MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Công nghệ chế biến

Vượt hàng loạt siêu cường, quốc gia châu Á nắm trong tay cả một ‘gia tài quý hiếm’: Mỹ cũng phải mất ít nhất một thập kỷ mới đuổi kịp ‘công nghệ chế biến’ tối tân của nước này

Vượt hàng loạt siêu cường, quốc gia châu Á nắm trong tay cả một ‘gia tài quý hiếm’: Mỹ cũng phải mất ít nhất một thập kỷ mới đuổi kịp ‘công nghệ chế biến’ tối tân của nước này

23/01/2024 14:15

Theo South China Morning Post, Mỹ sẽ phải mất ít nhất một thập kỷ đầu tư mạnh mẽ để bắt kịp công nghệ chế biến loại ‘khoáng vật quý hiếm’ mà quốc gia châu Á này đang áp dụng.

Trung Quốc siết chặt lệnh cấm với một ngành công nghiệp 17,5 tỷ đô: Vì sợ mãi thua 1 nước châu Á?

Trung Quốc siết chặt lệnh cấm với một ngành công nghiệp 17,5 tỷ đô: Vì sợ mãi thua 1 nước châu Á?

22/01/2024 15:14

Động thái này nhằm mục đích củng cố vị trí đặc quyền của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất nam châm đất hiếm nói chung, SCMP cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ ra 4 điểm để phát triển ngành công nghiệp đất hiếm

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ ra 4 điểm để phát triển ngành công nghiệp đất hiếm

06/11/2023 14:00

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội sáng 6/11, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chỉ ra 4 điểm quan trọng để phát triển ngành công nghiệp đất hiếm.

Ngành công nghiệp đất hiếm chật vật vì thiếu công nghệ

Ngành công nghiệp đất hiếm chật vật vì thiếu công nghệ

21/10/2023 16:30

Dù có trữ lượng khoáng sản đất hiếm được đánh giá nhiều thứ 2 thế giới nhưng những năm qua, ngành công nghiệp khai thác, chế biến đất hiếm ở Việt Nam chưa thể hình thành và mang lại lợi ích kinh tế cao do chưa làm chủ được công nghệ chế biến.

Nâng tỷ trọng công nghệ chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030

Nâng tỷ trọng công nghệ chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030

29/01/2023 14:35

Tại Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến 2030, Bộ Công Thương đã đặt mục tiêu trong giai đoạn này tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030...

Người làm hàng Tết méo mặt với giá củ kiệu

Người làm hàng Tết méo mặt với giá củ kiệu

30/11/2022 07:14

Giá củ kiệu đầu mùa đang cao ngất ngưởng, gấp đôi năm ngoái nên nhiều người cân nhắc với kế hoạch chế biến, kinh doanh mặt hàng này mùa Tết

Cơ hội rộng mở cho xuất khẩu tổ yến của Việt Nam

Cơ hội rộng mở cho xuất khẩu tổ yến của Việt Nam

19/11/2022 12:34

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa hoàn tất việc ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với sản phẩm tổ yến của Việt Nam.

“Tôm khô Rạch Gốc” làm không đủ bán

“Tôm khô Rạch Gốc” làm không đủ bán

04/05/2021 11:18

Tôm khô là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau được cả nước biết đến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tôm khô ngon nhất đến từ vùng đất Cuối trời Tổ quốc – huyện Ngọc Hiển, với nhãn hiệu tập thể “Tôm khô Rạch Gốc”.

Điểm danh những dự án FDI khủng vào Việt Nam tháng đầu năm 2021

Điểm danh những dự án FDI khủng vào Việt Nam tháng đầu năm 2021

31/01/2021 06:57

Năm 2021, mặc dù nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn xuất hiện một số tín hiệu tích cực từ đầu từ nước ngoài khi vốn thực hiện các dự án FDI đạt 1,51 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ ấn tượng với siêu nhà máy sữa của Vinamilk

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ ấn tượng với siêu nhà máy sữa của Vinamilk

21/10/2019 09:59

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao các bước tiến lớn của Vinamilk trong những năm gần đây, cụ thể như việc liên tục đầu tư vào công nghệ chế biến, ra mắt các sản phẩm theo xu hướng dinh dưỡng tiên tiến của thế giới như hữu cơ (organic), sữa A2… hay xây dựng được hệ thống trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn Global G.A.P lớn nhất Châu Á.

Tái chế gậy bóng chày gãy thành đũa, muỗng, nĩa… một công ty Nhật Bản đã cứu được cả một khu rừng

Tái chế gậy bóng chày gãy thành đũa, muỗng, nĩa… một công ty Nhật Bản đã cứu được cả một khu rừng

03/05/2019 11:10

Trước đây, gậy bóng chày hư hỏng sẽ nhanh chóng trở thành… củi đốt để sưởi ấm vào mùa đông, đây là một sự lãng phí vô cùng lớn khi một cây tần bì 50 – 70 năm tuổi chỉ chế tạo được 5 – 6 gậy bóng chày.

Muối trúng mùa trúng giá, diêm dân Ninh Thuận bội thu

Muối trúng mùa trúng giá, diêm dân Ninh Thuận bội thu

17/04/2019 12:23

Vừa trúng mùa vừa trúng giá, các diêm dân ở Ninh Thuận có cuộc sống ổn định hơn và an tâm bám trụ trên đồng muối của mình.

HAGL Agrico (HNG) đặt mục tiêu có lãi trăm tỷ sau khi lỗ lớn năm 2018

HAGL Agrico (HNG) đặt mục tiêu có lãi trăm tỷ sau khi lỗ lớn năm 2018

16/04/2019 12:38

Năm 2019, Chuối dự kiến đạt sản lượng 241.528 tấn, mang lại doanh thu 3.501 tỷ đồng, đóng góp 73,3% trong cơ cấu doanh thu HAGL Agrico.

Xôn xao thông tư “cấm lợn ăn bèo, chuối”: Bộ Nông nghiệp nói gì?

Xôn xao thông tư “cấm lợn ăn bèo, chuối”: Bộ Nông nghiệp nói gì?

13/03/2019 15:00

Bộ NN&PTNT vừa ban hành Thông tư 02 “ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam”. Tuy nhiên, trong danh sách được phép lưu hành này lại không có các loại thức ăn truyền thống lâu nay như bèo, thân chuối...

Xuất khẩu chè gặp khó do cung vượt cầu

Xuất khẩu chè gặp khó do cung vượt cầu

02/01/2019 18:01

Năm 2018, FAO ước tính lượng chè thặng dư khoảng 75.000 tấn và dự kiến sẽ tăng lên 128.000 tấn trong năm 2020.

Ngành gỗ trước những bước ngoặt mới

Ngành gỗ trước những bước ngoặt mới

10/12/2018 19:49

Muốn trở thành ‘người khổng lồ’ của ngành đồ gỗ thế giới, Việt Nam chỉ có thể dựa vào năng lực lõi với nguồn nguyên liệu rừng trồng hợp pháp, công nghệ chế biến ngày càng hiện đại và nguồn nhân lực có kỹ năng.

Dừa sáp 250.000 đồng/quả, nông dân rủ nhau mua dừa giống về trồng

Dừa sáp 250.000 đồng/quả, nông dân rủ nhau mua dừa giống về trồng

23/09/2018 15:01

Những năm gần đây, dừa sáp nổi lên như một loại nông sản độc lạ, giá cao chót vót, gấp hàng chục lần dừa thường.

Xuất khẩu tôm sẽ đạt trên 4 tỷ USD trong năm 2018

Xuất khẩu tôm sẽ đạt trên 4 tỷ USD trong năm 2018

21/06/2018 17:38

Tôm ngày càng chiếm vị trí quan trọng, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu tôm trung bình chiếm khoảng 50% trong tổng xuất khẩu thủy sản,

Cần cơ cấu lại chuỗi sản xuất tôm

Cần cơ cấu lại chuỗi sản xuất tôm

08/06/2018 16:02

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), các doanh nghiệp (DN) đang phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu (XK) thủy sản 10 tỷ USD trong năm 2018.

Nở rộ phong trào trồng xoài Đài Loan ở ĐBSCL, thu 500 triệu đồng/ha, năm

Nở rộ phong trào trồng xoài Đài Loan ở ĐBSCL, thu 500 triệu đồng/ha, năm

07/06/2018 09:44

Người dân ĐBSCL đang chuyển sang trồng giống xoài Đài Loan (còn gọi là xoài ba màu) cho trái to bảo quản được lâu, phục vụ nhu cầu ăn tươi, thu nhập cao gấp chục lần so với trồng lúa.

Trở lên trên