Quốc gia sở hữu 300 tỷ thùng dầu cân nhắc rời OPEC
Quyết định cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ.
- 28-08-2026Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Số người tử vong tăng lên 469, dòng sông tắc nghẽn do mảnh vụn có nguy cơ ngập lụt trở lại
- 28-08-2026Nga phát hiện điều bất thường chưa từng có trong nhiều thập kỷ, chính phủ có động thái lạ
- 28-08-2026Sau bê bối rúng động ở Jeju, cảnh sát Hàn Quốc rà soát lại toàn bộ 310.000 vụ mất tích trong 3 năm qua
Venezuela đang nghiêm túc xem xét khả năng rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), truyền thông quốc tế đưa tin.
Theo báo cáo, Venezuela đã thảo luận về vấn đề này với các quan chức Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Nếu Venezuela rút khỏi OPEC, sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ quốc gia Mỹ Latinh này được cho là sẽ tăng lên.
Trước đó, tờ The Globe and Mail của Canada đưa tin rằng Venezuela có thể rời khỏi OPEC dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, giống như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) được thành lập vào năm 1960 theo sáng kiến của các nước sản xuất dầu lớn nhất - Venezuela, Iraq, Iran, Kuwait và Ả Rập Xê Út. Sau khi UAE rút lui, tổ chức còn 11 quốc gia thành viên.
Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, ước tính hơn 300 tỷ thùng.
Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm vận dầu mỏ kéo dài 7 năm đối với Venezuela và cấp giấy phép cho phép một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại nước này với một số điều kiện nhất định.
Theo Tass
Nhịp Sống Thị Trường