MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Dịch vụ đòi nợ

Bộ Công an điểm danh loạt công ty luật, công ty tài chính hoạt động đòi nợ kiểu “xã hội đen” bị triệt phá

Bộ Công an điểm danh loạt công ty luật, công ty tài chính hoạt động đòi nợ kiểu “xã hội đen” bị triệt phá

16/11/2023 17:22

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, lực lượng Công an đã triệt phá hàng loạt đối tượng núp bóng doanh nghiệp, công ty luật, công ty tài chính mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi của các app cho vay, công ty tài chính, ngân hàng sau đó gọi điện đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, cô gái bị xử phạt

Chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, cô gái bị xử phạt

04/05/2023 16:49

T.N.C. (25 tuổi) vay nợ nhưng không có khả năng chi trả, bị thúc ép nên nghĩ ra cách chuyển hướng cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an.

Doanh nghiệp được tiếp tục 'đòi nợ thuê' đến hết năm 2020

Doanh nghiệp được tiếp tục 'đòi nợ thuê' đến hết năm 2020

10/07/2020 17:39

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho biết, loại hình dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê sẽ được thực hiện đến hết năm 2020, khi Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/1/2021 sẽ phải chấm dứt hoạt động này.

Đại biểu Quốc hội đồng thuận cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Đại biểu Quốc hội đồng thuận cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

04/06/2020 19:47

Đồng thuận cao, đa số đại biểu Quốc hội cho ý kiến đều đồng ý cầm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Đủ kiểu "khủng bố" đòi nợ

Đủ kiểu "khủng bố" đòi nợ

04/06/2020 09:58

Nhiều người khốn đốn khi rơi vào vòng xoáy nợ nần từ những cá nhân, tổ chức cho vay "siêu tốc" do liên tục bị "khủng bố" bằng mắm tôm, rắn, thậm chí ghép ảnh sex để đòi nợ.

“Dùng dằng” cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

“Dùng dằng” cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

07/04/2020 13:08

Sau nhiều lần thảo luận, vẫn chưa thể “chốt” việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ như đề xuất của Chính phủ hay không cấm theo quan điểm của nhiều đại biểu Quốc hội.

VCCI: Lý do cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ "chưa thực sự thuyết phục"

VCCI: Lý do cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ "chưa thực sự thuyết phục"

26/12/2019 15:29

Các hoạt động đòi nợ vi phạm pháp luật trên thực tế thì dù có cấm hay không (đối với ngành nghề này) cũng sẽ xảy ra và pháp luật hiện tại đã có công cụ để quản lý...

Chính phủ đề nghị cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê

Chính phủ đề nghị cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê

15/11/2019 16:21

Một trong những nội dung trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) nhận được quan điểm trái chiều là nên hay không cấm ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” trong danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị không cấm "đòi nợ thuê"

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị không cấm "đòi nợ thuê"

15/11/2019 11:18

Trong tờ trình, Chính phủ đề nghị đưa ngành, nghề "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, trong vai trò thẩm tra, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng không lên cấm nhưng cần đưa ra các quy định phù hợp.

Không nên khó quản thì cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Không nên khó quản thì cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

20/10/2019 07:36

Dự Luật Đầu tư (sửa đổi) đề xuất đưa dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục cấm kinh doanh thì nhiều cơ quan đã tranh luận trái chiều về vấn đề này.

Không thể cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”

Không thể cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”

29/07/2019 09:29

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư có nội dung đưa ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Tín dụng đen lãi suất 700% len lỏi đến mọi miền

Tín dụng đen lãi suất 700% len lỏi đến mọi miền

29/05/2019 15:22

Lãi suất tín dụng đen có khi đến 700% đang rất phức tạp, len lỏi vào mọi ngóc ngách, từ thành thị tới nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược.

Tràn lan "tín dụng đen", 170 vụ lừa đảo lãi suất cao vỡ nợ nghìn tỷ

Tràn lan "tín dụng đen", 170 vụ lừa đảo lãi suất cao vỡ nợ nghìn tỷ

10/01/2019 13:47

Có khoảng 170 vụ lừa đảo, lạm dụng liên quan đến việc huy động vốn với lãi suất cao, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng khiến vỡ nợ dây chuyền...

Tổ công tác của Thủ tướng chỉ rõ nhiều giấy phép con

Tổ công tác của Thủ tướng chỉ rõ nhiều giấy phép con

16/10/2018 16:24

Đánh giá cao sự vào cuộc của các bộ, đồng thời chỉ rõ nhiều giấy phép con, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nêu rõ, ngày 30/10 là thời hạn cuối cùng để các bộ trình Chính phủ ban hành xong các nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh. Sau thời điểm đó, các nỗ lực cải cách cũng sẽ không dừng lại.

Đòi nợ thuê – Cho phép thì phải quản lý được

Đòi nợ thuê – Cho phép thì phải quản lý được

07/10/2018 11:05

Dịch vụ đòi nợ được công nhận, vì vậy chúng ta không thể để những đối tượng vi phạm hoành hành, tức không thể để "một con sâu làm rầu nồi canh", tiến sĩ Cấn Văn Lực phân trần.

Giang hồ núp bóng công ty đòi nợ thuê

Giang hồ núp bóng công ty đòi nợ thuê

29/09/2018 08:47

Dịch vụ đòi nợ thuê đang biến tướng. Các công ty đòi nợ thuê thường sử dụng chiêu trò, đe dọa kiểu xã hội đen, khủng bố tinh thần con nợ.

TP HCM kiến nghị Chính phủ cấm dịch vụ đòi nợ thuê

TP HCM kiến nghị Chính phủ cấm dịch vụ đòi nợ thuê

27/09/2018 20:37

Dịch vụ đòi nợ thuê đang biến tướng, có dấu hiệu cấu kết băng nhóm gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Tăng quyền hạn cho lực lượng Công an trong quản lý dịch vụ đòi nợ

Tăng quyền hạn cho lực lượng Công an trong quản lý dịch vụ đòi nợ

03/09/2018 08:02

Đây là nội dung quan trọng tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14-6-2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, do Bộ Tài chính soạn thảo.

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Thiện, ác mong manh

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Thiện, ác mong manh

28/08/2018 16:36

Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định lãnh đạo doanh nghiệp đòi nợ phải có bằng đại học trở lên, doanh nghiệp phải có vốn tối thiểu 2 tỷ đồng, nhân viên phải mặc đồng phục là không cần thiết. Với loại hình kinh doanh nhạy cảm, ranh giới lao lý mong manh này, quan trọng nhất là các bộ, ngành làm sao để quản lý chặt chẽ, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, an toàn cho xã hội.

Bộ Công an sẽ "quản" toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê

Bộ Công an sẽ "quản" toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê

22/08/2018 15:46

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Trở lên trên