MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

DN dệt may

Gói hỗ trợ DN vay trả lương và an sinh cho lao động: Doanh nghiệp và lao động đều mong

Gói hỗ trợ DN vay trả lương và an sinh cho lao động: Doanh nghiệp và lao động đều mong

31/03/2020 08:44

Việc đề xuất cho doanh nghiệp (DN) vay tiền để trả lương cho người lao động bị tạm thời mất việc và các gói hỗ trợ an sinh xã hội cho lao động mất việc đang được nhiều DN và người dân chờ đợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc đề xuất các gói hỗ trợ cần phải quy định rõ ràng và cụ thể hơn.

Ứng phó khi châu Âu đóng cửa biên giới

Ứng phó khi châu Âu đóng cửa biên giới

21/03/2020 10:46

Sau thời gian thiếu nguyên liệu do dịch bệnh ở Trung Quốc, doanh nghiệp lại phải đối phó với tình trạng sản phẩm xuất khẩu thiếu đầu ra.

Doanh nghiệp lao đao

Doanh nghiệp lao đao

06/03/2020 08:07

Trao đổi với Tiền Phong, Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài cho hay, cuộc làm việc mới đây với các doanh nghiệp (DN) sản xuất lớn cho thấy tình hình khá bi đát. Hàng loạt DN dệt may, ô tô, thiết bị điện tử… sẽ phải đóng cửa nếu tình hình không được cải thiện.

Sửa Luật Lao động: Doanh nghiệp lo tự 'trói chân' mình

Sửa Luật Lao động: Doanh nghiệp lo tự 'trói chân' mình

18/09/2019 08:14

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May 10, cho rằng, hiện các doanh nghiệp (DN) Việt, đặc biệt trong lĩnh vực dệt may đứng trước thách thức lớn, khi luật quá chặt chẽ, tới đây có thêm nhiều tổ chức đại diện người lao động (LĐ)...

Xin hưởng BHXH một lần: Người lao động nên cân nhắc kỹ

Xin hưởng BHXH một lần: Người lao động nên cân nhắc kỹ

04/10/2018 08:22

Trước xu hướng NLĐ nhận BHXH một lần không giảm mà tiếp tục gia tăng, nhất là với nhóm NLĐ sau độ tuổi 35, các chuyên gia đều khuyến cáo NLĐ nên cân nhắc kỹ việc xin hưởng BHXH một lần. Bởi, BHXH có sự đóng góp của NLĐ và của người sử dụng lao động cho NLĐ khi còn trẻ, chính là “của để dành” cho NLĐ khi về già.

TGĐ lương 30 triệu, muốn tuyển người giỏi phải trả 5.000 đô

TGĐ lương 30 triệu, muốn tuyển người giỏi phải trả 5.000 đô

20/06/2017 16:16

Chủ tịch Vinatex nêu thực tế thu nhập chủ tịch, TGĐ tập đoàn lương trên dưới 30 triệu, nhưng muốn tuyến một nhân lực tài giỏi thì không thể dưới 3.000 - 5.000 USD, cao hơn lương chủ tịch.

DN dệt may: “Khi đến hỏi thông tin ưu đãi FTA, mong đừng nhìn chúng tôi như kẻ ăn xin”

DN dệt may: “Khi đến hỏi thông tin ưu đãi FTA, mong đừng nhìn chúng tôi như kẻ ăn xin”

07/04/2016 11:38

“Chúng tôi biết được sau này phải hỏi ai, nhưng mong muốn khi đến hỏi, đến xin, mong coi như một doanh nghiệp, một công dân chứ không phải kẻ ăn xin ở cơ quan”, một doanh nghiệp dệt may cho biết.

Dệt may sẽ rơi vào tay nước ngoài?

Dệt may sẽ rơi vào tay nước ngoài?

13/03/2016 13:21

Không ít doanh nghiệp dệt may trong nước có nguy cơ “đứng bên lề” nếu không giải được bài toán đầu vào nguyên phụ liệu

TPP “đánh thức” dệt may miền Trung

TPP “đánh thức” dệt may miền Trung

14/02/2016 20:24

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, so với Hà Nội, TP HCM, ngành dệt may miền Trung đang đứng ở vị trí rất thấp, đó là chưa kể đến các thị trường quốc tế vì các doanh nghiệp (DN) chủ yếu thực hiện các hợp đồng gia công cho nước ngoài.

Thương hiệu may mặc Việt dần lụi tàn!

Thương hiệu may mặc Việt dần lụi tàn!

25/01/2016 09:13

Bị hàng ngoại áp đảo, thời trang Việt teo tóp, doanh nghiệp trong nước không phát triển nổi.

Thông tư mới của Bộ Công Thương đang khiến ngành dệt may "than trời"

Thông tư mới của Bộ Công Thương đang khiến ngành dệt may "than trời"

10/12/2015 20:19

Một doanh nghiệp cho hay, nếu Thông tư 37 do Bộ Công Thương mới ban hành tiếp tục áp dụng, họ sẽ mất 3 tỷ đồng trung bình một năm.

Tăng lương tối thiểu và áp lực đối với các DN dệt may

Tăng lương tối thiểu và áp lực đối với các DN dệt may

03/08/2015 20:07

Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ 01/01/2016 thì mức đóng sẽ căn cứ vào tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Số tiền này sẽ còn tăng thêm khoảng 30%.

Trở lên trên