Một nhà sản xuất ô tô sẵn sàng trả tới 14 tỷ đồng cho nhân sự tự nguyện nghỉ việc
Mercedes-Benz vừa công bố những khoản bồi thường “khủng” để khuyến khích nhân viên tự nghỉ việc. Hãng xe Đức dự kiến cắt giảm 30.000 nhân sự không trực tiếp tham gia sản xuất.
- 24-03-2025Quan tham Trung Quốc nhận 22 thùng tiền mặt, xe chở không lên nổi dốc hầm: "Lúc đó tôi thật điên"
- 23-03-2025Truy bắt xe không khác trong phim tại Pháp, 10 cảnh sát bị thương
- 22-03-2025Chuyện gì đây: Đế chế xe điện 1.000 tỷ USD lao dốc thảm hại, nhà đầu tư phẫn nộ yêu cầu Elon Musk rời ghế CEO Tesla
- 22-03-2025Chủ tịch Jerome Powell dùng 1 từ đáng lo ngại trong bài phát biểu, hàng loạt chuyên gia đứng ngồi không yên: ‘Fed có đi vào vết xe đổ?’
Theo báo cáo từ Handelsblatt (Đức), Mercedes-Benz sẵn sàng chi trả lên đến 540.000 USD cho một cá nhân, tùy thuộc vào mức lương và thâm niên công tác, nếu người đó tự nguyện nghỉ việc.
Cụ thể, một trưởng nhóm 55 tuổi có mức lương 9.700 USD/tháng và đã làm việc 30 năm tại công ty có thể nhận hơn 540.000 USD nếu đồng ý nghỉ việc. Một nhân viên văn phòng 45 tuổi, hưởng lương 8.100 USD/tháng với 20 năm kinh nghiệm, có thể nhận khoảng 324.000 USD. Ngay cả những nhân viên trẻ hơn, như người 35 tuổi với mức lương 6.500 USD/tháng, cũng có thể nhận hơn 108.000 USD khi rời công ty.
Hãng xe sang của Đức sẽ chính thức gửi đề nghị tới nhân sự đủ điều kiện vào cuối tháng 4 và hạn chót để phản hồi là 31/7. Tuy nhiên, với những nhân viên không muốn nghỉ, họ sẽ không bị buộc phải nghỉ việc. Trong khi đó, những nhân sự cốt cán muốn nghỉ việc thì Mercedes-Benz bảo lưu quyền từ chối.
Động thái này của Mercedes-Benz nằm trong kế hoạch cắt giảm 30.000 nhân sự mà họ đang thực hiện. Ở chiều ngược lại, hãng xe Đức hy vọng sẽ không phải thực hiện kế hoạch sa thải nào khác cho tới năm 2034.
Ngoài ra, Mercedes-Benz cũng đang lên kế hoạch cắt giảm các vị trí lãnh đạo tầm trung.
Động thái này phản ánh xu hướng tái cơ cấu mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ô tô, khi các hãng xe tìm cách tối ưu hóa hoạt động và cắt giảm chi phí trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.
Nhịp sống Thị trường