MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nợ tín dụng

Nhu cầu được giải phóng sau khi tiêm vắc-xin, dân Mỹ không ngừng đi vay và nợ nần chồng chất

Nhu cầu được giải phóng sau khi tiêm vắc-xin, dân Mỹ không ngừng đi vay và nợ nần chồng chất

08/07/2021 19:27

Theo Wall Street Journal, người Mỹ tiếp tục nợ nần chồng chất, khi một số trường hợp còn đi vay số tiền lớn chưa từng thấy trong hơn 1 thập kỷ.

Cắt giảm chi tiêu, ưu tiên trả hết nợ, hạn chế dùng thẻ tín dụng bằng mọi cách là 3 trong số 8 lời khuyên đắt giá về tiền bạc người thành công dành cho bạn!

Cắt giảm chi tiêu, ưu tiên trả hết nợ, hạn chế dùng thẻ tín dụng bằng mọi cách là 3 trong số 8 lời khuyên đắt giá về tiền bạc người thành công dành cho bạn!

04/07/2018 13:59

Bạn không thể đạt được mọi thứ khi mới bắt đầu, đặc biệt là với tiền bạc. Ngay cả những người thành công nhất cũng từng phải trải qua thất bại. Dưới đây là một số lời khuyên về tiền bạc mà những CEO thành công đã đúc rút được sau nhiều thất bại.

Tài sản ngân hàng phình to

Tài sản ngân hàng phình to

22/03/2018 18:21

Hố ngăn cách quy mô tài sản giữa các khu vực thị trường tài chính: ngân hàng, thị trường vốn, bảo hiểm ngày càng sâu thêm...

Thủ tướng yêu cầu đưa dư nợ tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20%

Thủ tướng yêu cầu đưa dư nợ tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20%

04/08/2017 08:51

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ tín dụng theo hướng giảm lãi suất cho vay, đưa dư nợ tín dụng lên cao hơn hoặc bằng 20% trên cơ sở chất lượng tín dụng và ổn định vĩ mô.

Hà Nội: Tín dụng tăng 8,15% trong nửa đầu năm

Hà Nội: Tín dụng tăng 8,15% trong nửa đầu năm

27/06/2017 15:50

Đến 30/6/2017, tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả cho vay và đầu tư) của các TCTD trên địa bàn Hà Nội dự kiến đạt 1.582.046 tỷ đồng, tăng 8,15% so với 31/12/2016 và tăng 16,01% so với cùng kỳ.

Tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước chỉ còn 15 – 17%

Tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước chỉ còn 15 – 17%

04/06/2016 22:26

Trước đây tín dụng tập trung vào doanh nghiệp nhà nước tương đối cao, hiện này tỷ trọng tín dụng cho doanh nghiệp nhà nước đâu đó chỉ còn 15 đến 17%...

Trở lên trên