MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kể cả có tắt nguồn, để smartphone trong phòng ngủ vẫn gây ra tác hại khôn lường

02-11-2016 - 20:00 PM | Sống

Đã có không ít những cảnh báo cho thấy tác hại của smartphone ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng ta.

Ngày nay, smartphone đã và đang dần trở thành vật bất ly thân đối với cuộc sống của nhiều người. Nhờ nó, chúng ta đã có thể dễ dàng truy cập mạng xã hội, lướt web, giải trí, chat chít với bạn bè mọi lúc mọi nơi.

Cũng từ những lý do trên mà hầu hết mọi người đều có một thói quen là mang smartphone vào phòng ngủ để sử dụng, để rồi từ đây gây ra không ít những tác hại khôn lường với sức khoẻ, điều mà các bác sĩ đã rất nhiều lần lên tiếng cảnh báo.

Đã có không ít cảnh báo về việc smartphone ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khoẻ người dùng.
Đã có không ít cảnh báo về việc smartphone ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khoẻ người dùng.

Và mới đây, theo một nghiên cứu tại Đại học Cardiff và Đại học King's của Anh, các chuyên gia đã đưa ra một kết luận cho thấy sự tác động nặng nề của smartphone đối với giấc ngủ của người dùng. Theo đó, dựa trên 11 nghiên cứu khác liên quan đến 125 nghìn trẻ em, họ phát hiện ra rằng việc sử dụng smartphone trước khi đi ngủ sẽ tăng gấp đôi nguy cơ bị gián đoạn giấc ngủ và khiến bạn buồn ngủ gấp đôi vào ngày hôm sau.

Đặc biệt hơn, chỉ cần để smartphone trong phòng ngủ, dù cho bạn có tắt nguồn đi chăng nữa, cũng có thể khiến bản thân thường xuyên bị thức giấc giữa chừng. Bởi lẽ, các chuyên gia cho rằng bản chất "luôn hoạt động" của mạng xã hội và tin nhắn khiến người dùng, nhất là trẻ em, luôn bị tác động và nghĩ về thiết bị này dù chỉ để chúng trong phòng mà không hề đụng đến.

Cho dù có tắt nguồn, để smartphone trong phòng ngủ vẫn có thể khiến bạn hay thức giấc.
Cho dù có tắt nguồn, để smartphone trong phòng ngủ vẫn có thể khiến bạn hay thức giấc.

Tiến sĩ Ben Carter tại Đại học King’s cho biết: "Nghiên cứu này đem lại bằng chứng về tác hại nặng nề của những thiết bị này lên thời gian ngủ và giấc ngủ sâu". Đồng thời ông này cũng quên nhấn mạnh tầm quan trọng của giấc ngủ đến sự phát triển của con người, cũng như việc smartphone gây nên nhiều vấn đề về sức khỏe của con người nói chung.

"Cùng với sự phát triển của các thiết bị di động và việc sử dụng thay cho sách giáo khoa ở nhiều nước thì vấn đề mất ngủ của giới trẻ đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết", ông nói.

Muốn có một giấc ngủ ngon và sâu, cứ việc bỏ thật xa điện thoại ra chỗ khác.
Muốn có một giấc ngủ ngon và sâu, cứ việc bỏ thật xa điện thoại ra chỗ khác.

Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên các nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng của smartphone đến sức khoẻ người dùng. Trước đó, chúng ta đã biết ánh sáng xanh phát ra từ màn hình smartphone khi sử dung vào ban đêm cũng có thể khiến mù loà. Hay thậm chí sóng Wi-Fi từ smartphone cũng có thể gây ra những chứng bệnh như dị ứng, đau đầu, đau cơ, mất ngủ, trí tuệ giảm sút, ung thư, lão hóa nhanh...

Chưa kể đến, việc để smartphone ngay dưới gối khi ngủ cũng có thể khiến smartphone không thoát được nhiệt, dẫn đến rất nhiều sự cố cháy nổ đã xảy ra. Chính vì thế, tốt nhất lúc ngủ hãy cố gắng để smartphone ở ngoài phòng ngủ hoặc xa giường ngủ nhất có thể, để từ đó nó không thể làm tổn thương cơ thể cũng như ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta.

Theo Hiệp Phan

Trí thức trẻ/ Kênh 14

Trở lên trên