Cựu sinh viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gọi vốn thành công 3 triệu USD cho startup AI
Ra mắt vào tháng 2, nền tảng này đã có khách hàng trả phí là các doanh nghiệp dược phẩm, trung tâm ung thư, viện nghiên cứu y sinh và trường đại học tại Mỹ, châu Âu và châu Á.
- 12-10-2026Nhân sự của ông Phạm Nhật Vượng được đề cử giải thưởng Quả Cầu Vàng: Học Tiến sĩ ở Úc, là cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa TP.HCM
- 09-10-2026Đúng hôm qua - 8/10, Việt Nam cùng 1 nước láng giềng khởi công xây dựng trường đại học 50ha, quy mô 4.000 người học
- 07-10-20261 trường đại học ở thành phố 4,6 triệu dân 'trải thảm' tuyển giảng viên: Hỗ trợ đến 500 triệu đồng khi trúng tuyển, được ưu tiên mua NOXH
Drylab AI, startup do Phan Nhật Huy (CTO) - cựu sinh viên khóa 1 trường đại học VinUni (thuộc tập đoàn Vingroup) đồng sáng lập, vừa huy động 3 triệu USD trong vòng gọi vốn "hạt giống", do Vertex Ventures Southeast Asia & India dẫn dắt, với sự tham gia của PatSnap.

Theo chiều kim đồng hồ từ góc trên bên trái: Benedict Tan, đại diện Vertex Ventures; Nhi Nguyen, Giám đốc Khoa học của Drylab; Huy Phan, Giám đốc Công nghệ của Drylab; John Phan, Giám đốc Điều hành của Drylab; và Genping Liu, đại diện Vertex Ventures. Ảnh: Drylab.
Theo đó, Drylab phát triển các tác nhân AI có thể tự thực hiện nghiên cứu mà không cần nhà khoa học liên tục đưa ra câu lệnh, hướng dẫn hay giám sát từng nhiệm vụ. Những tác nhân này có khả năng hiểu mục tiêu, xây dựng chiến lược và lựa chọn trong số “hơn 800 công cụ và cơ sở dữ liệu khoa học được tích hợp” để tiến hành thí nghiệm.
Các tác nhân cũng có thể tự diễn giải kết quả và xử lý lỗi. Drylab đã huấn luyện mô hình AI trên các lần thực hiện phân tích khoa học thực tế, giúp mô hình học từ những quyết định và sai sót về phương pháp để điều chỉnh và hoàn thiện quá trình nghiên cứu.
Drylab có thể được triển khai trên hạ tầng của doanh nghiệp dược phẩm hoặc tổ chức nghiên cứu, cho phép các đơn vị phát triển tác nhân AI tự chủ phục vụ nghiên cứu khoa học, đồng thời bảo vệ dữ liệu và các phát hiện của mình.
Nhìn lại hành trình của mình, Phan Nhật Huy (CTO) - cựu sinh viên khóa 1 VinUni bày tỏ lòng biết ơn tới GS. Minh Đỗ và GS. Phạm Ngọc Nam, những người thầy đã hướng dẫn bạn từ những ngày đầu tại VinUni. Sự hướng dẫn của các thầy, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng VinUni, đã giúp Huy có thêm sự tự tin và nền tảng để xây dựng Drylab.
“Đây là thành quả của cả đội ngũ Drylab, nhưng chúng em vẫn còn nhiều điều phải chứng minh. Chúng em sẽ tiếp tục nỗ lực để VinUni có thể tự hào về những gì chúng em làm”, Huy chia sẻ.
Ra mắt vào tháng 2, nền tảng đã có khách hàng trả phí là các doanh nghiệp dược phẩm, trung tâm ung thư, viện nghiên cứu y sinh và trường đại học tại Mỹ, châu Âu và châu Á.
Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để mở rộng nhân sự, tăng cường đội ngũ kỹ thuật và sinh học, đồng thời tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Drylab cũng sẽ sử dụng nguồn vốn này để đáp ứng các điều kiện cấp chứng nhận về bảo mật và tuân thủ cần thiết khi phục vụ các tổ chức nghiên cứu lớn.
“Khoản đầu tư này sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh việc ứng dụng nền tảng và xây dựng các hệ thống AI mạnh mẽ được triển khai ngay trên hạ tầng của tổ chức, giúp các nhà khoa học đi từ những câu hỏi sinh học đến các phát hiện đã được kiểm chứng nhanh hơn”, John Phan, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Drylab chia sẻ.
Việt Nam hàng ngày