MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người phụ nữ bị lừa thêm 50 triệu khi nhờ “công ty luật” lấy lại số tiền lớn bị mất

28-10-2024 - 10:49 AM | Smart Money

Người phụ nữ bị lừa thêm 50 triệu khi nhờ “công ty luật” lấy lại số tiền lớn bị mất

Nóng lòng muốn lấy lại 80 triệu bị lừa do mua mỹ phẩm trúng thưởng, chị T liên hệ với “công ty luật” nhờ hỗ trợ và mất thêm 50 triệu khi dính bẫy “lừa đảo kép”.

Trước tình trạng trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra các vụ “lừa đảo kép”, Thượng tá Trương Văn Phụng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo: “Cho tới thời điểm này, không có tổ chức, các nhân nào trên mạng xã hội có thể hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa đảo như “Lấy lại tiền đã bị mất”, “Thu hồi tiền treo”. Vì vậy, người dân khi đã bị lừa đảo một lần đừng mất công tìm kiếm rồi lại tiếp tục bị lừa đảo lần nữa”.

Nếu trước đây, lừa đảo qua mạng xã hội bị hại chỉ bị lừa một lần thì từ đầu năm 2024 đến nay liên tục xảy ra các vụ lừa đảo kép. Người bị lừa không biết rằng, các tài khoản tự xưng là hỗ trợ lấy lại tiền với tài khoản lừa đảo ban đầu thường là một nhóm đối tượng. Đặc biệt từ tháng 5/2024 đến nay, 60% các vụ lừa đảo qua mạng bị hại đều bị lừa thêm lần nữa.

Tháng 10/2024, chị TVT ở thị xã An Nhơn bị lừa 80.000.000 đồng với thủ đoạn mua mỹ phẩm trúng thưởng. Đang trong lúc nóng lòng muốn lấy lại số tiền đã mất, chị T nhận được thông tin từ một người bạn mới quen trên Facebook với nội dung: “Chị có muốn sử dụng dịch vụ tư vấn để lấy lại số tiền đã bị treo trên tài khoản cá nhân?” Nghe theo lời giới thiệu, chị T tiếp tục vào trang Facebook có tên “Công Ty Luật The Light - Hỗ Trợ Thu Hồi Vốn”. Tại đây, chị T thấy nhiều bài viết quảng cáo hỗ trợ mọi người lấy lại tiền đã bị lừa đảo trên không gian mạng cùng nhiều bình luận “khoe” đã nhờ lấy lại được tiền. Nghĩ là thật, chị T tiếp tục chuyển thêm 50 triệu đồng vào tài khoản của "Công ty ma" này với hy vọng lấy lại số tiền đã mất. Chị T ngậm ngùi nói: “Tôi mất cảnh giác nên bị đối tượng xấu lừa lần 2. Tất cả những bình luận trên Facebook nói đã lấy được tiền bị lừa trước đó đều là cái bẫy của các đối tượng lừa đảo”. Không chỉ chị T mà nhiều người khác nữa cũng bị lừa với thủ đoạn tương tự với số tiền có khi lên đến cả tỷ đồng.

Theo đó, ở tình huống lừa đảo “Lấy lại tiền bị lừa”, các đối tượng tạo lập các tài khoản ảo, không có thông tin rõ ràng về công ty, địa chỉ hoặc các thông tin liên hệ. Sau đó, các đối tượng lừa đảo chạy quảng cáo các bài đăng với nội dung “Hỗ trợ lấy lại tiền”, “Cam kết lấy lại được tiền bị lừa”, bên dưới là những bình luận cảm ơn đã lấy lại tiền bằng những tài khoản ảo khác.

Và sau khi giăng lưới, người dùng liên hệ đến các đối tượng sẽ nhận được sự nhiệt tình tư vấn, đồng thời liên tục hứa hẹn, cam kết lấy lại 100% số tiền đã mất. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số tiền đã bị lừa đảo và chuyển khoản thành công “Tiền phí dịch vụ”. Tuy nhiên, ngay lập tức nhân viên thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về. Khi nạn nhân thắc mắc thì đối tượng sẽ chặn toàn bộ liên lạc.

Đối tượng đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, chính đối tượng lừa lần một đã giả danh luật sư, chuyên gia để hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo để bị hại tiếp tục sập bẫy lần hai. Với lời giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa nhanh chóng, hiệu quả thủ tục đơn giản, cam kết lấy lại được tiền đã bỏ ra sau 24 giờ.

Để tránh rơi vào bẫy "Lừa đảo kép" từ dịch vụ lấy lại tiền bị lừa qua mạng xã hội, người dân cần nâng cao cảnh giác, không thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào nếu không có thông tin chính xác. Khi đã bị lừa đảo hãy báo cơ quan Công an, không tiếp tục tìm kiếm thông tin trên mạng với hy vọng lấy lại tiền.

Linh San

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên