MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Hà Nội vẫn khốn khổ chờ đăng kiểm xe

20-04-2023 - 19:01 PM | Thị trường

Người Hà Nội vẫn khốn khổ chờ đăng kiểm xe

Dù Bộ Giao thông vận tải ban hành thông tư giãn chu kỳ đăng kiểm, hỗ trợ nhân sự cho các trung tâm nhưng nhiều trung tâm vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ và người dân chưa hết khốn khổ xếp hàng chờ...

Có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm 20-03S ở đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm sáng 20/4, PV Tiền Phong ghi nhận đơn vị đã dán thông báo chỉ tiếp nhận xe đã được phát phiếu hẹn. Theo đó, chủ phương tiện có thể đăng ký online hoặc đến trực tiếp lấy giấy hẹn.

Anh Nguyễn Văn Minh ở huyện Hoài Đức cho biết: "Xe tôi quá hạn đăng kiểm 1 tuần nhưng khi đến trung tâm đăng kiểm tại Trần Vỹ (Mai Dịch, Cầu Giấy) thì đóng cửa. Tôi nhiều lần vào đăng ký online nhưng không được nên trực tiếp ra trung tâm Lê Quang Đạo lấy phiếu hẹn. Theo đó, tôi được ưu tiên 1 tuần sau được đưa xe đến đăng kiểm".

Người Hà Nội vẫn khốn khổ chờ đăng kiểm xe - Ảnh 1.

Xe xếp hàng dài tại Trung tâm Đăng kiểm 20- 03S sáng 20/4 (ảnh: Ngọc Mai).

Đang chờ đến lượt mình đưa xe vào kiểm định , anh Nguyễn Thắng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Tôi đến đây từ 8h30 phút theo giấy hẹn nhưng 3 tiếng vẫn chưa đến lượt. Các xe vẫn phải nối đuôi nhau chờ đợi nhích dần từng chút và vẫn rất mệt mỏi khi đi đăng kiểm".

Cho xe quay lại đăng kiểm lần 2, anh Minh Trung ở huyện Quốc Oai chia sẻ: "Sáng sớm, tôi vào đăng kiểm không đạt vì đèn xe lệch nên phải chỉnh và quay lại. Hy vọng lần này xe đăng kiểm xong chứ như này chờ đợi rất mất thời gian".

Người Hà Nội vẫn khốn khổ chờ đăng kiểm xe - Ảnh 2.

Các chủ phương tiện phải mang giấy kiểm định đến trung tâm lấy giấy hẹn trực tiếp (ảnh: Ngọc Mai).

Trung tâm Đăng kiểm 20-03V ở Đống Đa cũng tái diễn cảnh xe xếp hàng chờ tới lượt vào đăng kiểm. Thậm chí, những xe mới được miễn kiểm định lần đầu vẫn phải đến lấy giấy hẹn sau 1 tuần quay lại làm thủ tục.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Quốc Hoan - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-03V - cho biết, hiện một ngày đơn vị kiểm định khoảng 150 xe ô tô. Ông Hoan chia sẻ, mặc dù trung tâm có nhiều biện pháp để giảm ùn tắc nhưng vẫn đông.

Người Hà Nội vẫn khốn khổ chờ đăng kiểm xe - Ảnh 3.

Trung tâm Đăng kiểm 20-03V (Đống Đa, Hà Nội) càng về trưa, số lượng xe xếp hàng tràn ra ngoài đường (ảnh: Ngọc Mai).

Ngoài ra, ông Hoan cho biết, số lượng xe kiểm định trượt lần đầu chiếm 15% nên mất thời gian quay lại. Chủ xe miễn kiểm định lần đầu phải lấy giấy hẹn để đảm bảo công bằng giữa các xe.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm hãy gọi tới số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm: 024.37684702 hoặc 0985961766 để phản ánh.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên