MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giữa cơn 'khát' năng lượng, cựu thành viên OPEC tại Đông Nam Á được Nga cung cấp 150 triệu thùng dầu, trong đó 100 triệu thùng bán với giá ưu đãi

Y Vân | 24-04-2026 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu bị thắt chặt do xung đột ở Trung Đông.

Giữa cơn 'khát' năng lượng, cựu thành viên OPEC tại Đông Nam Á được Nga cung cấp 150 triệu thùng dầu, trong đó 100 triệu thùng bán với giá ưu đãi- Ảnh 1.

Nga đã đồng ý cung cấp cho Indonesia 150 triệu thùng dầu sau chuyến thăm Moscow gần đây của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Thông tin trên được đặc phái viên về năng lượng và môi trường Hashim Djojohadikusumo cho biết hôm thứ Năm (23/4).

Tổng thống Prabowo đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin tuần trước. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng, thư ký nội các Teddy Indra Wijaya cho biết trong một tuyên bố.

Giống như nhiều quốc gia khác, Indonesia phải chịu áp lực từ việc giá dầu toàn cầu tăng vọt do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran, đồng thời đang nỗ lực tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế.

Khoảng 20 – 25% lượng dầu thô nhập khẩu của Indonesia đến từ Trung Đông và được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

“Indonesia hiện đã nhận được cam kết từ chính phủ Nga. Chúng tôi có thể trữ 150 triệu thùng dầu tại Indonesia để giải quyết các vấn đề bất ổn kinh tế”, hãng thông tấn nhà nước Antara dẫn lời ông Hashim, anh trai của Tổng thống Prabowo, cho biết.

Ông cho biết Nga đã đồng ý cung cấp 100 triệu thùng dầu cho Indonesia với giá ưu đãi, và thêm 50 triệu thùng nữa nếu cần sau này.

Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, là nước sản xuất dầu mỏ nhưng lại là nước nhập khẩu ròng. Quốc gia này cũng thực hiện chính sách trợ cấp nhiên liệu.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Bahlil Lahadalia, quốc đảo này tiêu thụ khoảng 1,6 triệu thùng nhiên liệu mỗi ngày và sản xuất khoảng 600.000 thùng/ngày. Indonesia là thành viên cũ của tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC.

Chính phủ đã công bố chính sách phân phối nhiên liệu theo định mức vào tháng trước và bắt buộc công chức làm việc tại nhà một ngày hàng tuần để tiết kiệm năng lượng. Chính phủ cũng cam kết sẽ không tăng giá nhiên liệu trợ cấp trong năm nay.

Theo CNA

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên