.
Trước phiên hôm nay, cổ phiếu PNJ đã có cú rơi sâu xuống vùng đáy 1 năm sau khi doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.
Ngay sau đó, phía PNJ và ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có nhiều động thái trấn an khách hàng, cổ đông. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết kim cương của PNJ được nhập khẩu từ Thái Lan và Hồng Kông với đầy đủ chứng từ hợp lệ.
Bà Dung đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.
PNJ cũng cho biết hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn diễn ra bình thường và tiếp tục giữ nguyên mục tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4.
Không chỉ lên tiếng, phía PNJ cũng có những hành động cụ thể. Theo thông cáo ngày 8/7/2026, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương thực hiện thủ tục lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Mục tiêu được doanh nghiệp đưa ra là bảo vệ giá trị công ty và lợi ích của cổ đông.
PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông. Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai phương án mua lại cổ phiếu quỹ mới, PNJ cần xử lý 169.559 cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu theo quy định.
Phương án mua lại cổ phiếu quỹ đã được ban lãnh đạo PNJ hé lộ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư như một biện pháp để tối ưu giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bà Dung cũng cho biết một số thành viên nội bộ đang có kế hoạch mua vào cổ phiếu PNJ. Cùng này, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu PNJ.
Nhịp Sống Thị Trường