MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không khuyến khích doanh nghiệp thành lập cơ sở nuôi dưỡng riêng trẻ mồ côi vì Covid-19

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không khuyến khích doanh nghiệp thành lập cơ sở nuôi dưỡng riêng trẻ mồ côi vì Covid-19

21/10/2021 16:32

Phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ sáng 21/10 về tình hình Kinh tế - Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết không khuyến khích thành lập những cơ sở nuôi dưỡng riêng trẻ mồ côi vì Covid-19 bởi "chúng tôi muốn các cháu có gia đình".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu những số liệu đáng chú ý về gói 26.000 tỷ đồng cứu trợ Covid-19

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu những số liệu đáng chú ý về gói 26.000 tỷ đồng cứu trợ Covid-19

25/07/2021 15:36

Đúng 15 ngày triển khai gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định phần lớn lượng thủ tục và thời gian đều được giảm mạnh so với Nghị quyết 42.

Nếu dịch bùng phát mạnh, việc làm của 3,4 triệu người sẽ bị đe dọa trong quý 2

Nếu dịch bùng phát mạnh, việc làm của 3,4 triệu người sẽ bị đe dọa trong quý 2

10/04/2020 13:07

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 10/4, khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, số lượng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất tăng lên rõ rệt với khoảng trên 15% trong tổng số doanh nghiệp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo dừng xuất cảnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến 30/4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ đạo dừng xuất cảnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến 30/4

05/04/2020 17:02

Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung đã yêu cầu tạm dừng các hoạt động trực tiếp tập trung đông người như tuyển chọn, đào tạo lao động đi nước ngoài, tạm dừng việc xuất cảnh do dịch Covid-19.

Người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp ở nhà?

Người lao động có thể nhận bảo hiểm thất nghiệp ở nhà?

23/03/2020 20:59

Chiều 23/3, tại trụ sở Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), các lãnh đạo Bộ này đã họp trực tuyến để bàn về ý tưởng xây dựng một ứng dụng cho phép người lao động nhận bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến.

Đề xuất cho doanh nghiệp vay tiền để trả lương thời Covid -19

Đề xuất cho doanh nghiệp vay tiền để trả lương thời Covid -19

21/03/2020 12:59

Sáng 20/3, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung trao đổi với báo giới về gói đề xuất 6 điểm gửi Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động đối phó với ảnh hưởng bất lợi từ dịch Covid-19.

Đi khám Covid-19, lao động bất hợp pháp không bị truy cứu

Đi khám Covid-19, lao động bất hợp pháp không bị truy cứu

25/02/2020 11:18

Theo Thông báo của cơ quan chức năng Hàn Quốc, mặc dù cư trú bất hợp pháp, nhưng nếu trong trường hợp nghi bị nhiễm Covid-19 thì người lao động Việt Nam có thể đến các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh để kiểm tra.

Hơn 800 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giảm quy mô vì Covid-19

Hơn 800 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giảm quy mô vì Covid-19

14/02/2020 10:01

Số liệu từ Bộ LĐTB&XH cho biết, có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, hơn 8.700 lao động bị ảnh hưởng, trong đó ngành nông, lâm và thủy sản chiếm hơn 30%.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về lao động Việt ở Trung Đông?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về lao động Việt ở Trung Đông?

11/01/2020 22:20

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp phái cử lao động có biện pháp bảo vệ an toàn người lao động Việt Nam tại khu vực Trung Đông, sẵn sàng sơ tán khi diễn biến xấu.

Bộ LĐTB&XH điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Bộ LĐTB&XH điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

31/12/2019 14:19

Ngày 30/12, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung công bố cách tính lương hưu mới

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung công bố cách tính lương hưu mới

16/12/2019 20:20

Từ 1/1/2021, tinh thần chung là tách lương công chức, viên chức, khác hẳn với lương hưu. Cụ thể là lương hưu từ BHXH, lương công chức viên chức nhà nước trả.

Vì sao Quốc hội tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9?

Vì sao Quốc hội tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9?

20/11/2019 14:30

Theo Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung, việc thêm ngày nghỉ lễ nhằm mục tiêu tăng cường, tạo điều kiện cho người lao động được nghỉ ngơi, nâng cao sức khỏe, có điều kiện quây quần, ấm cúng bên gia đình, rồi làm các công việc nhân đạo, từ thiện.

"Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định"

"Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định"

20/11/2019 13:33

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Với người lao động nặng nhọc, độc hại, ở vùng đặc biệt khó khăn...có quyền được nghỉ hưu sớm hơn quy định.

Nhiều thứ trưởng đề nghị thành lập, xung phong làm chủ tịch hội trước khi về hưu

Nhiều thứ trưởng đề nghị thành lập, xung phong làm chủ tịch hội trước khi về hưu

18/11/2019 21:24

Nhiều thứ trưởng trước khi về hưu đều đề nghị cho thành lập hội và đều xung phong làm Chủ tịch hội với tinh thần tự nguyện, tự quản, tự cung, tự cấp.

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

16/11/2019 10:44

Diễn đàn “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khai mạc sáng nay 16-11 là diễn đàn lớn nhất từ trước tới nay trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp với nội dung về kỹ năng lao động Việt Nam.

Chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

25/10/2019 21:47

Đã chính thức công bố về việc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, theo đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ liền 7 ngày, từ thứ Năm ngày 23-1-2020 đến hết thứ Tư ngày 29-1-2020, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý.

Xuất khẩu giảm 20 tỷ USD/năm nếu giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần

Xuất khẩu giảm 20 tỷ USD/năm nếu giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần

24/10/2019 07:33

Đánh giá sơ bộ cho thấy, nếu giảm quy định giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần thì kim ngạch xuất khẩu giảm 20 tỷ USD/năm, tăng trưởng giảm 0,5%...

Không có chuyện vỡ Quỹ BHXH

Không có chuyện vỡ Quỹ BHXH

16/10/2019 11:06

Kinh nghiệm một số nước là doanh nghiệp không đóng BHXH sẽ bị phạt tiền, nếu vẫn không chấp hành thì phong tỏa tài sản.

'Cựu lãnh đạo bị bắt không ảnh hưởng đến Quỹ bảo hiểm xã hội'

'Cựu lãnh đạo bị bắt không ảnh hưởng đến Quỹ bảo hiểm xã hội'

05/10/2019 08:35

“Việc cựu lãnh đạo bảo hiểm xã hội bị bắt và "xử lý một vài nghìn tỷ đồng" không ảnh hưởng đến quỹ này. Không có chuyện quỹ khó khăn; không phải vì chuyện bắt bớ, xử lý một vài nghìn tỷ đồng mà ảnh hưởng đến quỹ và cho là vỡ quỹ", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Phó Chủ tịch Quảng Nam làm Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Phó Chủ tịch Quảng Nam làm Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

18/09/2019 11:31

Ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trở lên trên