MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hàng việt

Hàng Việt “xuất ngoại” giá cao gấp 3-4 lần vẫn đắt hàng

Hàng Việt “xuất ngoại” giá cao gấp 3-4 lần vẫn đắt hàng

29/06/2018 18:53

Dù trong nước có giá "bình dân" nhưng khi xuất ngoại, các sản phẩm "Made in Vietnam" được bán với giá cao gấp 3-4 lần nhưng vẫn hút khách.

Mỹ-Trung ăn miếng trả miếng: Hàng Việt bị vạ lây

Mỹ-Trung ăn miếng trả miếng: Hàng Việt bị vạ lây

19/06/2018 11:21

Coi chừng hàng hóa của Trung Quốc tìm cách chuyển sang Việt Nam để tránh chịu thuế cao của Mỹ.

Hàng Việt trước nguy cơ “Thái hóa”

Hàng Việt trước nguy cơ “Thái hóa”

02/05/2018 07:19

Với việc sở hữu gần 51% vốn cổ phần Nhựa Bình Minh, Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) của Thái Lan chính thức trở thành ông chủ mới của doanh nghiệp (DN) nhựa hàng đầu tại Việt Nam. Sau Sabeco, sự kiện này một lần nữa cho thấy, sự hiện diện ngày càng lớn của các DN đến từ đất nước chùa tháp.

Hàng Việt... biến mất sau khi siêu thị vào tay đại gia Thái

Hàng Việt... biến mất sau khi siêu thị vào tay đại gia Thái

14/04/2018 08:05

Tại thị trường trong nước, một số hệ thống phân phối, hàng Việt đã dần “biến mất”, thay vào đó là hàng Thái Lan. Đây là điều đáng lo ngại.

Hàng Việt nỗ lực lấy lòng người Việt

Hàng Việt nỗ lực lấy lòng người Việt

23/02/2018 07:33

Những nỗ lực vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt", kết nối tiêu dùng… vẫn chưa thể giúp sản phẩm nội tìm được chỗ đứng vững chắc hơn ngay ở sân nhà.

“Bà đỡ” của hàng nội

“Bà đỡ” của hàng nội

18/02/2018 08:53

TP HCM luôn là đầu tàu trong hoạt động bình ổn thị trường, tiên phong gắn kết doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với chính quyền.

Hàng ngoại có “át” được hàng nội tại thị trường Việt Nam?

Hàng ngoại có “át” được hàng nội tại thị trường Việt Nam?

02/02/2018 09:13

Thuế suất nhập khẩu bằng 0 và hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp ngoại phát triển đang khiến hàng ngoại dần lấn sân trên thị trường Việt Nam.

ĐBQH Dương Trung Quốc: Xem lại kêu gọi “ưu tiên dùng hàng Việt Nam“

ĐBQH Dương Trung Quốc: Xem lại kêu gọi “ưu tiên dùng hàng Việt Nam“

01/02/2018 08:27

ĐBQH Dương Trung Quốc đề nghị chuyển Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”.

Đại diện Central Group Việt Nam: Sao DN Việt lại chỉ bo bo nghĩ bảo vệ mình trước sự xâm lấn của DN quốc tế, mà không nghĩ cách đưa hàng Việt ra nước ngoài?

Đại diện Central Group Việt Nam: Sao DN Việt lại chỉ bo bo nghĩ bảo vệ mình trước sự xâm lấn của DN quốc tế, mà không nghĩ cách đưa hàng Việt ra nước ngoài?

30/12/2017 08:20

"Sao chúng ta chỉ nghĩ thiển cận là bảo vệ thị trường trong nước mà không nghĩ cách vươn ra các thị trường nước ngoài. Nước ngoài cũng có người giàu người nghèo, sản phẩm của chúng ta vẫn có thể phục vụ cho nhu cầu của thị trường ngách", Phó TGĐ Big C Thăng Long, đại diện Central Group Việt Nam chia sẻ.

Hàng Việt xuất thô, Trung Quốc hưởng lợi

Hàng Việt xuất thô, Trung Quốc hưởng lợi

02/08/2017 08:00

Câu chuyện cá tra nướng vào siêu thị Nhật Bản là một ví dụ cho hướng đi mới mà doanh nghiệp Việt nên khai thác.

Bốn đại gia Việt bắt tay đấu với doanh nghiệp ngoại

Bốn đại gia Việt bắt tay đấu với doanh nghiệp ngoại

21/07/2017 07:33

Việc có một tập đoàn bán lẻ quy mô cấp quốc gia là cần thiết.

Hàng Việt bị trả lại vì không hiểu luật Mỹ

Hàng Việt bị trả lại vì không hiểu luật Mỹ

13/07/2017 08:27

Nhiều mặt hàng nông sản Việt bị trả về vì... không hiểu quy định của các nước nhập khẩu.

Đưa hàng Việt vào siêu thị nước ngoài: Miếng bánh ngon không dễ có

Đưa hàng Việt vào siêu thị nước ngoài: Miếng bánh ngon không dễ có

03/06/2017 21:41

Ngoài việc đảm bảo chất lượng, sản phẩm xuất khẩu rất cần có sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan quản lý, tài chính ngân hàng.

Xuất khẩu hàng Việt qua siêu thị ngoại

Xuất khẩu hàng Việt qua siêu thị ngoại

27/05/2017 08:20

Đó là giải pháp đang được Bộ Công Thương xúc tiến nhằm giảm khâu trung gian khi bán hàng ra nước ngoài.

Nghi ngờ chuyện hàng Việt chiếm 70-90% trong siêu thị

Nghi ngờ chuyện hàng Việt chiếm 70-90% trong siêu thị

27/04/2017 16:04

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), đang có sự nhầm lẫn về khái niệm thế nào là hàng Việt nên doanh nghiệp "không tin" hàng Việt chiếm 70-80% trong kênh bán lẻ hiện đại.

Hàng Việt bị vạ lây từ hàng Trung Quốc

Hàng Việt bị vạ lây từ hàng Trung Quốc

17/04/2017 07:56

Hàng Việt bị điều tra oan và có thể sẽ phải chịu mức thuế rất cao khi xuất khẩu.

Thời trang hàng hiệu đổ bộ vào thị trường Việt Nam

Thời trang hàng hiệu đổ bộ vào thị trường Việt Nam

20/02/2017 14:14

H&M, Zara, Uniqlo... là những thương hiệu thời trang bình dân ở nước ngoài nhưng được người tiêu dùng Việt Nam rất ưa chuộng. Tận dụng cơ hội vàng này, các hãng đang có kế hoạch xâm chiếm thị trường Việt Nam bằng cách mở những cửa hàng chính thức.

Thị trường bánh kẹo Tết 2017: Nội - ngoại cùng đua

Thị trường bánh kẹo Tết 2017: Nội - ngoại cùng đua

31/12/2016 08:48

Trong khi ở các siêu thị lớn, hàng Việt lấn lướt hàng ngoại thì ở các siêu thị mini, cửa hàng bán lẻ, hàng Việt chưa tạo được sức mua áp đảo.

Hàng Việt yếu vì không biết quảng bá

Hàng Việt yếu vì không biết quảng bá

25/12/2016 07:57

Ít chú trọng làm thương hiệu, lạc hậu về tư duy marketing khiến hàng Việt dần thua thiệt trên sân nhà lẫn sân khách

Hàng Việt phục vụ trang trí Noel hút khách

Hàng Việt phục vụ trang trí Noel hút khách

21/12/2016 09:49

Nhiều mặt hàng trang trí Noel do Việt Nam sản xuất được cải tiến, cách điệu thu hút người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.

Trở lên trên