Sau kiểm toán, KDC lãi thành lỗ
Sau khi có báo cáo kiểm toán, kết quả lợi nhuận trước thuế của CTCP Kinh Đô (mã CK: KDC) năm 2008 đã chuyển từ lãi 142,3 tỉ đồng sang lỗ 61,7 tỉ đồng.
Theo số liệu BCTC hợp nhất năm 2008 của Công ty đã lập trước khi kiểm toán thì lợi nhuận trước thuế là 142,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm toán thì lỗ trước thuế là -61,7 tỷ đồng, chênh lệch 203 tỷ đồng.
Công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu của sự chênh lệch lớn này là do sự khác biệt về cách áp dụng thông tư số 13/2006/TT-BTC về phương pháp trích lập dự phòng giảm giá đối với các loại chứng khoán đầu tư dài hạn.
Trong báo cáo tài chính Quý 4, Công ty chưa trích dự phòng cho các khoản đầu tư chiến lược dài hạn. Việc trích dự phòng đã được thực hiện trong Báo cáo kiểm toán với sự tư vấn của Công Ty Kiểm Toán Ernst & Young.
Trong quý IV, tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của công ty đến ngày 31-12-2008 là 902,8 tỉ đồng, trong đó đầu tư vào công ty con là 9,14 tỉ đồng, đầu tư vào công ty liên kết liên doanh là 32,4 tỉ đồng, và các khoản đầu tư dài hạn khác là gần 835,6 tỉ đồng. Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn của công ty đến cuối 2008 là hơn 19 tỉ đồng.
Sắp tới vào ngày 28/04/2009, KDC sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2009 tại Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM. Các nội dung sẽ được đề cập tại đại hội gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch, mục tiêu chiến lược năm 2009.
Với kết quả kiểm toán từ lãi thành lỗ chắc chắn đây sẽ là một đại hội “nóng” đối với cả cổ đông và ban lãnh đạo của KDC.
KDC không phải là trường hợp đầu tiên có kết quả kinh doanh dương thành âm, trước KDC, CTCP Thủy hải sản Minh Phú cũng đã có lợi nhuận sau kiểm toán bị giảm 43 tỷ đồng kéo lợi nhuận năm 2008 của công ty này âm 31,8 tỷ đồng nguyên nhân cũng xuất phát từ vấn đề trích dự phòng. Với kết quả kinh doanh âm, MPC ngay sau đó đã bị Hose đưa vào diện kiểm soát.