Cổ phiếu một doanh nghiệp tăng vọt nhờ đơn hàng “liên lục địa” trị giá gần 170.000 tỷ đồng
Việc Australia chọn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản cho hợp đồng đóng tàu chiến trị giá 6,5 tỷ USD (khoảng 170.000 tỷ đồng) đã khiến cổ phiếu doanh nghiệp này tăng vọt.
- 05-08-2025Triệu Vy bị toà án Bắc Kinh đóng băng lượng cổ phiếu trị giá hơn 50 tỷ đồng
- 03-08-2025Huyền thoại Warren Buffett gây chú ý: 3 quý liên tiếp mua 1 cổ phiếu tăng gần 48.000% kể từ khi IPO
- 30-07-2025Lượng iPhone bán ra năm 2024 chỉ bằng mức... 9 năm trước, vì sao cổ phiếu Apple vẫn tăng tới 9 lần trong cùng giai đoạn?
- 28-07-2025Ký được hợp đồng bán chip lên tới 16,5 tỷ USD, cổ phiếu Samsung Electronics tăng vọt nhưng liệu cơn bĩ cực của chaebol Hàn Quốc đã qua?
- 26-07-2025Robottaxi của Tesla sẽ phục vụ một nửa dân số Mỹ ngay cuối năm nay: Tuyên bố điên rồ của Elon Musk khiến nhà đầu tư mất kiên nhẫn, cổ phiếu Tesla rớt thảm
Năm ngoái, Australia cho biết họ sẽ chi hàng tỷ USD trong thập kỷ tới để mở rộng hạm đội tàu chiến lên quy mô lớn nhất kể từ Thế chiến 2. Hiện tại, Canberra đã chọn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản đóng khinh hạm mới cho nước này. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường lực lượng hải quân và giúp bảo vệ các tuyến thương mại hàng hải của nước này.
Theo Chính phủ Australia, khinh hạm Mogami của Mitsubishi Heavy đáp ứng tốt các nhu cầu chiến lược của Lực lượng Quốc phòng Australia. Lựa chọn này được đưa ra sau một quy trình đấu thầu nghiêm ngặt và cạnh tranh, trong đó có sự tham gia của hãng Thyssenkrupp của Đức.
Chính phủ Australia đặt mục tiêu ký kết các hợp đồng thương mại ràng buộc với Mitsubishi Heavy và chính phủ Nhật Bản vào năm 2026. 3 khinh hạm đầu tiên sẽ được đóng tại Nhật Bản với chiếc đầu tiên dự kiến được bàn giao năm 2029 và đi vào hoạt động năm 2030. Phần còn lại của hạm đội sẽ được đóng mới ở Australia.
Một phiên bản nâng cấp của Khinh hạm Mogami có tầm hoạt động lên tới gần 20.000 km và được trang bị các loại tên lửa đối không và chống hạm. Loại khinh hạm này được Mitsubishi Heavy phát triển từ năm 2018 và cũng đã trở thành lựa chọn của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản.
Thông tin về thương vụ này đã khiến cổ phiếu của Mitsubishi Heavy Industries tăng 5,72% trong phiên giao dịch ngày 5/8.
Tham khảo: WSJ
Nhịp sống Thị trường