Hàng trăm tấn sữa tươi bị 'bỏ rơi' mỗi ngày, phải đem đi làm phân bón: Một thị trường Đông Nam Á bất ngờ khủng hoảng
Thị trường sữa Thái Lan đang đối mặt với tình trạng dư cung nghiêm trọng khi mỗi ngày có hơn 183 tấn sữa tươi nguyên liệu không được doanh nghiệp thu mua.
- 06-07-2026Đây là cách để mua VinFast VF2 lăn bánh giá 90 triệu, rẻ hơn cả Honda SH 160i
- 06-07-2026Trung Quốc vận hành tàu 100.000 tấn lênh đênh ngoài biển hơn 6 tháng, tiên phong làm một điều đầu tiên trên thế giới
- 06-07-2026Nắng nóng kỷ lục quét qua châu Âu, các hãng điều hòa Trung Quốc mở cờ trong bụng

Theo Nation Thailand, tổng lượng sữa tươi nguyên liệu được các doanh nghiệp cam kết thu mua trong niên vụ 2025-2026 là 3.024,53 tấn/ngày. Tuy nhiên, lượng thu mua thực tế chỉ đạt 2.841,19 tấn/ngày, tương đương khoảng 94% cam kết, khiến hơn 183 tấn sữa tươi mỗi ngày không tìm được đầu ra.
Tình trạng dư cung kéo dài đang tạo áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi ngành sữa. Theo ông Nairit Chamle, Chủ tịch Hội đồng Nông dân Quốc gia Thái Lan, nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời, hơn 50 hợp tác xã sữa có thể rơi vào khó khăn tài chính, thậm chí phải ngừng hoạt động. Cuộc khủng hoảng cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà cung cấp nguyên liệu và hàng nghìn hộ nuôi bò sữa trên cả nước.
Để giảm áp lực tồn kho, các hợp tác xã đã tăng cường chế biến sữa thành sữa tiệt trùng (UHT), sữa chua uống và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ vẫn chưa đủ để giải quyết nguồn cung dư thừa.
Đáng chú ý, lượng sữa UHT thuộc Chương trình sữa học đường đang tồn kho lên tới 235 triệu hộp, liên quan đến 25 hợp tác xã và một đơn vị thuộc Tổ chức Phát triển Chăn nuôi bò sữa Thái Lan (DPO).

Trước tình hình này, ngành sữa Thái Lan đề xuất Chính phủ mở rộng Chương trình sữa học đường từ 260 ngày lên 365 ngày/năm, đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng từ học sinh mẫu giáo đến lớp 6 lên toàn bộ học sinh đến hết lớp 9 nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước.
Ngoài ra, giới chức ngành sữa cũng kiến nghị tạm hoãn đợt nhập khẩu sữa bột tách béo theo hạn ngạch lần hai trong năm 2026. Theo các hiệp định thương mại tự do giữa Thái Lan với Australia và New Zealand, từ ngày 1/1/2026, thuế nhập khẩu mặt hàng này đã giảm xuống 0%, làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với sữa tươi sản xuất trong nước.
Một giải pháp khác đang được triển khai là chuyển phần sữa dư thừa sang sản xuất phân bón sinh học dạng lỏng. Đến nay, hơn 8.417 tấn sữa tươi đã được sử dụng để sản xuất phân bón, với giá trị ước tính hơn 151,5 triệu baht, song ngành sữa cho rằng cần có thêm chính sách hỗ trợ tiêu thụ để giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.
An Ninh Tiền Tệ
CÙNG CHUYÊN MỤC
Kim cương trên thế giới được kiểm định thế nào?
09:05 , 07/07/2026Bắt đối tượng thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng từ bán cát trái phép
08:01 , 07/07/2026Vietjet thông báo nóng đến hàng triệu khách về vé máy bay 0đ
07:50 , 07/07/2026