MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chờ tin bầu cử Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm

09-11-2016 - 08:18 AM | Tài chính quốc tế

Trong bối cảnh chờ đợi đến giờ thông báo kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ với phần thắng đang nghiêng về phía bà Clinton, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm.

Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay tại Tokyo, chỉ số MSCI Asia Pacific Index tăng 0,5% lên 138,49 điểm. Tuy nhiên nó vẫn chưa thể phá đỉnh hồi tháng 9 bởi áp lực bất ổn của cuộc bầu cử gây lên thị trường chứng khoán toàn cầu. Nhà đầu tư đang tập đối mặt với một phiên giao dịch bất ổn có thể xảy ra trong ngày hôm nay bởi tại Mỹ, kết quả bỏ phiếu của từng bang đang dần dần hé lộ.

"Đây sẽ là một ngày náo nhiệt đối với thị trường", Niv Dagan - giám đốc điều hành tại Peak Asset Management tại Melbourne nhận định. "Thị trường đang đứng về phía chiến thắng của bà Clinton do đó bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Trump có cửa thì thị trường sẽ rung lắc cực mạnh".

Cho đến ngày hôm qua, chỉ số MSCI Asia Pacific Index đã giảm 3,1% so với đỉnh tháng 9, do nhà đầu tư toàn cầu đang hướng về phía cuộc tranh cử, đặt nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn nhất thế giới lên bàn cược vào thời điểm mà nước Mỹ bị chia rẽ bởi dân nhập cư, thương mại và vai trò trong thế giới rộng hơn. Theo Bloomberg, cơ hội thắng của bà Clinton đã đẩy khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng sau lên 84%.

Chỉ số Topix Nhật tăng 0,7% cùng với yên tăng mạnh hơn so với USD lần đầu tiên trong 4 ngày gần đây. Kospi Nhật Bản tăng 0,4%, S&P 50 của New Zealand tăng 0,3% và S&P 200 của Australia tăng 0,3%. FTSE Trung Quốc tương lai tăng 0,2%.

Anh Sa

Bloomberg

Trở lên trên