MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền đổ vào thị trường hàng hóa nhiều nhất kể từ tháng 8

23-10-2011 - 23:32 PM | Thị trường

Cà phê, dầu thô và đậu tương được mua nhiều nhất. Trong số 404 triệu USD mà nhà đầu tư rút khỏi các quỹ, vàng chiếm 221 triệu USD.

Các quỹ phòng hộ đã tăng đặt cược vào hàng hóa nhiều nhất kể từ tháng 8 tới nay vì lạc quan rằng kinh tế toàn cầu sẽ tránh được suy thoái kép và làm tăng nhu cầu nguyên liệu thô.

Theo dữ liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), trong tuần kết thúc ngày 18/10, các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua ở 18 mặt hàng thêm 12% lên 737.647 hợp đồng. Tiền được đổ nhiều nhất vào năng lượng và nông sản, trong đó đứng đầu là xăng, dầu thô, cà phê và đậu tương.

Chỉ số Standard & Poor’s GSCI của 24 loại hàng hóa tăng 6,7% trong tháng 10 - hướng tới tháng tăng nhiều nhất trong năm nay, bởi các nhà lãnh đạo châu Âu đã xích lại gần nhau hơn trong quan điểm giải quyết khủng hoảng nợ. Báo cáo tuần trước cho thấy, số nhà mới xây ở Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2010 và lĩnh vực sản xuất tăng tốt hơn mong đợi, làm tăng niềm tin cho nhà đầu tư rằng thế giới sẽ không quay trở lại suy thoái.

Giá dầu WTI giao dịch tại New York từ đầu tháng tới nay đã tăng 10%, tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, do đó nhà đầu cơ đã tăng 8,7% vị thế mua ở măt hàng này lên 171.378 hợp đồng trong tuần qua, tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

Nhà đầu cơ tăng đặt cược vào nông sản thêm 11% trong tuần qua, tuần tăng đầu tiên từ tháng 8. Vị thế mua đối với cà phê tăng 37% lên 5.429 hợp đồng – nhiều nhất kể từ tuần đến 30/8. Hiện dự trữ cà phê có chứng nhận tại các kho hàng hóa của Sở giao dịch ICE đang ở mức thấp nhất hơn 11 năm qua.

Đầu tư vào đậu tương tăng 33% trong tuần trước, tuần tăng đầu tiên trong 7 tuần. Giá đậu tương tăng tất cả các phiên giao dịch trong tuần đến 18/10.

Mặt hàng đồng tiếp tục bị nhà đầu cơ và các quỹ bán ra, khi vị thế bán tăng thêm 5,4% trong tuần qua lên 8.294 hợp đồng. Giá đồng giảm 5,4% trong tuần tổng hợp số liệu, làm tan nỗ lực tăng của 2 tuần trước đó. Dự trữ đồng tại New York, London và Thượng Hải giảm sút 3 tuần liên tiếp, dấu hiệu cho thấy tình hình có thể cải thiện trong tuần sau.

Đầu tư vào vàng tuần qua giảm 3% xuống còn 127.689 hợp đồng, do giá kim loại quý này giảm sút. Nắm giữ vàng của các quỹ ETFs chỉ tăng 0,2% lên 2.222,4 tấn.

Trong khi đó theo dữ liệu của công ty theo dõi hoạt động của các quỹ EPFR Global, nhà đầu cơ đã rút 404 triệu USD khỏi các quỹ hàng hóa trong tuần đến ngày 19/10. Số tiền chảy khỏi thị trường vàng chiếm 221 triệu USD.

Nguyễn Hằng

hangnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên