MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngón tay bỗng sưng tấy, tưởng viêm khớp bình thường nên uống thuốc giảm đau, ai dè khám bệnh ra ung thư phổi...

10-12-2021 - 11:39 AM | Sống

Ngón tay bỗng sưng tấy, tưởng viêm khớp bình thường nên uống thuốc giảm đau, ai dè khám bệnh ra ung thư phổi...

Không nên lơ là bất kì một dấu hiệu bất thường của cơ thể!

Theo trang Tin tức Thâm Quyến, một người phụ nữ làm tư vấn bất động sản ở Long Cương, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc đã rất bất ngờ khi nhận được kết quả chẩn đoán ung thư từ bác sĩ.

Ban đầu, người phụ nữ này đã nhận thấy 10 ngón tay có dấu hiệu sưng lên, ngón chân cũng có cảm giác đau nhức. Tuy nhiên, cô đơn giản nghĩ mình bị đau xương khớp nên uống tạm thuốc giảm đau. Khi tình trạng bệnh thuyên giảm, dù có thi thoảng tái phát, cô cũng không để ý nhiều và không có ý định đi đến viện kiểm tra.

Trong một lần nói chuyện và tư vấn nhà đất cho một bác sĩ, cô đã được khuyên nên đi khám bệnh vì vị bác sĩ nhận thấy dấu hiệu phổi bị tổn thương từ những ngón tay sưng to của cô. Sau đó, cô đã nghe theo và được bác sĩ Vương Triết - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, bệnh viện Thâm Quyến (thuộc Bệnh viện Ung bướu, Học viện Khoa học Trung Quốc), tiếp nhận.

Ngón tay bỗng sưng tấy, tưởng viêm khớp bình thường nên uống thuốc giảm đau, ai dè khám bệnh ra ung thư phổi... - Ảnh 1.

 Qua kiểm tra ban đầu, bác sĩ phát hiện một khối u khoảng 4 cm trong phổi của cô. Khi làm xét nghiệm sâu hơn, bác sĩ kết luận cô bị ung thư phổi giai đoạn 2, phải sớm phẫu thuật. Bác sĩ Vương Triết phân biệt cơn đau do viêm khớp gây ra thường liên tục xuất hiện, còn cơn đau do ung thư phổi xuất hiện ngắt quãng hoặc có thể biến mất.

Triệu chứng ung thư phổi có thể chia thành các nhóm: triệu chứng phế quản, dấu hiệu lan tỏa và dấu hiệu ngoài phổi. Người bệnh cũng nên chú ý tới những dấu hiệu khác trên cơ thể có thể là dấu hiệu ban đầu của căn bệnh ung thư phổi như:

- Gầy sút nhanh, sút cân nhanh không rõ nguyên do.

- Đau các khớp xương ở cổ chân, cổ tay, bàn ngón tay, ngón chân.

- Đau vai: Hiện tượng này xảy ra khi có một khối u phát triển và chèn lên phần trên của phổi tạo áp lực dẫn đến đau nhức ở vai, cánh tay, bàn tay.

- Ăn không ngon hoặc mệt nhiều.

- Nổi hạch ở cổ, hố trên đòn.

- Ngón tay khum, đầu ngón tay, ngón chân to.

- To vú ở nam giới.

Ngón tay bỗng sưng tấy, tưởng viêm khớp bình thường nên uống thuốc giảm đau, ai dè khám bệnh ra ung thư phổi... - Ảnh 2.

Những đối tượng có nguy cơ cao mắc ung thư phổi:

- Nam hoặc nữ trên 50 tuổi thường xuyên tiếp xúc với yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá thường xuyên - đối tượng hút thuốc lá trên 25 năm hoặc đã bỏ thuốc lá nhưng chưa được 15 năm.

- Người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại, nhất là dạng khí.

- Người sống và làm việc trong môi trường ô nhiễm.

Ngón tay bỗng sưng tấy, tưởng viêm khớp bình thường nên uống thuốc giảm đau, ai dè khám bệnh ra ung thư phổi... - Ảnh 3.

Theo Tiên Yên

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên